Sóng điện từ của điện thoại di động không phải nguyên nhân kích cháy nổ mà là tĩnh điện (static electricity) tác động vào hơi xăng bốc lên gây cháy nổ.DemiGod nói:Bác nói nhảm thì mời bác dẫn chứng xem thế nào là đúng
Tuy hiếm nhưng đây là một rủi ro, cái bố láo của bọn báo chí Vịt là viết tào lao góp phần kéo dân trí của mấy chú bộ đội, chú lttvtvn và các chú ngớ ngẩn ....xuống hố.
Tĩnh điện (static electricity) do nhiều nguyên nhân: ma sát trên bàn phím hoặc thân điện thoại vào túi quần.
Hoặc bản thân quần áo tài xế cọ sát vào ghế ngồi gây 1 lượng tĩnh điện đủ lớn khi bước ra ngoài xe.
Tốt nhất là hủy tĩnh điện bằng cách khi ra khỏi xe: đưa hai tay trần đập vào phần vỏ kim loại của xe . Tha hồ alô mà an toàn nha các chú Tèo của anh.
Còn sóng điện từ của cell phone (thường là sóng siêu cao tần UHF trên 800 MHz) không gây ra hỏa hoạn.
Cái này hãng tin ABC của bọn đế quốc Mẽo đã ghi nhận thí nghiệm, mời các chú đọc:
http://abcnews.go.com/GMA..ry?id=127836&page=1
<span style=""color: #993300;"">With the help of professional firefighters from the Bergen County, N.J., fire academy, Good Morning America put the question to the test. A firefighter in full protective gear stood next to a bucket full of gas, holding a cell phone. When the cell phone rang, observers braced for a spark, but nothing happened. GMA tried a different cell phone and stirred the gas to create more fumes, but still there was no fire.</span>
Tạm dịch:
<span style=""color: #0000ff;"">Với sự trợ giúp của lính cứu hoả chuyên nghiệp tại hạt Bergen, New Jersey, học viện cứu hỏa và show "Nước Mỹ chào buổi sáng" Good Morning America đã đặt các truy vấn làm kiểm nghiệm. Một lính cứu hoả mặc quần áo bảo vệ kín mít, đứng cạnh một thùng đầy xăng và cầm điện thoại di động. Khi điện thoại reo, người quan sát kỳ vọng một tia lửa phát ra , nhưng đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Show "Nước Mỹ chào buổi sáng"GMA thử với một chiếc điện thoại di động khác và khuấy cả xăng để tạo ra nhiều hơi hơn. Nhưng vẫn không có cú cháy nào hết!</span>
Tóm lại các chú chịu khó đọc báo Mẽo nhiều chút cho mở mang đầu óc, anh nói thẳng nói thật thì các chú hay giận dỗi chửi anh , mất thì giờ đi trích dẫn dịch cho các chú đọc , các chú tăng cường I.Q rồi thì nhớ đừng tha mấy cái báo Vịt tào lao lên đây.
Last edited by a moderator:
Checker nói:Sóng điện từ của điện thoại di động không phải nguyên nhân kích cháy nổ mà là tĩnh điện (static electricity) tác động vào hơi xăng bốc lên gây cháy nổ.DemiGod nói:Bác nói nhảm thì mời bác dẫn chứng xem thế nào là đúng
Tuy hiếm nhưng đây là một rủi ro, cái bố láo của bọn báo chí Vịt là viết tào lao góp phần kéo dân trí của mấy chú bộ đội, chú lttvtvn và các chú ngớ ngẩn ....xuống hố.
Tĩnh điện (static electricity) do nhiều nguyên nhân: ma sát trên bàn phím hoặc thân điện thoại vào túi quần.
Hoặc bản thân quần áo tài xế cọ sát vào ghế ngồi gây 1 lượng tĩnh điện đủ lớn khi bước ra ngoài xe.
Tốt nhất là hủy tĩnh điện bằng cách khi ra khỏi xe: đưa hai tay trần đập vào phần vỏ kim loại của xe . Tha hồ alô mà an toàn nha các chú Tèo của anh.
Còn sóng điện từ của cell phone (thường là sóng siêu cao tần UHF trên 800 MHz) không gây ra hỏa hoạn.
