Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Bugi không có điện trở

Trích đoạn: corolla95

bác Thiết ơi bugi lực khực lửa yếu thì chắc là điện trở problem ? Trên 2b thợ để cách dây phin với đầu bugi ccỡ nửa cm rồi cho nổ, lữa tẹt tẹt xanh lè lại chạy ngon là sao vậy ?
[8|]
Mình đoán là không phải rắc rối ở điện trở, nhưng rõ ràng là 2B ậm ạch không nổ được. Thợ làm động tác "đánh với" đó thì xung sau sẽ chồng lên xung trước,lửa mạnh hơn và máy sẽ nổ...Khi nổ tốt rồi thì "dí" luôn...dọt lẹ.
 
Tập Lái
3/8/08
48
1
6
42
mienNamvietNam
RE: Bugi không có điện trở

thật khâm phục kiến thức sâu rộng cua mọi người...minh lại học hỏi thêm được
033102flo_1_prv.gif
1 ít
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Bugi không có điện trở

@Pquang: Bác lại thiếu chính xác rồi.
1- Trong trường hợp điện giật thì : I= U(V)/R .Chính I mới là nguyên nhân gây chết người.
2- Với cùng 1 điện áp thì AC nguy hiểm hơn DC và tần số trong khoảng 50-60hz là dễ "tèo" nhất.
3- Hợp chất để làm điện trở đâu có gì quý hiếm. Những cái điện trở nhỏ như đầu tăm, người ta có thể làm cho có điện trở từ 0 ohm đến hàng trăm Mohm được mà.
4- Sóng hài bậc càng cao thì biên độ càng thấp nhưng vẫn bức xạ mạnh,đủ làm nhiễu các nguồn thu vô tuyến. (Còn nhớ ngày trước, khi cái Honda 67 chạy qua là màn hình TV lại lẹc xẹc và loa lại phát ra tiếng lụp bụp.Mà thường thì tần số thu của TV là 175Mhz trở lên cho giải tần VH).
...Mà thôi,mình không 8 tiếp chủ đề này nữa đâu..:).!
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Bugi không có điện trở

Trích đoạn: pquang
...Trong nghiên cứu y khoa ,người ta nói rằng tần số khoảng 40 tới 80 hz là giật dể chết nhất vì nó cận với nhịp đập của tim, ...

Thân chào ,

Á...nhịp tim mà đập tới...2400 - 4800 ppm thì chắc là...cái bơm điện !!!:) (vui tí).
 
1/4/07
21.905
16.874
113
0913168658
RE: Bugi không có điện trở

xe đời mới mà thay bugi có điện trở bằng không điện trở là đi đong 10tr cái chắc. Bác này chỉ ném đá thôi, quảng cáo không lành mạnh cái thiết bị không lành mạnh. Bác Thiết bị lừa rồi đừng bàn nửa.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
7/7/08
157
6
0
52
RE: Bugi không có điện trở

Bá Quang giải thích hộ em xem tại sao bác đang nói tần số 40-80 Hz mà bác Thiết lại nói là 2400-4800 ppm vậy bác ?

Còn ppm/min là đơn vị đo cái gì vậy bác , em đang ngưỡng mộ sản phẩm của bác lắm đây , nghe rất thuyết phục .

Sản phẩm của bác chỉ giúp động cơ đốt hết thôi ... mà không giúp tiết kiệm xăng sao , bác nói rõ hơn được hôn ?
 
Hạng D
1/3/08
1.115
13
38
39
RE: Bugi không có điện trở

2400-4800 ppm là vòng tua máy trên phút. ý bác thiết nói là nếu như trái tim mình cũng đập cỡ 2400-4800 lần trên phút thì là cái bơm điện rùi chứ đâu còn là trái tim.:D
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Bugi không có điện trở

...40 tới 80 hz là giật dể chết nhất vì nó cận với nhịp đập của tim,...
...40 hz là 40 chu kỳ/gy. Nhịp đập của tim tính nhịp trên phút (60s) thì là 40x60=2400 ( Pulse per Minus) . Làm sao cận với nhịp đập của tim (người trái đất) được ?!.
 
Tập Lái
19/9/08
11
0
0
RE: Bugi không có điện trở

Trích đoạn: Mr.Thiet

...40 tới 80 hz là giật dể chết nhất vì nó cận với nhịp đập của tim,...
...40 hz là 40 chu kỳ/gy. Nhịp đập của tim tính nhịp trên phút (60s) thì là 40x60=2400 ( Pulse per Minus) . Làm sao cận với nhịp đập của tim (người trái đất) được ?!.

Tự nhiên không vào được nên phải dùng nick khác

Bá Thiết ơi,
các máy inverter ngày xưa dùng relay , tạo ra tần số trong khoảng 45-65 Hz và các loại máy phát điện cũng ra hoặc 50 hoặc 60 HZ thôi , và ta gọi chung nó là điện xoay chiều, còn nhịp tim người thì từ 65nhịp/phút tới 90nhịp/phút nếu tính ra chu kỳ thì là 1 hz tới 1,5hz, thì không gần với tần số phát điện là gì bá.
Hơn nữa, theo tôi biết thì ppm là một đơn vị đo lường khác để đo thành phần của phân tử nào đó trong một mol (Part per Mol), còn áp suất bơm thì phải là psi, không biết có đúng không ạ?

Còn ppm/min là lưu lượng các thành phần phân tử trong một phút, thường thì ở những phản ứng khí hiếm hoặc các phản ứng cần senor các loại khí có dư, người ta dùng các senor để đếm các thành phần phân tử vào/ra của hệ thống phản ứng trong một phút.
 
Tập Lái
19/9/08
11
0
0
RE: Bugi không có điện trở

Trích đoạn: ToyotaCorolla

Bá Quang giải thích hộ em xem tại sao bác đang nói tần số 40-80 Hz mà bác Thiết lại nói là 2400-4800 ppm vậy bác ?

Còn ppm/min là đơn vị đo cái gì vậy bác , em đang ngưỡng mộ sản phẩm của bác lắm đây , nghe rất thuyết phục .

Sản phẩm của bác chỉ giúp động cơ đốt hết thôi ... mà không giúp tiết kiệm xăng sao , bác nói rõ hơn được hôn ?
Bá thích thì sang topic bên kia đặt câu hỏi mình trả lời cho nhé!
Thân