Phong thủy được tạo ra dựa trên các nguyên tắc của Đạo giáo ít nhất 3000 năm trước tại Trung Quốc. Nó được cho là một hệ thống lý thuyết phức tạp được chứng minh bằng một lượng lớn quan sát và thực hành, dựa trên nguyên lý luận số đề sau khi có kết quả xổ số bằng cách xác định mối tương quan giữa đất trời núi sông, nhà ở ... với sự thành công hay may rủi của một cá nhân, dòng tộc, quần thể dân cư ... và thậm chí là cả quốc gia, để từ đó đúc rút Nghiêu Thuấn để lại thành một mớ loạn xạ các trường phái phong thủy.- Thấy có mẫu thuẫn gì đâu trời, dù cách đây 1000 năm sau sau này 200 năm thì kiến trúc phải thỏa mãn yếu tố khí hậu, địa phương, con người ( Phong thủy) thì mới tồn tại nổi, không sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Người Pháp vào Việt nam áp dụng kiến trúc Pháp không hợp nên mới ra đời Phong Cách Đông Dương đó thôi, hiện nay kiến trúc hiên đại xu thế là ngày càng phải cố gắng sống gần thiên hơn thôi, ở Đông Nam Á thì các trào lưu ở Sri lanka, Singapor là những đại diện tiêu biểu
Ngay từ thời cổ đại cho đến nay, lý thuyết phong thủy không có chương mục điều khoản nào hướng dẫn để thỏa mãn yếu tố khí hậu, địa phương, con người. Ngày nay Phong thủy được xác định không là gì ngoài ngụy khoa học hay mê tín. Khi nói đến niềm tin mê tín dị đoan thì không tài nào có thể kết nối được với khoa học.
Vậy tại sao nó vẫn tồn tại dai dẳng, khi một thời gian TQCS cấm tuyệt đối (từ 1949 đến khoảng 2006) - hiện nay tuy cởi mở nhưng chính quyền TQCS vẫn thỉnh thoảng bắt bớ các hội nhóm quá lạm dụng.