Trước hết cần phải thấy ô tô được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định tại Khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự. Tài xế ô tô đã dùng nguồn nguy hiểm cao độ rượt đuổi, điều khiển ô tô đi ngược chiều chặn ép xe máy, gây tai nạn.
Với nhận thức của một người bình thường thì Tài xế ô tô hoàn toàn có khả năng nhận thức được rằng trong lúc truy đuổi với tốc độ nhanh, dùng ô tô thực hiện một cú ép xe máy té ngã có khả năng làm chết người điều khiển xe máy.
Mặt khác, tài xế đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và khi thực hiện hành vi không thuộc trường hợp đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, thì pháp luật buộc tài xế ô tô phải nhận thức được, thấy rõ hành vi trên có khả năng làm chết người.
Như vậy, tài xế ô tô cần bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người.
Nếu lý luận để thành tội thì ai ai ngồi sau vô lăng cũng có thể là tội phạm.
Luật đã có những chương - điều - khoản - mục rõ ràng. Tòa an muốn kết tội ai phải có bằng chứng để áp được vào những tội danh cụ thể. Muốn kết tội giết người càng cần chứng cứ rõ ràng, phải có biên bản hiện trường, không thể chỉ "nghe người ta nói".
Vậy nên, nếu có dấu vết của 1 vụ đụng xe mà không chứng minh được Động cơ, Phương tiện ... thì cũng không thể kết tội Giết người.
Bác này trả lời rất chính xác.Trước hết cần phải thấy ô tô được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định tại Khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự. Tài xế ô tô đã dùng nguồn nguy hiểm cao độ rượt đuổi, điều khiển ô tô đi ngược chiều chặn ép xe máy, gây tai nạn.
Với nhận thức của một người bình thường thì Tài xế ô tô hoàn toàn có khả năng nhận thức được rằng trong lúc truy đuổi với tốc độ nhanh, dùng ô tô thực hiện một cú ép xe máy té ngã có khả năng làm chết người điều khiển xe máy.
Mặt khác, tài xế đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và khi thực hiện hành vi không thuộc trường hợp đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, thì pháp luật buộc tài xế ô tô phải nhận thức được, thấy rõ hành vi trên có khả năng làm chết người.
Như vậy, tài xế ô tô cần bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người.
Khi tai nạn có chết người, thì cơ quan CA sẽ điều tra những bằng chứng và khởi tố, để tránh người gây tai nạn bỏ trốn CA có thể xin lệnh tạm giam ngay người lái xe, việc xem xét định tội là tòa, nếu nghiêm trọng sẽ giam tới ngày ra tòa ,Nếu lý luận để thành tội thì ai ai ngồi sau vô lăng cũng có thể là tội phạm.
Luật đã có những chương - điều - khoản - mục rõ ràng. Tòa an muốn kết tội ai phải có bằng chứng để áp được vào những tội danh cụ thể. Muốn kết tội giết người càng cần chứng cứ rõ ràng, phải có biên bản hiện trường, không thể chỉ "nghe người ta nói".
Vậy nên, nếu có dấu vết của 1 vụ đụng xe mà không chứng minh được Động cơ, Phương tiện ... thì cũng không thể kết tội Giết người.
Chỉnh sửa cuối:
mình đi oto mình có tiền, phải xử lý cho nó phong cách,
nhớ biển số, nhờ mối quan hệ tìm tới nhà, thuê lính bem nó
quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, ko vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc.....
nhớ biển số, nhờ mối quan hệ tìm tới nhà, thuê lính bem nó
quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, ko vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc.....
em nói thật, ở TDM nhiều yên hùng xa lộ lắm
các bác tuởng tuợng, 2am mà chừng có 500 xe 2b gầm rú trong nội ô, e đếm tụi nó chạy tà tà 20-30 mà 15p mới hết đòan đó, tòan tre trẻ trai gái 19 20 kg, ớn thí mẹ
đây mùng 4 tết trc nhà , đua tự té. đuờng có 8m mà nó kéo 80 , thăng luôn
trên cây còn xi rô đó, sáng ra xít nuớc thí mạ luôn
né tụi choi choi ra cho lành các bác ơi
các bác tuởng tuợng, 2am mà chừng có 500 xe 2b gầm rú trong nội ô, e đếm tụi nó chạy tà tà 20-30 mà 15p mới hết đòan đó, tòan tre trẻ trai gái 19 20 kg, ớn thí mẹ
đây mùng 4 tết trc nhà , đua tự té. đuờng có 8m mà nó kéo 80 , thăng luôn
trên cây còn xi rô đó, sáng ra xít nuớc thí mạ luôn
né tụi choi choi ra cho lành các bác ơi
em nói thật, ở TDM nhiều yên hùng xa lộ lắm
các bác tuởng tuợng, 2am mà chừng có 500 xe 2b gầm rú trong nội ô, e đếm tụi nó chạy tà tà 20-30 mà 15p mới hết đòan đó, tòan tre trẻ trai gái 19 20 kg, ớn thí mẹ
đây mùng 4 tết trc nhà , đua tự té. đuờng có 8m mà nó kéo 80 , thăng luôn
trên cây còn xi rô đó, sáng ra xít nuớc thí mạ luôn
né tụi choi choi ra cho lành các bác ơi
Không riêng gì Bình Dương bác ơi. E thấy SG còn đông đảo và liều mạng hơn. Riêng Đồng Nai gần xóm em, 2B đêm khuya phi vô gốc cây, cột điện với tốc độ 100km/h có mà đầy. Thăng toàn bộ.
