- Status
- Không mở trả lời sau này.
binharch nói:Mình nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng chỉ có các bác đang làm các dự án vốn ODA của Nhật sẽ lo ra mặt đây !
Mình nghĩ là nghiêm trọng cho dù thực lực Nhật bản có mạnh đến đâu đi nữa, lần này bị diện rộng với cả sóng thần và tai nạn hạt nhân. Kỳ 95 Kobe chỉ bị cục bộ 1 thành phố
koonjang nói:Nhật bản bị động đất và sóng thần nặng, em đang nói chuyện với mấy đứa bạn cũ hồi xưa ở Osaka vì thời trai trẻ em cũng lọ mọ bên đó ít lâu. Chưa có con số nhưng tình hình có vẻ bi đát, sóng cuốn nhà và xe cứ như đồ chơi ở vùng Sendal, Tokyo thì cháy nghi ngút.
Bây giờ em muốn biết thì tình hình sắp tới sẽ thế nào, cái gì tăng và cái gì giảm, ví dụ như CK thì em nghĩ chắc ảnh hưởng tâm lý từ nước ngoài. Anh em ta vào bóng bàn đê
Động đất ở Nhật có thể dẫn đến giá vàng TG điều chỉnh giảm trong một vài tháng tới, bởi họ sẽ cần một khoản tiền lớn để khắc phục hậu quả của thiên tai, và để có tiền thì chắc chắn họ phải khiêng vàng ra mà bán. Chiếu theo quy luật cung cầu thì khi cung nhiều hơn cầu thì giá sẽ bị điều chỉnh.
Thị trường ngoại hối sẽ bị can thiệp e đã ngỏ ý từ trước rồi, chắc bác không để ý nên mới giữ lại.koonjang nói:P.S; USD xuống còn có 21300, chán quá nên em không bán luôn
Việc mạnh tay đối với thị trường ngoại hối khiến ngân hàng hút được một lượng lớn usd từ thị tự do, tuy nhiên cũng không nên nghĩ rằng khi nguồn cung USD dồi dào thì giá của nó sẽ giảm và người dân, doanh nghiệp sẽ mua được USD một cách dễ dàng từ ngân hàng. Vấn đề quyết định ở đây là mục tiêu kinh tế được đưa ra bởi CP. Nếu trong trường hợp DN nhập khẩu chuyên nhập những hàng hóa, nguyên vật liệu mà trong nước có khả năng SX được, thì DN đó sẽ rất khó để mua USD để nhập hàng về. Điều này cũng được xem là sự hỗ trợ cho các DNSX trong nước và là nhân tố tích cực trong việc cân bằng cán cân thương mại trong tương lai.
Việc bác muốn bán USD cho ngân hàng hoặc giữ lại đằng nào cũng nhận lấy rủi ro. Nguyên nhân của nó xuất phát từ phía các nhà quản lý KT. Việt Nam là nước nông nghiệp, vì vậy sẽ có những chính sách khuyến khích cho xuất khẩu, do đó việc phá giá VND để có lợi cho nông dân sẽ có trong suy nghĩ của một số người đứng trong hàng ngũ lãnh đạo. Trường hợp bác bán USD thì gặp rủi ro như trên, còn giữ lại thì chỉ có thể hi vọng trong một vài năm nhưng chế tài dành cho người bua bán USD trên thị trường tự do chắc bác cũng biết.
E có một ví dụ đơn giản bác thử tham khảo qua. E có 3000$ và có 3 quyết định, 1 là giữ lại 1000$ chờ nó lên. 2 là bán 1000$ lấy VND gửi Bank. 3 là bán 1000$ để đầu tư vào mở rộng SXKD. Thời gian sau 3 năm e sẽ có kết quả, trường hợp 1 e có 1000$ + chênh lệch về tỷ giá sau 3 năm. Trường hợp 2 e được hưởng 1000$ + lãi suất bank 3 năm. Trường hợp thứ 3 e có lợi nhuận từ việc KD của mình (lời hoặc lỗ - do khả năng của e). Sau đó e cộng dồn chỉ số lạm phát trong 3 năm. E lấy lợi nhuận từng kênh đầu tư trong 3 năm và trừ đi chỉ số lạm phát. E kết luận rằng, chúng ta sẽ chẳng giàu có thêm nếu cứ cất tiền trong két.
