bravia nói:ở trang 4 em có nhắc tới trường hợp của đại Biểu quốc hội: Mạc Kim Tôn rồi đó thây. Cứ nhìn gương đó mà soi vào.
Thật ra vai trò của đại Biểu QH ở VN mình không lớn, không lớn vì ở đây vai trò là người đại diện cho quần chúng nhân dân, góp tiếng nói trong việc điều hành đất nước là không Đủ. Do đó không nhất thiết cứ ai là Đại Biểu Quốc Hội cũng là To cả, nó cũng có luật Bãi miễn hết cả đó.
Tạm gọi trong QH chia ra 2 phe, Nghị Gật và Nghị Quyết, bởi vậy vai trò của ai thì trong QH các bác đã rõ. Trong QH thực chất mọi điều hành đều tập trung ở đầu mối đó là các Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội thôi. Ơ mà các bác có biết trong các Ban thì Ban nào Ngon nhất không nhỉ?
Việc chạy đua vào cái ghế Quyền lực là mục tiêu của mọi Doanh nhân thôi. Tô vẽ hay Củng cố thế lực của mình, nhưng cũng phải đối chọi với muôn vàn thế thực đang xỉa vào. Nếu lực không có sức cũng không thì trước sau gì cũng theo anh ở trang 4 thôi
Còn một vụ nữa ngay tại SG mà bác quên nhắc, vụ Điện kế điện tử ở Tp.HCM dính đến 1 ĐBQH.