Re:kênh đầu tư : đầu tư hàng hóa phái sinh
em bổ sung bác tí:
Hình thức bác đang nói(call , put) là mua bán quyền chọn, tức là mua bán quyền chọn mua, chọn bán.
Còn future trading tức là bác mua hoặc bán(khống) vào 1 thời điểm, sau đó bác bán ra hoặc mua vào để kiếm lời. Bác mà đi ngược thì kiếm...lỗ. hehe![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sunglasses nói:Future trading ?abucocacola nói:zace04 nói:http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/05/mat-10-000-usd-vi-giao-dich-ca-phe-chui/
Các bác thao khảo link này trước khi chơi nhé. Commodity cũng giao động mạnh như vàng vậy. Em khuyên là ko nên. Các bác có dám chơi với các quỹ đầu tư có số tiền tỷ USD trong tay hay ko? Lấy trứng chọi đá là toi. Em làm trong xk cà phê nên chân thành khuyên vậy.
Lời khuyên chí phải, kênh này chỉ thích hợp các nhà đầu tư thật thụ, có thời gian tìm hiểu về nó, vì giao dịch đòn bẩy là con dao 2 lưỡi, phải biết quản lý nguồn tiền Minh bỏ ra, ko phải là trò chơi dành cho những người có máu liều, dễ chết lắm, e đã từng thấy có người bán nhà vì trò này rồi
Cái nầy không khác gì cờ bạc , rủi ro rất cao.
Ex nôm na như thế nầy cho dể hiểu , có gì các bác bổ xung .
Món hàng A giá trị thật ngày hôm nay trên thị trường là 100$.
Người chơi được quyền mua ( buy call) vào tháng 12 với giá 105$ , chi phí phải bỏ ra là 5$ (giá nầy tuỳ thuộc vào thị trường).
Giả sử vào cuối tháng 12 ( expire date : ngày hết contract) hàng hoá A giá trị thật ngoài thị trường tăng lên 115$ , lúc nầy nhà đầu tư có thể bán lại contract với giá 10$ (115-105) , được lợi nhuận 5$ hoạc là (exersise contract) thực hiện quyền được mua với giá 105$ .
Thông thường nhà đầu tư bán luôn contract cho tiện.
Nếu như vào cuối tháng 12 (expire date) hàng hoá A giao dịch dưới 105$ xem như nhà đầu tư mất trắng 5$ (số tiền bỏ ra để mua contract).
Tuỳ theo cảm nhận lên xuống của thị trường , nhà đầu tư có quyền :
Buy call : quyền được mua in future.
Sell call : quyền được bán in future.
Buy put , sell put ....
em bổ sung bác tí:
Hình thức bác đang nói(call , put) là mua bán quyền chọn, tức là mua bán quyền chọn mua, chọn bán.
Còn future trading tức là bác mua hoặc bán(khống) vào 1 thời điểm, sau đó bác bán ra hoặc mua vào để kiếm lời. Bác mà đi ngược thì kiếm...lỗ. hehe