Cái này hãng tin ABC của bọn đế quốc Mẽo đã ghi nhận thí nghiệm, mời các chú đọc:
<span style=""color: #993300;"">With the help of professional firefighters from the Bergen County, N.J., fire academy, Good Morning America put the question to the test. A firefighter in full protective gear stood next to a bucket full of gas, holding a cell phone. When the cell phone rang, observers braced for a spark, but nothing happened. GMA tried a different cell phone and stirred the gas to create more fumes, but still there was no fire.</span>
Tạm dịch:
<span style=""color: #0000ff;"">Với sự trợ giúp của lính cứu hoả chuyên nghiệp tại hạt Bergen, New Jersey, học viện cứu hỏa và show "Nước Mỹ chào buổi sáng" Good Morning America đã đặt các truy vấn làm kiểm nghiệm. Một lính cứu hoả mặc quần áo bảo vệ kín mít, đứng cạnh một thùng đầy xăng và cầm điện thoại di động. Khi điện thoại reo, người quan sát kỳ vọng một tia lửa phát ra , nhưng đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Show "Nước Mỹ chào buổi sáng"GMA thử với một chiếc điện thoại di động khác và khuấy cả xăng để tạo ra nhiều hơi hơn. Nhưng vẫn không có cú cháy nào hết!</span>
Tóm lại các chú chịu khó đọc báo Mẽo nhiều chút cho mở mang đầu óc, anh nói thẳng nói thật thì các chú hay giận dỗi chửi anh , mất thì giờ đi trích dẫn dịch cho các chú đọc , các chú tăng cường I.Q rồi thì nhớ đừng tha mấy cái báo Vịt tào lao lên đây.

Bác Checker hoàn toàn chính xác, hồi trước em có cảnh báo vụ tĩnh điện rồi.Checker nói:Sóng điện từ của điện thoại di động không phải nguyên nhân kích cháy nổ mà là tĩnh điện (static electricity) tác động vào hơi xăng bốc lên gây cháy nổ.DemiGod nói:Bác nói nhảm thì mời bác dẫn chứng xem thế nào là đúng
Tuy hiếm nhưng đây là một rủi ro, cái bố láo của bọn báo chí Vịt là viết tào lao góp phần kéo dân trí của mấy chú bộ đội, chú lttvtvn và các chú ngớ ngẩn ....xuống hố.
Tĩnh điện (static electricity) do nhiều nguyên nhân: ma sát trên bàn phím hoặc thân điện thoại vào túi quần.
Hoặc bản thân quần áo tài xế cọ sát vào ghế ngồi gây 1 lượng tĩnh điện đủ lớn khi bước ra ngoài xe.
Tốt nhất là hủy tĩnh điện bằng cách khi ra khỏi xe: đưa hai tay trần đập vào phần vỏ kim loại của xe . Tha hồ alô mà an toàn nha các chú Tèo của anh.
Còn sóng điện từ của cell phone (thường là sóng siêu cao tần UHF trên 800 MHz) không gây ra hỏa hoạn.
Cái này hãng tin ABC của bọn đế quốc Mẽo đã ghi nhận thí nghiệm, mời các chú đọc:
http://abcnews.go.com/GMA..ry?id=127836&page=1
<span style=""color: #993300;"">With the help of professional firefighters from the Bergen County, N.J., fire academy, Good Morning America put the question to the test. A firefighter in full protective gear stood next to a bucket full of gas, holding a cell phone. When the cell phone rang, observers braced for a spark, but nothing happened. GMA tried a different cell phone and stirred the gas to create more fumes, but still there was no fire.</span>
Tạm dịch:
<span style=""color: #0000ff;"">Với sự trợ giúp của lính cứu hoả chuyên nghiệp tại hạt Bergen, New Jersey, học viện cứu hỏa và show "Nước Mỹ chào buổi sáng" Good Morning America đã đặt các truy vấn làm kiểm nghiệm. Một lính cứu hoả mặc quần áo bảo vệ kín mít, đứng cạnh một thùng đầy xăng và cầm điện thoại di động. Khi điện thoại reo, người quan sát kỳ vọng một tia lửa phát ra , nhưng đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Show "Nước Mỹ chào buổi sáng"GMA thử với một chiếc điện thoại di động khác và khuấy cả xăng để tạo ra nhiều hơi hơn. Nhưng vẫn không có cú cháy nào hết!</span>
Tóm lại các chú chịu khó đọc báo Mẽo nhiều chút cho mở mang đầu óc, anh nói thẳng nói thật thì các chú hay giận dỗi chửi anh , mất thì giờ đi trích dẫn dịch cho các chú đọc , các chú tăng cường I.Q rồi thì nhớ đừng tha mấy cái báo Vịt tào lao lên đây.
