Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
em xin hỏi các bác có quan điểm vượt trái là bắt buộc phải xi nhan trái là "trên cao tốc Trung Lương, em chạy lane 100, em đá đèn xin vượt và được chú đằng trước nhường. trường hợp này em có cần phải xi nhan trái cho đúng?"
 
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
XaGan nói:
Bật xi nhan trái khi vượt không những báo hiệu cho xe trước biết ý định xin vượt của bác mà còn đồng thời <span style=""color: #3366ff;"">báo cho những xe đang chạy phía sau biết bác đang có ý định vượt xe phía trước,</span> <span style=""color: #ff0000;"">nhằm tránh hiện tượng cả hai xe đồng thời vượt xe</span>. Bác cứ đối chiếu với luật trên mà xem :

"1. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, <span style=""color: #800000;"">xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải."</span>

Ở đây, đèn được hiểu là đèn xi nhan và đèn pha. Luật cấm vượt bên phải (trừ những trường hợp đặc biệt đã nêu trên) nên dĩ nhiên là sử dụng xi nhan trái và đèn pha rồi. Nên kết hợp cả hai cho an toàn, vì có thể ban ngày khi bạn sử dụng đèn pha để nháy pha cho xe trước biết thì xe sau có thể không phát hiện ra, do đó xi nhan trái sẽ giúp bạn đồng thời làm nhiệm vụ báo cả cho xe trước và xe chạy sau bạn biết một cách rõ ràng nhất.
Chỗ màu đỏ thì em không đồng ý vơi bác. Trường hợp bác nói thì xe sau cùng chạy ẩu. Muốn vượt xe khác thì phải có tín hiệu, nếu xe trước đang có ý định vượt thì sẽ có tín hiệu báo cho xe sau biết. đi QL 1A em thấy có nhiều chú vượt rất âm thầm, lặng lẽ. Cái đó mới nguy hiểm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
26/4/11
563
101
43
43
Biên Hòa
tieulinhtinh nói:
em xin hỏi các bác có quan điểm vượt trái là bắt buộc phải xi nhan trái là "trên cao tốc Trung Lương, em chạy lane 100, em đá đèn xin vượt và được chú đằng trước nhường. trường hợp này em có cần phải xi nhan trái cho đúng?"
Có hai trường hợp:
1 là vượt trái chuyển làn đường thì bắt buộc phải có tín hiệu xin vượt (xi nhan)
2 là khi hai xe cùng làn đường mà bác có tín hiệu xin vượt và được xe đằng trước tránh về làn bên phải (xe trước bắt buộc phải có tín hiệu xin chuyển làn đường (xi nhan) thì xe bác không bắt buộc phải bật đèn xi nhan (nhưng nếu bác ko bật xi nhan thì xe trước làm sao biết bác xin vượt mà nhường đường cho vượt?)
Vì vậy, trong mọi tình huống đều cần và nên bật tín hiệu (xi nhan) xin vượt hoặc chuyển làn đường ạ!
 
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
jupiter6767 nói:
tieulinhtinh nói:
em xin hỏi các bác có quan điểm vượt trái là bắt buộc phải xi nhan trái là "trên cao tốc Trung Lương, em chạy lane 100, em đá đèn xin vượt và được chú đằng trước nhường. trường hợp này em có cần phải xi nhan trái cho đúng?"
Có hai trường hợp:
1 là vượt trái chuyển làn đường thì bắt buộc phải có tín hiệu xin vượt (xi nhan)
2 là khi hai xe cùng làn đường mà bác có tín hiệu xin vượt và được xe đằng trước tránh về làn bên phải (xe trước bắt buộc phải có tín hiệu xin chuyển làn đường (xi nhan) thì xe bác không bắt buộc phải bật đèn xi nhan (<span style=""color: #ff0000;"">nhưng nếu bác ko bật xi nhan thì xe trước làm sao biết bác xin vượt mà nhường đường cho vượt?</span>)
Vì vậy, trong mọi tình huống đều cần và nên bật tín hiệu (xi nhan) xin vượt hoặc chuyển làn đường ạ!
Tín hiện xin vượt thì không nhất thiết là phải dùng xi nhan nha bác. Bác không đọc kỹ câu hỏi của em rồi.
Thêm nữa, ngoài xi nhan ra bác có thể dùng bất cứ cách nào kể cả thò đầu ra ngoài la lớn cho tao vượt nha mày
21.gif
21.gif
 
