Rameses nói:
lucsi nói:
bravia nói:
nợ có 63% trên tổng tài sản thì có gì đáng báo động nhỉ, những thằng nợ gấp 6 lần tài sản thì chả thấy ai nhắc tới cả.
Làm sao bác nợ hơn tài sản đựoc??? Chẳng lẽ có cty rảnh đến mức mark-to-market tài sản????
Nợ gấp 6 lần vốn chủ sở hữu (equity) thì có...
Tài sản = Nợ + vốn chủ sở hữu
Nếu không làm động tác đánh giá lại Tài sản theo thị giá thì Tài sản lúc nào cũng lớn hơn Nợ
Chắc ý bác kia là nợ gấp 6 lần vốn chủ sở hữu. Nếu xét tỷ lệ này thì HAG là khoảng 1.6 lần. Đúng là chưa là gì so với VCG hay HT1 chẳng hạn.
Như VCG tỉ lệ này là 7 lần, giá trị tuyệt đối khoản nợ cũng khủng hoảng hơn, tới gần 25 ngàn tỏi & đương nhiên cũng chả thằng Tây ma nào nó thèm (ETF & traders ko tính).
HT1 cũng khoảng 6.2 lần với khoản nợ 11 ngàn tỏi.
Còn có thể nhận định gì hơn ngoài: HAG bị lôi ra soi vì ảnh Đức quá nổi (tiếng anh có hai từ famous & notorious, em biết đâu được đấy
)
he he! nói vui thử nhá!
Cái này phải dùng định nghĩa về tài sản và vốn như thế nào cho đúng nhỉ
- Công ty nhỏ mua thiết bị bằng vốn vay ( hay còn gọi là vốn thuê) của công ty cho thuê tài chính NHNN&PTNT giá trị vay ước khoảng vài trăm tỷ nhưng khi đổ bể ra bán thì chỉ có ve chai vào cân ước chừng độ dăm chục tỷ.
Mà nạn nhân của công ty cho thuê tài chính này lại không ít.
- Có cái tàu Hoa Sen mua bằng vốn vay bảo lãnh nghe báo cáo là 63triệu$ nay thanh lý chắc chỉ có đội Hải Phòng là sẵn sàng mua về xẻ thịt thôi.
- Có cái nhà máy sản xuất gỗ MDF ở Quảng Trị làm mãi không ra mét gỗ nào mà vốn đầu tư tăng mãi, giám đốc cũng được thăng chức. Đến lúc ngân hàng không dám co vay nữa thì dừng đầu tư, giám đốc thì bị bắt, nhà máy thì bỏ hoang phế. Ôi cái đống tài sản đắt tiền mua của Đức bán lại cho Tàu nó cũng không thèm mua, bởi hàng của nó đã đẩy rồi thì ngu sao thâu lại.
- Có cái Thủy điện chuẩn bị phát điện thì bị bục thân rò nước, mấy bữa nữa nó cấm tích nước chắc rồi để canh tác nuôi trồng thủy sản với tổng số vốn trên 5000tỷ đồng, rồi lại có cái Thủy điện làm xong rồi thì sông nó lạ cạn nước bởi phía thượng lưu nó phá rừng, nó chuyển dòng nên bây giờ chắc để làm di tích.
- Có cái nhà máy sản xuất oto ở Thanh Hóa mua hẳn một dây chuyền công nghệ bằng phương pháp tháo lắp của 1 thằng Hàn bên Nam Mỹ, về gắn lại, nghe nói tăng tăng mãi tới tận 600 tỏi, phục vụ cho cái gọi là Công nghiệp Oto, nay xe hổng có bởi mua được có cái xác nhà về, nguyên liệu và công nghệ đó bây giờ không còn dùng nữa......
Vậy thì những kẻ ngửa tay xin vay vốn đầu tư như thế thử hỏi nếu khui ra cái đống ve chai kia liệu được mấy đồng? trong khi tiền vay của thằng cho vay nó đâu có quên được.