Cách đây khá lâu,tại kỳ họp xxx.Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đã dự báo điều này
... "Chúng ta đang lệ thuộc khá nhiều vào Nhật Bản với các nguồn vốn ODA...,nếu nước Nhật yếu và nguồn này bị cắt hoặc gián đoạn thì sao???"....
Do vậy,Ông Thuyết là người phản ứng khá gay gắt trước dự án cao tốc Bắc - Nam với chi phí khổng lồ.
Bây giờ,chúng ta đã thấy rõ hệ luỵ đó.Điều còn lại là cầu chúc cho Nhân dân và Chính Phủ Nhật Bản vượt qua khó khăn của thiên tai lịch sử này.
... "Chúng ta đang lệ thuộc khá nhiều vào Nhật Bản với các nguồn vốn ODA...,nếu nước Nhật yếu và nguồn này bị cắt hoặc gián đoạn thì sao???"....
Do vậy,Ông Thuyết là người phản ứng khá gay gắt trước dự án cao tốc Bắc - Nam với chi phí khổng lồ.
Bây giờ,chúng ta đã thấy rõ hệ luỵ đó.Điều còn lại là cầu chúc cho Nhân dân và Chính Phủ Nhật Bản vượt qua khó khăn của thiên tai lịch sử này.
Thì còn anh bạn láng giềng 16 tốt đang sẵn sàng,xxx chỉ cần hô 1 tiếng thôi.Đinh Khắc Hùng nói:Cách đây khá lâu,tại kỳ họp xxx.Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đã dự báo điều này
... "Chúng ta đang lệ thuộc khá nhiều vào Nhật Bản với các nguồn vốn ODA...,nếu nước Nhật yếu và nguồn này bị cắt hoặc gián đoạn thì sao???"....
Do vậy,Ông Thuyết là người phản ứng khá gay gắt trước dự án cao tốc Bắc - Nam với chi phí khổng lồ.
Bây giờ,chúng ta đã thấy rõ hệ luỵ đó.Điều còn lại là cầu chúc cho Nhân dân và Chính Phủ Nhật Bản vượt qua khó khăn của thiên tai lịch sử này.
Chưa chắc ODA đã giảm, vì bản chất ODA không phải là viện trợ, mà là kích cầu tạo việc làm cho các cty lớn của Nhật.
Nhật là 1 nước tiêu thụ và trung chuyển hàng hóa rất lớn trên thế giới. Hiện nay toàn bộ các chuyến bay từ Nhật đi và đến Nhật bị hủy. Ít nhất 1 tuần nữa mới có thể nối chuyến đầu tiên và giá cước vận chuyển sẽ bị đội lên rất cao.
Nói ra hơi nhẫn tâm 1 tí nhưng thật sự bọn em lại kiếm được khá vào những thời điểm khó khăn như thế này. Các bác nào làm Logistics hoặc Forwarder sẽ thấy rõ tác động khi hàng hóa bị ùn ứ tại các kho, cảng, sân bay như hiện nay. Các bác xuất rau quả và cá ngừ là đứt từng khúc ruột.
Nói ra hơi nhẫn tâm 1 tí nhưng thật sự bọn em lại kiếm được khá vào những thời điểm khó khăn như thế này. Các bác nào làm Logistics hoặc Forwarder sẽ thấy rõ tác động khi hàng hóa bị ùn ứ tại các kho, cảng, sân bay như hiện nay. Các bác xuất rau quả và cá ngừ là đứt từng khúc ruột.
vankhanhktpn nói:Hành động chúng ta(OSFI) là tạm ngưng mọi kế hoạch đầu cơ mua đất Long Thành.
Hành động tiếp theo là xả hàng Q9 dọc cao tốc Long Thành -Dầu Giây (có thằng JBIC).
- Status
- Không mở trả lời sau này.