Hạng D
3/5/09
2.214
53
0
George H.W. Bush -tên tàu sân bay được đặc dành cho vị tổng thống thứ 41 của Mỹ.
Đây là chiếc thứ 10 và cũng là chiếc cuối cùng thuộc lớp Nitmitz, Tàu sân bay lớp Nimitz được coi là những tàu quân sự lớn nhất trên thế giới. Chiếc tàu đầu tiên được mang tên của chính lớp tàu Nimitz này, còn các tàu sau đó, lần lượt được mang tên của các Tổng thổng nước Mỹ như Dwight Eisenhower, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, George Washington, Ronald Reagan và các tổng thống khác.

1_22_bush_aircraftcarrier.jpg


Được mang ra vận hành thử nghiệm vào đầu năm 2009. Dự đoán tàu sẽ bắt đầu phục vụ vào năm 2010

LA54321_tn_yen-nit4.jpg


Không biết Bush "con" có được đặt tên như Bush "cha" không?
LA54321_tn_yen-nit8.jpg



Phóng viên tờ dailypress có có vinh hạnh vào tận xưởng tàu để ghi lại những hình ảnh về công việc đóng chiếc tàu thuộc dạng lớn nhất thế giới này.



 
Hạng D
3/5/09
2.214
53
0
ng_SS-5REV-10-06-06-FIN.jpg




ng_SS-6-1-10-06-06-FIN.jpg



Một chút thông tin về vị tổng thống thứ 41 của Mỹ.
George Herbert Walker Bush bắt đầu phục vụ trong quân chủng hải quân vào năm sinh nhật thứ 18: June 12 1942. Ông là phi công hải quân trẻ nhất phục vụ tại Thái Bình Dương khi đó. Trong 1 phi vụ năm 1944 ông đã bị quân Nhật bắn trúng, máy bay bị cháy động cơ nhưng cuối cùng ông cũng nhảy dù và được giải thoát.
Tốt nghiệp trường Yale với tấm bằng kinh tế, trải qua nhiều chức vụ như đại sứ Mỹ tại LHQ, trưởng đại diện tại TQ, giám đốc CIA...phó tổng thống thời Reagan và là TT thứ 41 của Mỹ năm 1989.

Lớp tàu Nimitz bắt đầu được nghiên cứu thiết kế vào năm 1964. LX cũng đã chạy đua với Mỹ trong giai đoạn này nhưng cuối cùng sự sụp đổ của nền kinh tế đã làm LX tan rã. Những khó khăn thời đó buộc Nga từ bỏ giấc mơ chinh phục đại dương với những tàu sân bay "không thể chìm".
Chiếc đầu tiên phục vụ vào năm 1975 và chiếc thứ 10, George H.W. Bush sẽ ngừng phục vụ vào năm 2059. Tức sau 50 năm, tàu sẽ về hưu. Như vậy thế hệ tàu Nimitz sẽ phục vụ tổng cộng 84 năm.

Được thiết kế theo USS Kitty Hawk and John F. Kennedy, tuy nhiên do chạy bằng năng lượng hạt nhân, không cần dầu nên nó có sức chứa máy bay và vũ khí vượt trội.

Chiếc Nimitz đầu tiên, phục vụ lần đầu năm 1975
ng_SS-8-10-06-06-FIN.jpg
 
Hạng D
3/5/09
2.214
53
0
Về xưởng đóng tàu, đó là Northrop Grumman Newport News, có tới 19,000 công nhân đang làm việc tại đây. Đây là 1 trong 2 trung tâm đóng tàu hạt nhân của Mỹ, khoảng 70% tàu đang phục vụ trong hải quân Mỹ ra đời từ xưởng đóng tàu này.
Được thành lập vào năm 1886, phục vụ qua thế chiến thứ 1, thứ 2, Cold War.... Vì vậy đây có thể coi là cái nôi của hải quân Mỹ, đầy kinh nghiệm và tiềm năng.

Bush trên giàn đóng tàu
ng_SS-9-10-06-06-FIN.jpg



Một bất ngờ thú vị, Navy’s assistant program manager cho chương trình đóng tàu này là 1 người phụ nữ VN. Cô tên Giao Phan.
ng_SS-10-1-10-06-06-FIN.jpg
 
Hạng D
3/5/09
2.214
53
0
Hehe, học lóm coi thử xưởng Ba Chảo của mình có khả năng không nhỉ :D. Chút nửa em post tiếp.
 
Hạng D
3/5/09
2.214
53
0
Các kỹ sư thiết kế phải gọt đẽo 3,800 ý tưởng thiết kế để có thể hoản tất chiếc Bush.
Dự án đã bắt đầu từ 10 năm trước ngày khởi công. Có thể nói đây là chiếc tàu sân bay hoàn thiện nhất của Mỹ, những công nghệ mới, ý tưởng mới đều chắt lọc để thiết kế nên con tàu.
Xưởng tàu này đã đóng 11 trong 12 tàu sân bay của Mỹ. USS KItty Hawk do NewYork Shipbuilding Corp đóng năm 1961.

ng_SS-12REV2-10-06-06-FIN.jpg



Chúng ta có thể hình dung, nếu thiết kế hoàn toàn trên bản vẽ. vậy khi đem ra ứng dụng, làm sao biết nó có hợp lý cho người điều khiển, chẳng hạn đường đi quá hẹp, cần điều khiển quá cao, các ống dẫn nằm ở vị trí bất tiện làm cho thủy thủ không thể di chuyển nhanh...
Ứng dụng công nghệ 3D, tạo ra 1 con người ảo để từ đó hình dung ra không gian của con tàu. Khi con người ảo này không thể khom lưng, không thể vươn tay gạt nút điều khiển...chắc chắn bản thiết kế chưa phù hợp. Có thể coi đó chính là 1 kỹ sư chui vào máy tính để điều khiển.

ng_SS-14-10-06-06-FIN.jpg



Thép - vật liệu không thể thiếu của tàu sân bay. 47,000 tấn thép được chở từ Pennsylvania and Indiana để góp phần làm nên con tàu năng 102,000tấn

ng_SS-16REV-1-10-06-06-FIN.jpg



ng_SS-16REV-2-10-06-06-FIN.jpg




Trái tim của con tàu, chính là "the nuclear reactor rooms", 1 khu vực làm việc đòi hỏi chính xác, không có bất cứ lý do nào cho phép có sự sai lầm.
Lò phản ứng ở tàu Bush được gọi tắt là “A4W” nuclear reactors.
Chữ A đại diện cho Aircraft Carriers
Số 4 là lò phản ứng thứ 4 cho tàu sân bay từng thiết kế
Chữ W là tên của cty thiết kế lò: Westinghouse Electric Corp
ng_SS-18REV-graphic-10-06-0.jpg
 
A1
14/12/03
2.548
4.494
113
<h1>Ms. Giao L. Phan</h1> Deputy Director of Acquisition Programs
US Coast Guard

<hr/> Ms.Phan assumed duties as the Coast Guard Deputy Director of Acquisition Programs on Nov. 13, 2007. In her previous capacity, Ms. Phan served as the U.S. Navy’s Deputy Program Manager for In-Service Aircraft Carriers Program. In this position she was responsible for the execution of new construction, refueling complex overhauls, and in-service aircraft carrier life cycle support programs with a budget in excess of $10 billion.