Em chỉ hiểu đơn giản thế này.
Trong cùng một cấu trúc xây dựng, việc sử dụng đồng thời 2 dòng điện áp đã là khó khăn chứ đừng nói là hai loại điện áp khác biệt về nguyên lý.
Đợn cử, những nhà dùng điện áp 1pha, thì đa phần gia chủ đều có thể sửa chữa vặt. Nhưng nếu đã sử dụng 3 pha thì cũng phải canh chừng về sự hiểu biết.
Việc dùng nguồn DC luôn tạo ra hệ lụy đó là ngược cực tính. Mà nếu hiểu biết trong giới hạn thì dùng nguồn này là bất khả thi, còn nếu hệ thống hư hỏng mà luôn cần đến thợ thì không phải nhà nào cũng có khả năng.
Chỉ đầu tư chỉ hệ thống đèn Emergency/EXIT tại các cầu thang cũng đã chiếm bộn tiền chưa kể phải thay thế bình accu sau 12 tháng. Nhưng khi đưa ra thiết kế và ứng dụng vào mới thấy sự trần ai của nó - mặc dù tòa nhà luôn có gen kỹ thuật và đội ngũ chuyên nghiệp (trong khi luôn hiểu là ứng dụng hệ thống này nó sẽ giúp tiết giảm chi phí 3/4)
Hình chụp minh chứng cho việc phá hoại của cu Tí đây để Bác thấy sự nguy hiểm của nó - trong khi dây dẫn không phải là loại thông thường ( có giáp nhôm bảo vệ)