bác trích dẫn cho em 500 luật đi.dinhngo nói:vạch liền to bên lề đường dành cho xe thô sơ, xe súc vật kéo,xe đạp. 3 làn đường bên ngoài nếu không có biển phân làn thì theo thứ tự từ lề ra là xe gắn máy , xe tải, xe con .
chả hiểu bác này nói cái gì? màu đỏ và xanh đá nhau chan chátanhtuanpro nói:Giờ em thấy lại khó đi hơn. 4 lane mà lại không có biển phân làn. Nếu 5 lane thì khác !
Vì 4 lane, theo điều 13 Luật GTĐB => Hiểu như sau :
- Lane 1 (Lane trong cùng) : Xe thô sơ
- Lane 2 : Xe máy, mô tô [Chứ theo điều 13 luật GTĐB :
Điều 13. Sử dụng làn đường
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
<span style=""color: #ff0000;"">Các bác lưu ý mục số 3 dùm em, mặc dù có thể xe con được chạy 3 làn, nhưng ... các bác chạy làn trong không thể vượt xe chạy làn ngoài do quy định : các phương tiện chạy chậm hơn đi về bên phải (ở đâu hiểu là 2 làn giữa trong 4 làn đường). </span>
<span style=""color: #0000ff;""> Do đó, bây giờ cách chạy như sau : 3 làn ngoài xe 4 bánh chạy ok, khi cần vượt chuyển vào 2 làn giữa, chạy song song xe ngoài, thấy ok, đạp 1 phát qua, giữ thẳng lái, thấy cần thì ra làn ngoài cùng lại ! </span>
Đúng là xanh đỏ đá nhau :tieulinhtinh nói:chả hiểu bác này nói cái gì? màu đỏ và xanh đá nhau chan chátanhtuanpro nói:Giờ em thấy lại khó đi hơn. 4 lane mà lại không có biển phân làn. Nếu 5 lane thì khác !
Vì 4 lane, theo điều 13 Luật GTĐB => Hiểu như sau :
- Lane 1 (Lane trong cùng) : Xe thô sơ
- Lane 2 : Xe máy, mô tô [Chứ theo điều 13 luật GTĐB :
Điều 13. Sử dụng làn đường
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
<span style=""color: #ff0000;"">Các bác lưu ý mục số 3 dùm em, mặc dù có thể xe con được chạy 3 làn, nhưng ... các bác chạy làn trong không thể vượt xe chạy làn ngoài do quy định : các phương tiện chạy chậm hơn đi về bên phải (ở đâu hiểu là 2 làn giữa trong 4 làn đường). </span>
<span style=""color: #0000ff;""> Do đó, bây giờ cách chạy như sau : 3 làn ngoài xe 4 bánh chạy ok, khi cần vượt chuyển vào 2 làn giữa, chạy song song xe ngoài, thấy ok, đạp 1 phát qua, giữ thẳng lái, thấy cần thì ra làn ngoài cùng lại ! </span>
1. Đỏ : Đó là cách hiểu của em theo điều 13
2. Xanh : Là cách chạy của em (vẫn tuân theo điều 13 1 phần) khi em chưa chắc cách hiểu của em đúng hay sai.
Nếu bác để ý kỹ sẽ thấy chữ "thấy ok", tức là quan sát thấy ổn thì đạp để vượt !
Trước đây khi chưa kẻ vạch em vẫn chạy vậy, nhưng giờ được chính thức chạy 3 làn rồi thì chuyện vượt được giảm đi 1 công đoạn.
- Trước : quan sát ok, signal phải, quan sát ok, vượt
- Giờ : không cần quan sát ok, không cần signal phải, quan sát ok, vượt