Đường Trường Sơn từ Ngọc Hồi tới Khe Gát nói chung không khó đi. Chỉ cần wave là đi được. Năm 2011 tôi đi thong thả rong chơi thì từ SG đến Khe Gát bằng Wave 110 mất 4,5 ngày. Ngày 1 (1/2 ngày) từ SG đến Gia Nghĩa, ngày 2 Gia Nghĩa - Ngọc Hồi, ngày 3 Ngọc Hồi - Prao, ngày 4 Prao - Khe Sanh (có vòng qua Tây Giang) , ngày 5 Khe Sanh - Khe Gát . Đoạn Khe Sanh - Khe Gát có mang theo xăng dự trữ (chai 1,5 lít) nhưng cũng không dùng đến vì ở Tăng Ký có chỗ đổ xăng. Đường đèo quanh co nhưng không khó đi lắm chỉ phải cái là vắng đến lạnh người (đoạn đèo A Roàng, đèo U Bò)
Trường Sơn nhánh Đông chưa đi hết (còn đoạn từ Thạnh Mỹ về đến Sơn Tây và đoạn xã Hiếu về Dak Pơ.) đường này dễ đi . Không biết 2 đoạn trên ra sao chứ cảnh quan từ M Drak đến Dak Pơ không đẹp lắm, đoạn suối Vàng - Đưng K'Nớ thì đẹp , đoạn xã Hiếu - Sơn Tây chỉ đẹp ở cái đèo khúc vừa qua xã Hiếu, còn TSĐ ở Quảng Bình thì chán phèo.