Chiều 20/11, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết lái xe tham gia vụ rượt đuổi dẫn đến chết người là Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ (23 tuổi, ngụ phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã ra trình diện. Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ là nghi can điều khiển ô tô hiệu Mercedes đuổi theo xe máy do Phạm Văn Ngọc (21 tuổi) chở Nguyễn Thanh Hùng (20 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm Ngọc tử vong và Hùng bị thương tích.
Theo điều tra ban đầu của công an TP. Thủ Dầu Một, tối 13/11, tại một quán karaoke ở khu dân cư Chánh Nghĩa (TP. Thủ Dầu Một), nhóm của Ngọc, Hùng đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ. Tuy nhiên, sau đó hai bên đã được giảng hòa và ra về.
Lễ điều khiển xe ô tô về đến công viên Phú Cường thì tiếp tục “giáp mặt” với Ngọc và Hùng. Theo khai nhận của Hùng tại cơ quan công an, khi phát hiện xe ô tô của Lễ, Ngọc đã nhặt cục đá ném vào xe của Lễ. Sau đó Ngọc điều khiển xe máy chở Hùng bỏ chạy. Cùng thời điểm này, Lễ chạy xe ô tô cùng hai xe máy khác đuổi theo.
Đến đường 30/4, thì cả hai xe chạy bỏ vòng xoay rẽ ra Đại lộ Bình Dương thì xe máy của Ngọc đã lao lên vỉa hè, khiến Ngọc đập vào gốc cây tử vong, còn Hùng bị thương được đưa đi cấp cứu. Riêng “thiếu gia” lái chiếc ô tô rời khỏi hiện trường.
Theo Trung tá Trần Văn Trú - Phó Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ, người lái chiếc xe ô tô tham gia vụ truy đuổi đã đến cơ quan công an trình diện. Quá trình điều tra, xác minh được chiếc ô tô nêu trên đứng tên của Công ty TNHH Thanh Lễ, hiện chiếc ô tô này vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
“Những nội dung nêu trên chỉ là kết quả điều tra ban đầu, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ” – Trung tá Trú cho biết thêm.
Được biết, Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ là con một của một đại gia đang sở hữu một khách sạn 4 sao ở Bình Dương cùng hệ thống trường mầm non, trường dạy lái xe và sát hạch lái xe.
http://dantri.com.vn/xa-hoi/thieu-gia-lai-xe-sang-ruot-duoi-tren-pho-lam-chet-nguoi-997877.htm
Theo điều tra ban đầu của công an TP. Thủ Dầu Một, tối 13/11, tại một quán karaoke ở khu dân cư Chánh Nghĩa (TP. Thủ Dầu Một), nhóm của Ngọc, Hùng đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ. Tuy nhiên, sau đó hai bên đã được giảng hòa và ra về.
Lễ điều khiển xe ô tô về đến công viên Phú Cường thì tiếp tục “giáp mặt” với Ngọc và Hùng. Theo khai nhận của Hùng tại cơ quan công an, khi phát hiện xe ô tô của Lễ, Ngọc đã nhặt cục đá ném vào xe của Lễ. Sau đó Ngọc điều khiển xe máy chở Hùng bỏ chạy. Cùng thời điểm này, Lễ chạy xe ô tô cùng hai xe máy khác đuổi theo.
Đến đường 30/4, thì cả hai xe chạy bỏ vòng xoay rẽ ra Đại lộ Bình Dương thì xe máy của Ngọc đã lao lên vỉa hè, khiến Ngọc đập vào gốc cây tử vong, còn Hùng bị thương được đưa đi cấp cứu. Riêng “thiếu gia” lái chiếc ô tô rời khỏi hiện trường.
Theo Trung tá Trần Văn Trú - Phó Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ, người lái chiếc xe ô tô tham gia vụ truy đuổi đã đến cơ quan công an trình diện. Quá trình điều tra, xác minh được chiếc ô tô nêu trên đứng tên của Công ty TNHH Thanh Lễ, hiện chiếc ô tô này vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
“Những nội dung nêu trên chỉ là kết quả điều tra ban đầu, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ” – Trung tá Trú cho biết thêm.
Được biết, Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ là con một của một đại gia đang sở hữu một khách sạn 4 sao ở Bình Dương cùng hệ thống trường mầm non, trường dạy lái xe và sát hạch lái xe.
http://dantri.com.vn/xa-hoi/thieu-gia-lai-xe-sang-ruot-duoi-tren-pho-lam-chet-nguoi-997877.htm