lienthanhquyet nói:
tuanle nói:
em vui... trước mắt là thấy nhập hàng tiền US, bán tiền VN có lợi chút đỉnh cái đã... kiếm cái bỏ vào mồm... mấy cái vĩ mô, trừu tượng như lạm phát với co cụm không biết là gì cho khỏe thân
Bác nói đúng nè,
Mà đất nước năm nào cũng nhập siêu tại sao cứ phải duy trì đồng tiền VND yếu thì nợ nước ngoài càng ngày càng tăng.
Hàng hoá nhập thì đa phần cái VN ko sản xuất được, còn mấy cái xa sỉ thì có dùng cách này cách kia cấm thì nhu cầu có họ vẫn nhập ...
Khi VND mạnh lên thì hàng xuất của VN ở nước ngoài sẽ đắt thêm , không cạnh trạnh được với hàng cùng loại của các nước có đồng tiền yếu hoặc được miễn thuế nhập khẩu , khi đó lựa chọn của nhà nhập khẩu là chuyển đơn hàng sang các nước có giá thấp hơn thì lại tăng thâm hụt thương mại (Nhập siêu tăng)
Hầu hết hàng của VN xuất đi là hàng sử dụng nhiều lao động , hàm lượng chất xám ít , em nhớ không nhầm thì danh sách xuất khẩu thu USD về gồm những mặt hàng sau : Dầu Thô=> Gạo=> cà Phê=> May mặc, giày dép...
Usd mất giá chỉ là tạm thời thôi vì nhà nước đang áp dụng cách chính sách thặt chặt tiền tệ (giảm đầu tư công, tăng lãi suất thu tiền từ lưu thông về) các chính sách này nhằm kiềm chế lạm phát (lạm phát năm 2010 là 11.74% , năm 2011 là 18.58% ) do vậy, chính phủ ưu tiên kiềm chế làm phát là mục tiêu hàng đầu , khi lạm phát về 1 con số USD lại tăng thôi.