Báo chí VN đưa tin ẩu, cứ nói là do sóng điện từ.
Nhân tiện vụ xưng hô, thấy vài bạn có vẻ quan trọng hóa vấn đề này quá.
Với em ai muốn xưng hô sao cũng được: Anh , Ông hay Cụ ....với em chả quan trọng , miễn sao là viết bài có kiến thức đáng đọc là được.
Last edited by a moderator:
Các bác cũng chú ý mấy đứa em gái bơm xăng thực tập nhá! cách đây 2 tuần nó cho em tắm xăng đó!
Sau khi nó bơm cho em xong thì rút ống ra, không biết nó rút ra làm sao mà xăng ọc ra văn ra ngoài, văng tùm lum lên mình em luôn (vì em đứng kế bên trả tiền). Thằng nhân viên chạy lại xin lỗi rùi xin thêm mấy chục xăng chảy thêm, nó nói em không trả cũng đc vì tiền đó sẽ trừ vào con bé thực tập kia thế là em phải móc bóp trả thêm (lúc đó em lại dại gái mới chết vì em nó líu ríu xin lỗi và chạy lấy khăn lau xe em) về nghỉ lại xăng đó cũng có chảy vào xe em đâu? toàn chảy ra ngoài không!



Sau khi nó bơm cho em xong thì rút ống ra, không biết nó rút ra làm sao mà xăng ọc ra văn ra ngoài, văng tùm lum lên mình em luôn (vì em đứng kế bên trả tiền). Thằng nhân viên chạy lại xin lỗi rùi xin thêm mấy chục xăng chảy thêm, nó nói em không trả cũng đc vì tiền đó sẽ trừ vào con bé thực tập kia thế là em phải móc bóp trả thêm (lúc đó em lại dại gái mới chết vì em nó líu ríu xin lỗi và chạy lấy khăn lau xe em) về nghỉ lại xăng đó cũng có chảy vào xe em đâu? toàn chảy ra ngoài không!
Tội nghiệp cháu bé, chỉ vì bất cẩn của người lớn mà cháu đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình!
Nỉ - simili rồi mới đến da. Nội thất da tĩnh điện kém lắm nha bácrockman nói:Em còn nghe nội thất da thì sẽ dễ gây tĩnh điện nhiều hơn là nội thất simili đúng ko mấy bác?
Kinh nhỉ, lau lau thế nào mà thêm ma sát tạo tia lửa điện chắc bác đi luôn quá.huytg073 nói:Các bác cũng chú ý mấy đứa em gái bơm xăng thực tập nhá! cách đây 2 tuần nó cho em tắm xăng đó!
Sau khi nó bơm cho em xong thì rút ống ra, không biết nó rút ra làm sao mà xăng ọc ra văn ra ngoài, văng tùm lum lên mình em luôn (vì em đứng kế bên trả tiền). Thằng nhân viên chạy lại xin lỗi rùi xin thêm mấy chục xăng chảy thêm, nó nói em không trả cũng đc vì tiền đó sẽ trừ vào con bé thực tập kia thế là em phải móc bóp trả thêm (lúc đó em lại dại gái mới chết vì em nó líu ríu xin lỗi và chạy lấy khăn lau xe em) về nghỉ lại xăng đó cũng có chảy vào xe em đâu? toàn chảy ra ngoài không!![]()
Last edited by a moderator:
Trường hợp ngu mà tỏ ra nguy hiểm này góp phần làm Vịt lùi nhiều bậc trong những năm tới. Đọc mà không biết mình đọc j thì trích dẫn tiếng Anh cũng thành lá cải thôi.Checker nói:Sóng điện từ của điện thoại di động không phải nguyên nhân kích cháy nổ mà là tĩnh điện (static electricity) tác động vào hơi xăng bốc lên gây cháy nổ.DemiGod nói:Bác nói nhảm thì mời bác dẫn chứng xem thế nào là đúng
Tuy hiếm nhưng đây là một rủi ro, cái bố láo của bọn báo chí Vịt là viết tào lao góp phần kéo dân trí của mấy chú bộ đội, chú lttvtvn và các chú ngớ ngẩn ....xuống hố.
