Hiện tại, với chính sách y tế, BHYT của ta và GDP bình quân đầu người thì đầu tư về y tế, xây bệnh viện, phòng khám sẽ ko có lời.
GDP bình quân đầu người năm 2013 VN đạt 1.960 USD
BHYT chỉ thanh toán theo giá của BYT, BTC (đưa ra xin tăng nhiều lần nhưng ko được xã hội, QH đồng ý). Giá này tương đồng với thu nhập của người dân với GDP. Khi BHYT vỡ thì ngân sách sẽ hỗ trợ. Coi như nhà nước vẫn bao cấp về y tế.
Với thu nhập trung bình, GDP bình quân như thế, tiền đâu người dân chi trả cho BV tư số tiền chênh lệch quá lớn dù BHYT chi trả hoặc cho dù có mua thêm BH khác như BHNT thì số tiền đóng thêm cũng khá cao.(tiền giường bèo lắm cũng 400-500k (BHYT chi 80k, trước đây 10k), tiền khám 200-300k (BHYT chi 50k, trước đây 3k), xét nghiệm linh tinh vài chẹo,...)
Số lượng đại gia, người có thu nhập cao tại VN hiện ko nhiều, hơn nữa họ lại sính ngoại nên thích ra nước ngoài trị bệnh. Lấy đâu ra bệnh nhân đây.
Đó là lý do nhiều BV quốc tế, to, sang, sạch đẹp lại vắng bệnh nhân, ngược lại các BV công chật hẹp, dịch vụ kém, vệ sinh kém, nguy cơ lây nhiễm cao và tệ phong bì lại luôn đông đúc.
Lý do các nhà đầu tư y tế tại VN chắc đúng như nhiều bác ý kiến là có lý do gì khác.