Cũng còn "một bộ phận không nhỏ công dân" còn thiếu tính tự giác chấp hành luật lệ giao thông và không tôn trọng người thi hành công vụ, nhưng cái vụ truy đuổi gắt gao như tội phạm đối với một hành vi nhỏ nhặt và để xảy ra hậu quả đáng tiếc như vậy cũng nên xem lại một chút.
Chứng tỏ khả năng hành xử của cả hai bên đều bị chi phối lẫn nhau và mang tính nhân quả.
Tuy nhiên, đứng về mặt quản lý xã hội thì những người đang nắm trong tay bộ máy công quyền vẫn phải chịu trách nhiệm vì có thể áp dụng những biện pháp, công cụ và phương tiện khác, vừa hữu hiệu vừa thuyết phục hơn.
Vấn đề là phải thay đổi tư duy và cách tiếp cận sự việc, nếu cứ theo lối mòn :chỉ thích ràng buộc thật nhiều, và khi đã ràng buộc nhiều thì lại phải có những chế tài nhằm thực thi, bộ máy sẽ nặng nề hơn và tiêu cực cũng có cơ hội sinh sôi phát triển.
Cụ thể vấn đề này mình cho rằng chỉ nên khuyến cáo và giáo dục công dân nên đội mũ bảo hiểm khi lưu thông, và chỉ phạt kết hợp khi xảy ra các xung đột va chạm mà không cần phải truy bắt gắt gao, hãy để dành năng lực đó cho các hành vi nguy hiểm khác cho cộng đồng.