Re:Em làm gì với 4 tỷ VN obama
lenhuong nói:
Liembk nói:
Hiến kế cho mợ để mợ tham khảo:
- Cầm 4tỷ gửi ngân hàng ngay. Để ở nhà lỡ có việc gì không hay thì khổ, và tiền cầm trong tay thì chúng ta hay tiêu xài.
- Việc cần thiết đầu tiên là mua 1 căn nhà. Không nên ở nhà thuê (an cư lạc nghiệp mà). Mua nhà thì có 2 option:
1. Mua 1 căn nhà mặt tiền 2-3 tầng và có thể cho thuê được (khoảng 3,5tỷ). Cho thuê mặt bằng để lấy tiền chi tiêu gia đình. Gia đình sống ở các tầng trên, cho thuê ở dưới. 0,5 tỷ còn lại mua vàng và gửi ngân hàng (hoặc gửi ngân hàng tiền mặt) lấy lãi. Phòng khi cần số tiền lớn có thể giản ngân nhanh chóng.
2. Mua 1 căn nhà nhỏ hoặc 1 căn hộ chung cư. Số tiền còn lại tạm thời mua vàng gửi ngân hàng (hoặc gửi ngân hàng tiền mặt) lấy lãi để chi tiêu trong nhà và chăm lo cho 2 cụ.
Mình không ủng hộ gửi ngân hàng lấy lãi để chi tiêu, vì <span style=""background-color: #ff0000;"">so với lạm phát thì tiền lãi không bù đắp được. </span>
Trong thời gian đó, mợ tìm hiểu thêm lĩnh vực nào kinh doanh thuận lợi (đối với mợ) thì rút tiền ra và đầu tư.
Về cậu em: Nên đi làm thuê các tiệm sửa xe 1 thời gian để biết cách sống ở SG này, biết mối lái lấy hàng rẻ, chất lượng rồi hãy mở tiệm. Chưa biết gì mà mở tiệm không tốt đâu.
Về việc bỏ vốn ra đầu tư: Mợ phải am hiểu về lĩnh vực đó thì hãy bỏ vốn ra đầu tư, hoặc có người tin cậy hiểu biết lĩnh vực đó cùng đầu tư với mợ. Không nên giao tiền cho người khác kinh doanh mà mợ không tham gia trong quá trình kinh doanh đó. Mất tiền như chơi. Mợ không rành, mợ sẽ quản lý không hiệu quả, có thể gây ra thất bại. Do đó việc đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào bản thân của mợ. Ngoài ra, quản lý và kinh doanh còn là 1 kỹ năng, không phải ai cũng làm được.
Chúc mợ thành công.
P/s: Mợ mê xe hơi thì có thể mua 1 chiếc để kinh doanh (chạy dịch vụ, hoặc cho thuê) và có xe để mà vi vu.
Cảm ơn bác Liembk, em không hiểu lắm về chỗ em bôi đỏ. Bác có thể cho em ví dụ để em hiểu thêm không ạ?
Sorry, mình nói chưa rõ: “So với lạm phát hiện nay, tiển lãi ngân hàng không bù đắp được”.
Nói rõ thêm như thế này: Trong kinh tế, lạm phát là sự mất giá của đồng tiền (hoặc sức mua của đồng tiền) theo thời gian.
Ví dụ:
- Cách đây 1 năm, 20.000đồng ăn được 1 tô phở, hiện nay 25.000đ ăn được 1 tô phở (có chất lượng tương đương). Tức là đồng tiền bị mất giá: (25.000-20.000)/20.000 = 25%. (25% là còn ít đó)
- Cách đây 1 năm, mợ cầm 1triệu đồng, mợ ăn được 1.000.000/20.000 = 50 tô phở. Hiện nay, mợ muốn ăn 50 tô phở, mợ cần 25.000 x 50 = 1.250.000đ.
- Nếu cách đây 1 năm, mợ cầm 1.000.000đ gửi ngân hàng, lãi xuất 15%/năm, bây giờ đến hạn, mợ rút ra được gổc + lãi = 1.000.000đ + 150.000đ = 1.150.000đ. Với 1.150.000đ, mợ ăn không được 50 tô phở như mợ cầm 1.000.000đ cách đây 1 năm. Mợ chỉ ăn được 1.150.000/25.000 = 46tô. Lạm phát cao quá, làm mợ mất 4tô phở. Lãi suất ngân hàng chỉ bù cho mợ được 6tô.
Đây là cách giải thích bình dân, giải thích theo học thuật thì dài dòng lắm.
Cơ bản là vậy, nếu mợ chưa rõ thì có thể PM cho mình, mình sẽ giải thích thêm.