tuando nói:Chưa chắc ODA đã giảm, vì bản chất ODA không phải là viện trợ, mà là kích cầu tạo việc làm cho các cty lớn của Nhật.
Bác nói đúng,nhưng nếu tại Cty mẹ mà có vấn đề về tài chính,Quốc gia có vấn đề về thiên tai thì họ sẽ ưu tiên giải quyết nội địa trước.
Cứ lấy mốc khủng hoảng năm 1997 thì sẽ ra vấn đề thôi.Hàng loạt tập đoàn của Hàn Quốc phá sản (mà đất nước họ gọi là Chebon - nơi bơm tiền cho chính phủ và tạo ra hàng triệu việc làm tại quốc nội và quốc tế)
Em nói vậy,không biết có sai gì không?
* Nếu vì cái này mà các Bác không đầu tư ở Long Thành nữa thì Em lại trở thành kẻ có lời vì đất cứ rẻ,rẻ nữa đi,Em mua thêm tí nữa.Gần chết ở Bình Dương rồi thì ráng thêm tí nữa tại Long Thành coi chừng sống phẻ.Heheheheh