Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
1/4/08
2.240
32
48
Saigon
otosaigon.com
 
   Về lý thuyết : khi kinh tế tăng trưởng  nóng - như VN hay TQ thì chính phủ phải tăng lãi suất huy động để pà con gửi tiền vô NH , không đi shoping nữa nhằm làm giảm lạm phát , nguy cơ bong bóng... Nhưng cái bị động là các DN sẽ khốn khổ vì LS vay. Diều này ai cũng biết và thằng M là chuyên gia áp dụng kiểu này.
 
   Đối với nền KT VN thì nhập siêu nhiều có lý do là chúng ta phải nhập nguyên liệu về gia công. Vậy tại sao chính phủ VN không áp dụng LS huy động khoảng 5% để cho DN cạnh tranh hơn vậy các bác? Vì nếu xét ra phần đông người VN mình vẫn chọn cách gửi tiền TK là khoảng đầu tư chính mà. Nếu LS vay thấp có thể DN tự đầu tư sx nguyên liệu được => có thể kéo giảm tỉ lệ nhập siêu.
 
   Mong các bác giải thích.
 
Hạng D
15/2/08
1.552
65
48
54
trai saigon515 nói:
Về lý thuyết : khi kinh tế tăng trưởng  nóng - như VN hay TQ thì chính phủ phải tăng lãi suất huy động để pà con gửi tiền vô NH , không đi shoping nữa nhằm làm giảm lạm phát , nguy cơ bong bóng... Nhưng cái bị động là các DN sẽ khốn khổ vì LS vay. Diều này ai cũng biết và thằng M là chuyên gia áp dụng kiểu này.

Đối với nền KT VN thì nhập siêu nhiều có lý do là chúng ta phải nhập nguyên liệu về gia công. Vậy tại sao chính phủ VN không áp dụng LS huy động khoảng 5% để cho DN cạnh tranh hơn vậy các bác? Vì nếu xét ra phần đông người VN mình vẫn chọn cách gửi tiền TK là khoảng đầu tư chính mà. Nếu LS vay thấp có thể DN tự đầu tư sx nguyên liệu được => có thể kéo giảm tỉ lệ nhập siêu.

Mong các bác giải thích.
 
vàng mới đúng bác ạh, mọi thứ qui ra vàng hết, ít thì vài chỉ để trong tủ, nhiều thì vài ngàn cây trong NH. mình ko so với M đc vì M nó ko cho phép sở hữu vàng vật chất để đầu tư như ta.
 
Hạng B2
25/5/07
340
1
0
trai saigon515 nói:
Về lý thuyết : khi kinh tế tăng trưởng  nóng - như VN hay TQ thì chính phủ phải tăng lãi suất huy động để pà con gửi tiền vô NH , không đi shoping nữa nhằm làm giảm lạm phát , nguy cơ bong bóng... Nhưng cái bị động là các DN sẽ khốn khổ vì LS vay. Diều này ai cũng biết và thằng M là chuyên gia áp dụng kiểu này.
 
   Đối với nền KT VN thì nhập siêu nhiều có lý do là chúng ta phải nhập nguyên liệu về gia công. Vậy tại sao chính phủ VN không áp dụng LS huy động khoảng 5% để cho DN cạnh tranh hơn vậy các bác? Vì nếu xét ra phần đông người VN mình vẫn chọn cách gửi tiền TK là khoảng đầu tư chính mà. Nếu LS vay thấp có thể DN tự đầu tư sx nguyên liệu được => có thể kéo giảm tỉ lệ nhập siêu.
 
   Mong các bác giải thích.

Thực tế thì VN ko có tăng trưởng nóng...mà em chỉ thấy vàng lên giá, usd mất giá, vnd mất giá, ck giảm giá, bds giảm giá...
 
Status
Không mở trả lời sau này.