Hanh.Pham nói:
Sao quán nào dính đến vấn đề ai cũng thích này mà kết thúc buồn quá nhỉ ?
Em run, em chẳng dám mon men vào đây nữa, thôi em tếch.
Cái này là ý tưởng hay bác ạ. Nhưng quan trọng đã làm thì phải đến nơi đến chốn.
Bản thân quán mang tên OS hay phong cách OS thì mặc nhiên tự bó hẹp mình rồi, cứ làm phép tính bao nhiêu thành viên OS thường offline > bao nhiêu người sống tại sài gòn > bao nhiêu người biết đến quán > bao nhiêu người muốn "thử" và trở thành khách hàng trung thành là ra con số khách hàng tiềm năng.
Bởi vậy để tạo 1 thương hiệu và xu hướng không đơn thuần nghĩ đến 1 thương hiệu bất kỳ. Có thể 1 quán cóc đón khách vãng lai đem lại doanh số và khách hàng nhiều hơn 1 quán phong cách nào đó.
Một thương hiệu xây dựng trên một trào lưu, hiện tượng thường đi kèm với thời kỳ cực thịnh ( mode). Sau đó nếu không duy trì được thì tất yếu tự hoại
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)