cauthidekhonggia nói:
Bác nói đáp án là câu 4 thì đúng rồi, và bác lập luận thứ tự cho xe CA và xe TẢI cũng đúng luôn, nhưng lập luận dựa theo phía bên phải cho CON và KHÁCH của bác có vẻ không đáng tin lắm, vì em xin gửi thêm câu sau cho bác xem nhé:
Với câu này thì đương nhiên CA vẫn đi trước rồi đến thằng CON vì nó có biển ưu tiên nhé, nhưng sau đó đến thằng tải và khách: thằng khách thì có biển nhường chiều kia có ưu tiên, nhưng thằng tải thì nhìn mặt sau đâu biết đó là nhường hay được ưu tiên đâu, mà áp dụng phía phải để cho thằng khách đi trước thì sai rồi vì đáp án là thằng tải đi trước đó bác (chọn câu 1), he he!
Về 2 tình huống bác đưa ra, theo tôi thì:
- khi có xe ưu tiên, phải xem xét đèn ưu tiên có bật sáng hay không để ứng xử đúng. Nếu tài liệu nào nói xe ưu tiên trên sa hình mặc định là đang làm nhiệm vụ là khiên cưỡng, không thể hiện hết các tình huống thực tế. Cái chấm nhỏ màu đỏ trên hình dễ làm thí sinh nhầm lẫn giữa đèn sáng hay không sáng.
-Lái xe chỉ cần nhìn biển báo phía mình là đủ để quyết định ứng xử chứ không phải nhìn lưng biển báo của các phía khác để phán đoán(mò), có nguy cơ xảy ra tai nạn.
Như tình huống 2, xe CON chỉ nhìn biển báo (của mình), thêm chi tiết đèn CA sáng thì chỉ còn phải xem xét ứng xử với xe tải . trong thực tế, cả 4 phía là nhiều xe chứ không phải là mỗi hướng chỉ có một xe, nếu di chuyển theo mũi tên trong hình (vong cung giao nhau), se xảy ra xung đột giữa (đoàn) xe CON và (đoàn)TẢI. Nếu theo luật ở NN (Âu-mỹ), thì CON và TẢI tránh nhau bằng cách lách về bên trái (không vòng qua tâm giao lộ).
các bác xem ở đây
http://www.zakruta.cz/autoskola-zakladni-pravidla/ nhắp chuột vào "PREHRAT" để xem.
Như vậy cả hai phía (CON và TẢI)
cùng đi đồng thời,
không xung đột và
lưu thông nhanh hơn. Đây là điểm không rõ ràng trong luật ở ta.
Sa hình kiểu nhìn từ trên cao đã lạc hậu, không phù hợp với thực tế. Hiện nay ở NN, giáo trình sử dụng hình ảnh nhìn từ trong xe mình ra.
Nói tóm lại, luật ta chưa chặt chẽ, giáo trình lạc hậu mới gây tranh cãi. Nếu đi thi lấy bằng thì tốt nhất nên tìm đáp án mà học thuộc lòng. Đành rằng phải sống chung với hiện tại nhưng các bác làm hoặc phổ biến giáo trình cũng nên tham khảo ở nơi khác họ xữ lý như thế nào.
[/quote]
1. Trong phần sa hình thi lý thuyết thì cứ có xe ưu tiên là mặc định nó đang làm nhiệm vụ. Nói về người khiên cưỡng thì đó chính là bác, bác có thể viết đơn đề nghị Bộ GTVT đính chính lại tài liệu và thêm chử "đang làm nhiệm vụ" vào nhé.
Em hỏi bác thêm: xe cảnh sát, chữa cháy, cứu thương,... lưu thông trên đường không phải đi làm nhiệm vụ không lẻ đi đám cưới?
2. Trường hợp bác đưa ra ở trên khác với câu hỏi trước mà! trường hợp của bác đưa ra thì: xe cảnh sát ưu tiên đi trước. Xe con và xe tải cùng trên đường ưu tiên nhưng xe con đi trước cũng rơi vào trường hợp ưu tiên bên phải trống (vì xe CA đã đi). Còn xe tải và xe khách thì xe tải đi trước vì đang trên đường ưu tiên.
3. Bác nói đúng, không ai nhìn lưng biển báo để đoán mò cả? nếu có đoán mò thì người đó chắc là bác thôi. Nhìn biển xe con (ưu tiên thẳng) thì ai cũng biết là biển bên xe tải cũng là ưu tiên đi thẳng, đâu cần đoán mò?
4. Bác nên rủ k9 ra nước ngoài sống. Đang bàn luận luật Việt Nam và điều kiện điều là giả xử bác ạ.