Tập Lái
15/8/06
35
0
6
RE: Bugi không có điện trở

Cám ơn các bác đã đóng góp cho cái thớt của em. Do đó mà em đã biết được nhiều thông tin hữu ích. Em có thể tóm tắt lại là bugi dành cho xe hơi thường có điện trở trong bằng ceramic khỏang 5-7 kOhm nhằm mục đích chỗng nhiễu cho các thiết bị điện khác như radio, CD player. Các loại xe đua hoặc cano và xe gắn máy thì lại dùng bugi không có điện trở. Trong ký hiệu của bugi NGK nếu có R là có điện trở ví dụ BPR5ES, còn nếu là BP5ES thì không có điện trở trong. Hỏi mua bugi NGK ở các tiệm phụ tùng oto gần chợ Dân Sinh thì toàn đưa ra loại không có chữ R, giá có 25k/cái thui. Thắc mắc là tại sao không có R thì bị mắng bảo là miễn sao lắp vừa vào thui còn ký hiệu là do "mỗi đợt hàng mã số khác nhau???".
Dù sao em cũng cần cái bugi không có điện trở để làm mạch đánh lửa plasma. Mời các bác xem video sau thì sẽ rõ.

[YouTube=MgY81rKw3Hw]
Mục tiêu của nó để tăng khả năng cháy hết của nhiên liệu. Có lẽ giống cái thiết bị gì gì của bác pquang. Em đã làm thữ với bugi xe máy và thấy do lửa đánh mạnh nên văng ra một vài hạt sắt giống như khi hàn điện. Có lẽ phải kiếm bugi không có R bằng Platium.
 
Tập Lái
12/10/08
41
0
0
RE: Bugi không có điện trở

@rmitoday:bá nầy lắm tiền nhỉ? thử bougie ngoài không khí thì nó nẹt lữa và rổ đế hết còn gì, mạt sắt đó là điện cực âm bên ground bị rứt ra do tia lữa điện bắn vào đấy bá.
 
H2O
Hạng B1
21/7/08
97
2
0
RE: Bugi không có điện trở

Trích đoạn: rmitoday

Do đó mà em đã biết được nhiều thông tin hữu ích. Em có thể tóm tắt lại là bugi dành cho xe hơi thường có điện trở trong bằng ceramic Các loại xe đua hoặc cano và xe gắn máy thì lại dùng bugi không có điện trở. Hỏi mua bugi NGK ở các tiệm phụ tùng oto gần chợ Dân Sinh thì toàn đưa ra loại không có chữ R, giá có 25k/cái thui. Thắc mắc là tại sao không có R thì bị mắng bảo là miễn sao lắp vừa vào thui còn ký hiệu là do "mỗi đợt hàng mã số khác nhau???".
Em đã làm thữ với bugi xe máy và thấy do lửa đánh mạnh nên văng ra một vài hạt sắt giống như khi hàn điện. Có lẽ phải kiếm bugi không có R bằng Platium.
em nói thẳng bác đừng giận nhé,bác chưa biết được cái thông tin hữu ích nào cả:D
Ceramic là sứ cách điện chịu nhiệt ko phải là điện trở.bugi xe máy cấp thấp như dream wase ...thì ko có R còn lại là có R hết.bác mở bugi xe space,sh,ps ..thì sẽ thấy có R to đùng.bác xem bugi tiêu chuẩn ở xe oto xem có cái nào ko có R??? người bán hàng họ chỉ biết thu tiền, ko biết kỹ thuật,hoặc người bán là người giúp việc.bác mua đồ mà tiệm họ nói gì cũng tin thì hỏng.
cái bác pquang nói là dùng để vệ sinh bugi, ko phải dùng đánh lửa cho động cơ.đánh lửa như vậy bác ko sợ mạt sắt làm xước xylanh hay kênh xupap à, cao áp như vậy chẳng mấy mà mòn điện cực,teo bugi.chắc chắn là bác ko thể kiếm được cái bugi platinum ko có R.
vài lời mong bác hiểu.
 
