Status
Không mở trả lời sau này.
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.040
113
www.phindeli.com
tonjohn nói:
Em nghe TV bình luận các ngân hàng tư nhân nhỏ sắp tới sẽ tèo vì không chơi nổi với các NH Nhà nước , có đúng không ạ ?
Tèo thì sát nhập vào mấy thằng to hơn, chứ NN không cho phá sản đâu. Nói chung tiền gửi của dân sẽ không bị mất.
 
Hạng B2
26/6/08
199
79
28
hic, em đang là con nợ của ngân hàng đây, vui thế nào được
 
Hạng D
1/8/09
3.038
14
38
tp.hcm
Kiểu này lãi suất ngân hàng tăng chắc, lại chuẩn bị ký phụ lục tăng lãi suất nữa rồi. Lúc tăng thì ngân hàng hối mình ký cho lẹ, còn lúc giảm thì im re.
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.450
113
Lãi suất tăng chưa bao giờ là tín hiệu vui với thị trường, DN VN đã chịu đựng lãi suất sản xuất trên 15% 3 năm nay (2008-2009-2010), chắc sức cũng đã cạn
 
Hạng B2
14/8/10
468
5
18
53
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng lên đến 12%/năm là dấu hiệu rõ ràng của sự bất ổn.
 
Hạng B2
1/5/10
329
496
78
42
tuando nói:
hdung nói:
Em ko hiểu được tại sao trong hoàn cảnh hiện tại lại lý luận tăng lãi suất sẽ kiềm lạm phát???

Về lý thuyết, khi tăng ls => tiền gửi vào bank tăng => tiêu dùng giảm => giá giảm => lạm phát giảm.
Hạ ls => ls bèo quá pà con ko thèm gửi bank => đem ra xài nhiều => lạm phát tăng. Tuy nhiên xài nhiều thì sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, hàng bán được nhiều thì công ăn việc làm nhiều. Đây là lý do tại sao Mẽo nó giảm ls khi nào kinh tế tăng trưởng chậm.

Năm nay các cụ xxx nhà ta đang lý luận là đã đạt tăng trưởng kinh tế rồi nên có thể tăng ls 
bash.gif

thang real nói:
tonjohn nói:
Mời các bác bóng bàn - E không giỏi kinh tế vĩ mô . Hóng hớt ngồi nghe
39.gif
Vui cho những ai còn nghèo khó,vì đây là công cụ điều tiết của ngân hàng nhà nước khi lạm phát tăng cao.
Buồn cho những ai đang vay và sẽ vay vốn...Các doanh nghiệp lại tiếp tục bài ca con cá...
Em thì thấy ngược lại, lãi suất tăng tức là chi phí đầu vào của doanh nghiệp cũng sẽ tăng, do đó giá thành sp tăng--->lạm phát.
Còn bên Mỹ mỗi khi kte donw thì Fed giảm ls vì khi đó các nhà đầu tư sẽ vay tiền với ls thấp để giảm giá thành đầu ra, và ng dân thay vì gửi tiết kiệm cũng sẽ tiêu dùng hoặc đầu tư theo cách của mình.
 
Hạng D
9/5/10
1.804
3.816
113
Cái liều 1 tỷ USD hổ trợ lãi suất năm trước giống như chén sâm hồi dương, uống xong rồi, tiêu hết rồi,  giờ thì hấp hối trở lại , nếu không có chén sâm hay yến sào hộ trợ tiếp thì không biết sao đây, đi lúc nào hỏng biết hichichic.......
 
Hạng C
20/11/09
678
65
28
53
KCN Sóng Thần, Bình Dương
lãi suất tiền gởi 12% thì lãi suất cho vay sẽ phải là 16 - 18% (ít hơn thì NH không có lời). Với lãi suất trên cộng với chi phí hoạt động, khấu hao, lương thưởng.....thì DN phải có lãi gộp vào khoảng 30-40% mới mong có thể bù đắp hết các chi phí và có được một chút thăng dư để có thể tiếp tục tái đầu tư hoạt động tiếp.
Với yêu cầu tỷ lệ lợi nhuận 30-40%/năm của DN VN thì có thể thấy được sức ép đối với DN VN như thế nào trong khi các DN nước ngoài đang được vay vốn với lãi suất rất thấp. Lạm phát cao này về lâu dài sẽ tàn phá nền kinh tế còn đang yếu kém của VN, làm giảm đáng kể sức cạnh tranh của DN Việt.
Cốt lõi chính của việc thất bại trong kiểm soát lạm phát của CP VN đó là không hạn chế được nhập siêu và đầu tư công không hiệu quả.  2 điểm yếu chí tử này dù đã được rất nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước phân tích và kiến nghị vẫn chưa có chuyển biến gì nhiều do để thực hiện sẽ đụng chạm đến quyền lợi kinh tế cục bộ của nhiều bộ phận trong XH. Hiện nay theo nguồn tin không chính thức thì vay nợ QT của VN đã vươt mức nguy hiểm QH cho phép là 56% GDP khá xa rồi (em không có số liệu chính xác) và VN đã bị đánh tụt hạng mức tín dụng QT, điều đó khiến việc huy động vốn QT sắp tới sẽ khó khăn hơn và chi phí (lãi suât vay) cũng sẽ tăng lên, điều này sẽ càng làm nền kinh tế VN gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Trong khi đó, cách điều vĩ mô của các bộ ngành trong CP dường như quá mơ hồ, duy ý chí và bị động, thường chỉ toàn tô hồng và báo cáo thành tích mà thôi, không hề dám nhìn thẳng vào thực trạng nền kinh tế.
Thực sự là suôt nhiều năm nay, em chưa thấy CP nào của VN đưa ra được chính sách kinh tế vĩ mô đạt hiệu quả, hạn chế được nhập siêu và giúp tăng trưởng dương một cách thực chất. Cách đều hành và chính sách đưa ra thường không phù hợp, giật cục, theo đuôi tình hình mang tính giải pháp tình thế nhiều hơn. Cái này có thể lý giải là các bộ/ngành trong CP thiếu các chuyên gia giỏi và có tâm huyết nên việc nghiên cứu và đưa ra chính sách điều hành kinh tế không được tốt. Còn tại sao không có cán bộ chuyên viên giỏi tham gia vào quá trình ra chính sách điều hành thì là ...... tại cơ chế.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.167
113
Cần nói thì bác dinhle nói hết rồi.
Kết nhất là cái vụ tô hồng thành tích, mịa mấy bữa nay nghe Quốc hội báo cáo nghe mấy vị dân cử toàn vuốt đuôi chính phủ, toàn nghe mấy câu mào đầu
đường lối CP sáng suốt...., cả tri cả nước hân hoan, chính sách hợp lý kịp thời,..., chúng ta đã vuột qua khó khăn...,...
éo ẹ toàn mấy bố chả bao giờ thấy xuất hiện với dân,  ... rõ chán
người có tâm thì chỉ phát biểu được mấy câu thì hết giờ, rồi nhận được vài ý trả lời vu va vu vơ.
Rốt cuộc là CP có cố găng lắm nhưng cũng chịu không kiềm chế nổi
 
Status
Không mở trả lời sau này.