Bác nào ở Bình Dương thì chắc biết Đại Nam đang sở hữu lượng chim yến nuôi nhà hơn 5000 con, nuôi tại khu đất dự định ban đâu làm núi nhân tạo, bác nào gần đó quan sát vào mỗi chiều sẽ thấy bầy yến bay về rợp trời.
Còn bác nào ở đường Võ Văn Tần, q.3 cũng sẽ biết có khu đất MT ở đây cũng nuôi yến với số lượng khủng, mà chủ nhân cũng chẳng phải người xa lạ trong giới BĐS. Nuôi yến cần phải đầu tư chuyên nghiệp và có thời gian dài, ít nhất 3 năm chứ làm kiểu nhà tạm bợ, lắp ghép thì chỉ để cho vui. Số lượng yến sào của VN xuất khẩu hiện nay vẫn còn rất thấp trên biểu đồ thế giới, đứng đầu hiện nay là chú Mã Lai và Indô, công nghệ nuôi yến đứng đầu cả khu vực.
Một số yếu tố để nuôi yến thành công cho bác nào quan tâm:
- Nuôi yến không nhất thiết phải gần biển, do đường bay kiếm ăn của chim rất xa, từ 25km - 50km/ngày. Điều quan trọng là chỗ làm nhà nằm trên quỹ đạo bay kiếm ăn của nó.
- Yếu tố hàng đầu quyết định thành công 99% là... làm nhà nuôi gần 1 nhà nuôi yến đã có yến.
- Đảm bảo đầy đủ các yếu tố dẫn dụ yến: âm thanh gọi đàn, không khí ẩm trong nhà phù hợp... Chỉ sau 3 năm, nếu có từ 2000 con làm tổ thì các bác thành công. Hiện nay 1kg yến sào thô(yến nuôi) khoàng từ 25 triệu/kg.