Có 4 lọai đèn
1. Đèn sương mù (hay còn gọn đèn gầm) cái này có BẬT hay không xxx đếch quan tâm
2. Đèn đờ-mi, cái này sáng 2 bóng nhỏ kế đèn chính và sángđèn chiếu hậu, mục đích không phảichiếu sáng mà để nhận biết xe hơi. Cái này vặn công tắc đèn nấc 1
3. Đèn chiếu gần (hay nhiều bác gọi là đèn cost), cái này vô hầm, sau 6h chiều không có là ăn biên bản ngay. Cái này vặn công tắc đèn lên nấc 2 (hết nấc)
4. Đèn chiếu xa (hay gọn dễ hiểu là đèn pha) cái này sau khi bật hết nấc 2 của công tắc đèn thì thò ngón tay đẩy cái lẫy công tắc xuống sẽ chuyển qua chế độ chiếu xa. Lúc này trên táp lô cóxuất hiện biểutơợng đèn chiếu xa.
Đèn này chỉ dùng trên đuờng ngòai khu dâncư, khi không có xe nguợc chiều. Nếu dùng đèn này trong đô thị, hoặc gặp xe nguợc chiều mà không hạ pha theo đúng luật ăn biên bản luôn
1. Đèn sương mù (hay còn gọn đèn gầm) cái này có BẬT hay không xxx đếch quan tâm
2. Đèn đờ-mi, cái này sáng 2 bóng nhỏ kế đèn chính và sángđèn chiếu hậu, mục đích không phảichiếu sáng mà để nhận biết xe hơi. Cái này vặn công tắc đèn nấc 1
3. Đèn chiếu gần (hay nhiều bác gọi là đèn cost), cái này vô hầm, sau 6h chiều không có là ăn biên bản ngay. Cái này vặn công tắc đèn lên nấc 2 (hết nấc)
4. Đèn chiếu xa (hay gọn dễ hiểu là đèn pha) cái này sau khi bật hết nấc 2 của công tắc đèn thì thò ngón tay đẩy cái lẫy công tắc xuống sẽ chuyển qua chế độ chiếu xa. Lúc này trên táp lô cóxuất hiện biểutơợng đèn chiếu xa.
Đèn này chỉ dùng trên đuờng ngòai khu dâncư, khi không có xe nguợc chiều. Nếu dùng đèn này trong đô thị, hoặc gặp xe nguợc chiều mà không hạ pha theo đúng luật ăn biên bản luôn
Last edited by a moderator: