Trường hợp này bạn đã hiểu sai về loại hình bảo hiểm. Cái bác đang nói là bảo hiểm TNDS mức bồi thường về tài sản là 100tr theo thông tư hiện hành là thông tư 22/2016/TT-BTC. Trước đó là thông tư 126/2008 và TT151/2012 (SĐBS TT 126/2008). Còn chủ xe đang nói là bảo hiểm tự nguyện vật chất xe. Trường hợp này cán bộ bên bảo hiểm mẫn cán hơn 1 chút thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều.Mình là người đi xe, đã sử dụng dịch vụ of BH rất nhiều, từ MIC, BV, PYI, Liberty, xin khẳng định với các cụ là nhân viên BH tên Đạo gì đó đã làm đúng theo qui định, không hề sai. Nếu bác nào nói sai, xin ném đá em, em xin lãnh tất.
Có đôi điều em xin góp ý với bác chủ:
- Nếu trị giá dưới 80tr, BH dư sức giải quyết hết, nếu trên 80tr thì tuỳ: xe cũ dưới 10 năm thì 70% phần thêm, xe từ 10 năm trở lên thì 50% phần thêm. (trc đây lấy mốc 100tr cho BH 2 chiều, hiện còn 80tr kể từ tháng 01/2018 - qui định tại thông tư nào thì em ko nhớ).
- BH chỉ giải quyết theo qui định là ai có lỗi thì bồi thường trc, sau đó mới tới lượt BH.
- Thông thường, sau khi xảy ra sự cố (dưới 80tr) thì kinh nghiệm em là 2 bên tự gq với nhau trc rồi ai về nhà đó tự lhệ BH bên mình, tránh xảy ra cự cãi, kêu công an hay tìm bên thứ ba làm chứng, sẽ rất vất vả cho cả đôi bên.
- Vụ việc of bác em nghĩ bác Đạo nhà ta gq đc, bác ấy tất có cao kiến vs bác.
Đôi lời để bác hiểu hơn về BH xe. (hy vọng bác chủ hiểu ý em).
Chúc bác mau gq xong sự cố này!
Tại thời điểm xảy ra tổn thất chủ xe gọi cho bảo hiểm khi đó bảo hiểm có thể hướng dẫn chụp lại hiện trường, hướng dẫn làm biên bản tai nạn lấy chữ ký người làm chứng (người dân) ..., sau khi giám định tổn thất nếu cần xác minh thêm thì đại diện bên bảo hiểm có thể xuống hiện trường xác minh thêm (xác minh sao thì bên bh tự biết cách). Không phải 100% các vụ tai nạn đều phải có hồ sơ công an hoăc xác nhận công an địa phương và công an địa phương cũng không có chức năng giải quyết sự vieecsjlieen quan đến tai nạn giao thông. Công an địa phương chỉ xác nhận là chủ xe có lên khai báo mà thôi nên nói về mặt pháp lý thì bản xác nhận đó không có tính pháp lý trong tai nạn giao thông.