Tĩnh điện (static electricity) do nhiều nguyên nhân: ma sát trên bàn phím hoặc thân điện thoại vào túi quần.
Hoặc bản thân quần áo tài xế cọ sát vào ghế ngồi gây 1 lượng tĩnh điện đủ lớn khi bước ra ngoài xe.
Tốt nhất là hủy tĩnh điện bằng cách khi ra khỏi xe: đưa hai tay trần đập vào phần vỏ kim loại của xe . Tha hồ alô mà an toàn nha các chú Tèo của anh.
Còn sóng điện từ của cell phone (thường là sóng siêu cao tần UHF trên 800 MHz) không gây ra hỏa hoạn.
Cái này hãng tin ABC của bọn đế quốc Mẽo đã ghi nhận thí nghiệm, mời các chú đọc:
http://abcnews.go.com/GMA..ry?id=127836&page=1
<span style=""color: #993300;"">With the help of professional firefighters from the Bergen County, N.J., fire academy, Good Morning America put the question to the test. A firefighter in full protective gear stood next to a bucket full of gas, holding a cell phone. When the cell phone rang, observers braced for a spark, but nothing happened. GMA tried a different cell phone and stirred the gas to create more fumes, but still there was no fire.</span>
Tạm dịch:
<span style=""color: #0000ff;"">Với sự trợ giúp của lính cứu hoả chuyên nghiệp tại hạt Bergen, New Jersey, học viện cứu hỏa và show "Nước Mỹ chào buổi sáng" Good Morning America đã đặt các truy vấn làm kiểm nghiệm. Một lính cứu hoả mặc quần áo bảo vệ kín mít, đứng cạnh một thùng đầy xăng và cầm điện thoại di động. Khi điện thoại reo, người quan sát kỳ vọng một tia lửa phát ra , nhưng đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Show "Nước Mỹ chào buổi sáng"GMA thử với một chiếc điện thoại di động khác và khuấy cả xăng để tạo ra nhiều hơi hơn. Nhưng vẫn không có cú cháy nào hết!</span>
Tóm lại các chú chịu khó đọc báo Mẽo nhiều chút cho mở mang đầu óc, anh nói thẳng nói thật thì các chú hay giận dỗi chửi anh , mất thì giờ đi trích dẫn dịch cho các chú đọc , các chú tăng cường I.Q rồi thì nhớ đừng tha mấy cái báo Vịt tào lao lên đây.
Tĩnh điện do ma sát thì chỗ nào chả có, việc ma sát giữa tay và bàn phím, giữa điện thoại và quần áo mà sinh ra tĩnh điện đủ lớn gây cháy thì khi vào trạm xăng người ta phải kiểm tra an ninh như qua sân bay quá. Cái việc cấm gọi điện thoại ở đây là do khi điện thoại hoạt động có thể sinh ra tia lửa trong các mạch điện tử, sẽ là nguồn gây cháy khi kết hợp với hơi xăng dầu rò rỉ ra ngoài không khí. Các thiết bị điện tử dùng trong công trình này (trong phạm vi qui định chứ không phải tất cả) được thiết kế chống cháy nổ nghĩa là bịt kín không cho mấy cái tia kia có thể lọt ra ngoài làm tác nhân gây cháy, còn tại sao không làm cho tất cả để an toàn là do nó hết nhiều tiền. Ngoài ra phải có chất cháy nữa không phải trong môi trường xăng dầu là có hơi xăng dầu đủ để có thể cháy được do người ta đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu. Túm lại việc cháy không phải dễ cần kết hợp giữa lửa và chất cháy nhưng do tính chất nguy hiểm và hậu quả lớn nên phải ngăn ngừa từ xa.
Lại nói về cái dòng chữ tiếng Anh trên kia, điện thoại nào kêu mà cũng phát ra tia lửa thì cả thế giới này cháy hết mịa nó từ lâu rùi ở đấy mà thí với chả nghiệm.
Last edited by a moderator: