Bác post được lên đây thì chia sẻ chung cho ae đisaranghae nói:Em thì lại đang quan tâm 7 anh này là anh nào để em né.bangvsg nói:Chắc chắn sẽ không đánh khẽ vì nếu không sát nhập thì 1 or 7 anh này sụp đổ ==> đi cả hệ thống luôn àh![]()
Bác bangvsg nếu được thì chia sẽ trên này hoặc pm cho em nhé.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
4 MTHM quốc doanh gần như không thể xoá được. Mạo hiểm sinh mạng chính trị quá lớn. Sẽ có thay quân, trảm tướng, nhưng bọn này căn bản sẽ được giữ nguyên. Thực ra, bốn thằng này vẫn được coi là công cụ đỡ đòn cho đủ thứ chính sách ngu muội sai lầm. Ví dụ như khoản nợ của vinashin trong hệ thống ngân hàng giờ đây đã bốc hơi mất tiêu, bởi đơn giản bạn thân anh đã cho gọi các ngân hàng lên yêu cầu xoá tới 90% khoản nợ. Bọn quốc doanh ảnh hưởng nặng nhất vì chính là bọn cho vay nhiều nhất, thực ra nhiều bọn sau khi xoá nợ coi như đã hết cụ nó vốn điều lệ và đáng ra thế là phá sản vì âm vốn. Trong cơn đại hồng thuỷ này, duy nhất có những thằng như eximbank, ACB... ngồi rung đùi bởi không dính tới một đồng vốn nào cho vinashin vay, đó chính là những thằng đang sống cực tốt, nhờ vào thành quả quản trị rủi ro và con người. Khi lãi suất liên ngân hàng tăng cao, ACB đang cho vay tới trên 70 nghìn tỷ qua thị trường hai, bóc lột hầu hết hệ thống ngân hàng thậm chí cả bốn thằng to nhất, cổ đông của bọn này sẽ lại có một mùa kết sổ bội thu.
Vẫn là câu chuyện cũ, vinashin, cả trong quá khứ cũng như hiện tại, là một phần căn nguyên chính của cơn bão lãi suất, lạm phát, nguồn lực và tiền tệ.
Lãi suất có giảm được không? Một câu hỏi đầy tính tế nhị. Thị trường hiện tại có những doanh nghiệp tiếp cận được với giá vốn khoảng 18%, trong khi đại bộ phận vẫn đang vay vỡi lãi suất trên 20%. Giảm được hay không phụ thuộc chính ở việc tái cấu trúc các ngân hàng nhỏ, và trảm tướng thay quân ở 4 thằng quốc doanh to nhất. Thực tế doanh nghiệp vay thế đé o nào được vốn rẻ khi lãi liên ngân hàng trèo tới 30%? Bọn ngân hàng dư vốn đem cho vay thị trường hai với lợi nhuận cực cao và rủi ro thấp hơn cho doanh nghiệp vay nhiều lắm chứ? Bức tranh lãi suất liên ngân hàng là một phản ánh thực chất nhất về khả năng quản trị thanh khoản của bọn bank lìu tìu, và tính điên cuồng của chúng trong chạy đua lãi suất. Trước đây khi không bị kiểm soát chặt về việc huy động, các ngân hàng này đẩy lãi suất huy động vốn lên cực cao. Giờ đây việc chạy đua suất lãi phần nào được kiểm soát, các ngân hàng này đang tranh cướp từng đồng vốn trên thị trường hai để duy trì tồn tại. Cắt được cái đám ung nhọt này, mới mong vãn hồi sự lành mạnh của nền tài chính việt nam.
Lãi suất có giảm được hay không, phụ thuộc chính vào việc diệt bớt đám ngân hàng nhỏ. Khi câu chuyện giải quyết xong xuôi, mức lãi suất cho vay sẽ về 18%. Ở thời điểm hiện tại, khi các bank sắp chết điên cuồng tìm kiếm nguồn tiền, đẩy lãi liên ngân hàng tới 30% thì có giảm lãi được cái kit
Lãng
Vẫn là câu chuyện cũ, vinashin, cả trong quá khứ cũng như hiện tại, là một phần căn nguyên chính của cơn bão lãi suất, lạm phát, nguồn lực và tiền tệ.
Lãi suất có giảm được không? Một câu hỏi đầy tính tế nhị. Thị trường hiện tại có những doanh nghiệp tiếp cận được với giá vốn khoảng 18%, trong khi đại bộ phận vẫn đang vay vỡi lãi suất trên 20%. Giảm được hay không phụ thuộc chính ở việc tái cấu trúc các ngân hàng nhỏ, và trảm tướng thay quân ở 4 thằng quốc doanh to nhất. Thực tế doanh nghiệp vay thế đé o nào được vốn rẻ khi lãi liên ngân hàng trèo tới 30%? Bọn ngân hàng dư vốn đem cho vay thị trường hai với lợi nhuận cực cao và rủi ro thấp hơn cho doanh nghiệp vay nhiều lắm chứ? Bức tranh lãi suất liên ngân hàng là một phản ánh thực chất nhất về khả năng quản trị thanh khoản của bọn bank lìu tìu, và tính điên cuồng của chúng trong chạy đua lãi suất. Trước đây khi không bị kiểm soát chặt về việc huy động, các ngân hàng này đẩy lãi suất huy động vốn lên cực cao. Giờ đây việc chạy đua suất lãi phần nào được kiểm soát, các ngân hàng này đang tranh cướp từng đồng vốn trên thị trường hai để duy trì tồn tại. Cắt được cái đám ung nhọt này, mới mong vãn hồi sự lành mạnh của nền tài chính việt nam.