Hạng C
26/4/11
563
101
43
43
Biên Hòa
tieulinhtinh nói:
jupiter6767 nói:
tieulinhtinh nói:
em xin hỏi các bác có quan điểm vượt trái là bắt buộc phải xi nhan trái là "trên cao tốc Trung Lương, em chạy lane 100, em đá đèn xin vượt và được chú đằng trước nhường. trường hợp này em có cần phải xi nhan trái cho đúng?"
Có hai trường hợp:
1 là vượt trái chuyển làn đường thì bắt buộc phải có tín hiệu xin vượt (xi nhan)
2 là khi hai xe cùng làn đường mà bác có tín hiệu xin vượt và được xe đằng trước tránh về làn bên phải (xe trước bắt buộc phải có tín hiệu xin chuyển làn đường (xi nhan) thì xe bác không bắt buộc phải bật đèn xi nhan (<span style=""color: #ff0000;"">nhưng nếu bác ko bật xi nhan thì xe trước làm sao biết bác xin vượt mà nhường đường cho vượt?</span>)
Vì vậy, trong mọi tình huống đều cần và nên bật tín hiệu (xi nhan) xin vượt hoặc chuyển làn đường ạ!
Tín hiện xin vượt thì không nhất thiết là phải dùng xi nhan nha bác. Bác không đọc kỹ câu hỏi của em rồi.
Thêm nữa, ngoài xi nhan ra bác có thể dùng bất cứ cách nào kể cả thò đầu ra ngoài la lớn cho tao vượt nha mày
21.gif
21.gif
Muốn xin vượt thì điều tối thiểu là phải bật xi nhan xin vượt trước sau đó mới dùng cách khác như nhá đèn, bấm còi inh ỏi và thò đầu ra lớn tiếng mày ơi cho tao vượt (như của bác) hehe....
 
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
jupiter6767 nói:
tieulinhtinh nói:
Tín hiện xin vượt thì không nhất thiết là phải dùng xi nhan nha bác. Bác không đọc kỹ câu hỏi của em rồi.
Thêm nữa, ngoài xi nhan ra bác có thể dùng bất cứ cách nào kể cả thò đầu ra ngoài la lớn cho tao vượt nha mày
21.gif
21.gif
Muốn xin vượt thì điều tối thiểu là phải bật xi nhan xin vượt trước sau đó mới dùng cách khác như nhá đèn, bấm còi inh ỏi và thò đầu ra lớn tiếng mày ơi cho tao vượt (như của bác) hehe....

Bác viện dẫn cho em xin tí luật để chứng tỏ lời bác nói đi. Lưu ý không được suy diễn luật.
 
Hạng D
12/3/11
1.605
67.733
113
Tiền Giang, gò công
theo em thì đá đèn là một hành vi không chính thức để xin vượt, ví dụ như bác chạy trước, 1 bác chạy sau đá đèn, có khi là bác đó xin vượt, nhưng cũng có khi bác đó "hỏi đường" xe ngược chiều hoặc "hù" 1 anh chàng nào đó định nhảy qua con lươn không chừng, nên thường em chỉ nhường bác nào có signal thôi, còn chỉ đá đèn em không nhường đường, vì nhiều khi bác kia nhát , đu đeo và hỏi đường liên tục, mình lại nhường bác ấy, xong rồi bác ấy bò bò, mình xin vượt lại không cho .
 
Hạng C
26/4/11
563
101
43
43
Biên Hòa
tieulinhtinh nói:
jupiter6767 nói:
tieulinhtinh nói:
Tín hiện xin vượt thì không nhất thiết là phải dùng xi nhan nha bác. Bác không đọc kỹ câu hỏi của em rồi.
Thêm nữa, ngoài xi nhan ra bác có thể dùng bất cứ cách nào kể cả thò đầu ra ngoài la lớn cho tao vượt nha mày
21.gif
21.gif
Muốn xin vượt thì điều tối thiểu là phải bật xi nhan xin vượt trước sau đó mới dùng cách khác như nhá đèn, bấm còi inh ỏi và thò đầu ra lớn tiếng mày ơi cho tao vượt (như của bác) hehe....

Bác viện dẫn cho em xin tí luật để chứng tỏ lời bác nói đi. Lưu ý không được suy diễn luật.
Luật không quy định chi tiết là bác phải bật xi nhan xin vượt mà chỉ nói là "báo hiệu" vậy mình hiểu nghĩa ở đây có thể dùng nhiều cách mà đơn giản và tối thiểu nhất là bật đèn xi nhan...
Luật đây bác
Theo điểm đ, khoản 3, Điều 8 NĐ số 34/2010/NĐ-CP
Thì phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây:
- Vượt trong các trường hợp cấm vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép; không có báo hiệu trước khi vượt.
Ngay cả xxx còn phải suy diễn luật mà bác để sử lý tình huống mà bác! Em học nông hiểu cạn chỉ biết được tới đó ạ, mong bác chỉ dẫn thêm!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Sao vẫn còn một số bác tài hỏi những điều rất là cơ bản như vậy nhỉ?
 
Hạng C
26/4/11
563
101
43
43
Biên Hòa
tieulinhtinh nói:
jupiter6767 nói:
tieulinhtinh nói:
Tín hiện xin vượt thì không nhất thiết là phải dùng xi nhan nha bác. Bác không đọc kỹ câu hỏi của em rồi.
Thêm nữa, ngoài xi nhan ra bác có thể dùng bất cứ cách nào kể cả thò đầu ra ngoài la lớn cho tao vượt nha mày
21.gif
21.gif
Muốn xin vượt thì điều tối thiểu là phải bật xi nhan xin vượt trước sau đó mới dùng cách khác như nhá đèn, bấm còi inh ỏi và thò đầu ra lớn tiếng mày ơi cho tao vượt (như của bác) hehe....

Bác viện dẫn cho em xin tí luật để chứng tỏ lời bác nói đi. Lưu ý không được suy diễn luật.
Em xin viện dẫn thêm bài của bác Ha sonata
LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
(28/11/2008)
Chương I: Những qui định chung
Chương II: Qui tắc giao thông đường bộ
Điều 14. Vượt xe
1. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.
3. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.