Lãi suất có giảm được hay không, phụ thuộc chính vào việc diệt bớt đám ngân hàng nhỏ. Khi câu chuyện giải quyết xong xuôi, mức lãi suất cho vay sẽ về 18%. Ở thời điểm hiện tại, khi các bank sắp chết điên cuồng tìm kiếm nguồn tiền, đẩy lãi liên ngân hàng tới 30% thì có giảm lãi được cái kit
![21.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/105-3d453e9b14ed1ab3f3ce3d23ff2877ad.gif)
Lãng
Cụ quote cả thằng ku Lãng vào đây àlamvphuong nói:4 MTHM quốc doanh gần như không thể xoá được. Mạo hiểm sinh mạng chính trị quá lớn. Sẽ có thay quân, trảm tướng, nhưng bọn này căn bản sẽ được giữ nguyên. Thực ra, bốn thằng này vẫn được coi là công cụ đỡ đòn cho đủ thứ chính sách ngu muội sai lầm. Ví dụ như khoản nợ của vinashin trong hệ thống ngân hàng giờ đây đã bốc hơi mất tiêu, bởi đơn giản bạn thân anh đã cho gọi các ngân hàng lên yêu cầu xoá tới 90% khoản nợ. Bọn quốc doanh ảnh hưởng nặng nhất vì chính là bọn cho vay nhiều nhất, thực ra nhiều bọn sau khi xoá nợ coi như đã hết cụ nó vốn điều lệ và đáng ra thế là phá sản vì âm vốn. Trong cơn đại hồng thuỷ này, duy nhất có những thằng như eximbank, ACB... ngồi rung đùi bởi không dính tới một đồng vốn nào cho vinashin vay, đó chính là những thằng đang sống cực tốt, nhờ vào thành quả quản trị rủi ro và con người. Khi lãi suất liên ngân hàng tăng cao, ACB đang cho vay tới trên 70 nghìn tỷ qua thị trường hai, bóc lột hầu hết hệ thống ngân hàng thậm chí cả bốn thằng to nhất, cổ đông của bọn này sẽ lại có một mùa kết sổ bội thu.
Vẫn là câu chuyện cũ, vinashin, cả trong quá khứ cũng như hiện tại, là một phần căn nguyên chính của cơn bão lãi suất, lạm phát, nguồn lực và tiền tệ.
Lãi suất có giảm được không? Một câu hỏi đầy tính tế nhị. Thị trường hiện tại có những doanh nghiệp tiếp cận được với giá vốn khoảng 18%, trong khi đại bộ phận vẫn đang vay vỡi lãi suất trên 20%. Giảm được hay không phụ thuộc chính ở việc tái cấu trúc các ngân hàng nhỏ, và trảm tướng thay quân ở 4 thằng quốc doanh to nhất. Thực tế doanh nghiệp vay thế đé o nào được vốn rẻ khi lãi liên ngân hàng trèo tới 30%? Bọn ngân hàng dư vốn đem cho vay thị trường hai với lợi nhuận cực cao và rủi ro thấp hơn cho doanh nghiệp vay nhiều lắm chứ? Bức tranh lãi suất liên ngân hàng là một phản ánh thực chất nhất về khả năng quản trị thanh khoản của bọn bank lìu tìu, và tính điên cuồng của chúng trong chạy đua lãi suất. Trước đây khi không bị kiểm soát chặt về việc huy động, các ngân hàng này đẩy lãi suất huy động vốn lên cực cao. Giờ đây việc chạy đua suất lãi phần nào được kiểm soát, các ngân hàng này đang tranh cướp từng đồng vốn trên thị trường hai để duy trì tồn tại. Cắt được cái đám ung nhọt này, mới mong vãn hồi sự lành mạnh của nền tài chính việt nam.
Lãi suất có giảm được hay không, phụ thuộc chính vào việc diệt bớt đám ngân hàng nhỏ. Khi câu chuyện giải quyết xong xuôi, mức lãi suất cho vay sẽ về 18%. Ở thời điểm hiện tại, khi các bank sắp chết điên cuồng tìm kiếm nguồn tiền, đẩy lãi liên ngân hàng tới 30% thì có giảm lãi được cái kit![]()
Lãng
Thía thằng đẹo nào biết về tài chính @cubui ơi ???Cụ Bùi nói:Cụ quote cả thằng ku Lãng vào đây àthằng này biết đẹo gì tài chính
![]()
Là những thằng...đang không làm gì mà chỉ lươn phươn chém gióruametocdo nói:Thía thằng đẹo nào biết về tài chính @cubui ơi ???Cụ Bùi nói:Cụ quote cả thằng ku Lãng vào đây àthằng này biết đẹo gì tài chính
![]()
Cụ Bùi nói:Là những thằng...đang không làm gì mà chỉ lươn phươn chém gió![]()
Cụ Bùi đang khen em hay là "tự sướng" đấy ?
- Status
- Không mở trả lời sau này.