Tập Lái
15/8/06
35
0
6
RE: Bugi không có điện trở

Trích đoạn: H2O
em nói thẳng bác đừng giận nhé,bác chưa biết được cái thông tin hữu ích nào cả:D
Ceramic là sứ cách điện chịu nhiệt ko phải là điện trở.bugi xe máy cấp thấp như dream wase ...thì ko có R còn lại là có R hết.bác mở bugi xe space,sh,ps ..thì sẽ thấy có R to đùng.bác xem bugi tiêu chuẩn ở xe oto xem có cái nào ko có R??? người bán hàng họ chỉ biết thu tiền, ko biết kỹ thuật,hoặc người bán là người giúp việc.bác mua đồ mà tiệm họ nói gì cũng tin thì hỏng.
cái bác pquang nói là dùng để vệ sinh bugi, ko phải dùng đánh lửa cho động cơ.đánh lửa như vậy bác ko sợ mạt sắt làm xước xylanh hay kênh xupap à, cao áp như vậy chẳng mấy mà mòn điện cực,teo bugi.chắc chắn là bác ko thể kiếm được cái bugi platinum ko có R.
vài lời mong bác hiểu.
Có thể em chưa biết hết nhưng em vẫn bảo tòan ý kiến của mình. Về cái ceramic (tức là gốm) thì ai cũng biết nó là chất cách điện và nhiệt. Để làm điện trở có thể người ta pha thêm một kim lọai nào dẫn điện vào không chừng hoặc lõi của nó vẫn bằng kim lọai mà vỏ thì bọc ceramic. Các điện trở 5W, 10W, 20W v.v... người ta đều gọi là ceramic resistor. Bác có thể thấy 1 con to bằng ngón tay nằm trên cuộn đánh lửa (ignition coil) trong xe.
Bugi không có điện trở có lẽ không sử dụng được với các xe đời mới có ECU điều khiển hoặc các thiết bị điện khác nhưng điều đó không có nghĩa là không có bugi không có R. Và chắc chắn là bugi non-resistor cũng có ứng dụng của nó.
http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/spark_plugs/faq/faqresistor.asp
http://www.benzworld.org/forums/w124-e-ce-d-td-class/1368699-non-resistor-spark-plugs.html
http://www.hondata.com/techksparkplugs.html
http://www.rockauto.com/dbphp/mfr,AUTOLITE,Ignition,7212,Spark%2BPlug
http://www.minimotoclub.co.uk/vb/showthread.php?t=502
Cho là em không kiếm được cái bugi platinum ko có R ở xứ Vinamit này thì cũng có thể mua được ở chỗ khác dù không hề rẻ.
http://www.accu-products.com/ngk-spark-plugs/race-spark-plug/prod_3093.html
http://www.accu-products.com/ngk-spark-plugs/spark-plug/prod_3088.html
http://www.accu-products.com/ngk-spark-plugs/spark-plug/prod_3084.html
Cách thứ 2 là tháo cái bugi lấy cái điện trở ra và thay vào bằng một sợi dây đồng. Em sẽ tìm cái video post lại sau
Cám ơn bác cảnh báo vụ mạt sắt có thể làm xước xylanh hay kênh xupap. Em sẽ thử khi nào không còn văng mạt sắt ra rồi mới lắp vào động cơ.
 
Tập Lái
27/8/08
11
1
0
RE: Bugi không có điện trở

"nhưng cùng một điện thế DC và AC thì DC dễ dẫn tới tử vong hơn": bắt giò bác nhé , ngưỡng điện áp xoay chiều an toàn cho người là 36-42 volt (t/c Âu-Mỹ và Nga có khác nhau). Trong khi ngưỡng một chiều là 115 volt.
"vì trong không khí cứ 3000V sẽ phóng điện ở khoảng cách 1mm, khi kéo xa như vậy xăng sẽ đốt cháy muội than đóng giữa khoảng hai điện cực, khiến cho giữa hai điện cực không còn điện trở, nên tia lữa điện sẽ trở lại bình thường" : đã kéo xa ra thì áp trên 2 cực bugi sẽ yếu đi, tia lửa sẽ yếu hơn sao lại làm sạch muội được. Cách này áp dụng cho bugi bị rò, khi điện áp đủ sẽ bị phóng xuyên qua lớp sứ bọc cực, kéo xa ra sẽ khắc phục tạm thời hiện tượng này (hồi xưa có thấy mấy ông thầy dạy lái khắc phục một bugi yếu bằng cách lấy cái nút áo, xỏ hai sợi dây vào hai lỗ,một đầu nối với dây cao áp đầu kia nối với bugi để chạy tạm về xuởng.
Còn chuyện điện trở thì xe 2 bánh còn có điện trở trong cái chụp bugi nữa (có lẽ vì dùng dây cao áp có điện trở quá nhỏ_
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
12/10/08
41
0
0
RE: Bugi không có điện trở

@rmitoday:
Ceramic resistor được chế tạo mà nhóm chính của những nguyên liệu này là oxid kẽm phối hợp với những oxide khác cộng vào sự thành hình những lớp trung gian ranh giới hạt cách điện. Ceramic resistor tạo nên bằng cách hổn hợp chứa tối thiểu 4 thành phần kim loại hay á kim gồm Mg hay Si có điện trở chống lại những xung và những “surge điện” công suất cao, và cũng có sự cản nhiệt bởi vì thành phần chính cũng là ceramic.Như vậy chúng có những lợi ích đặc thù mà các loại khác không có.
Chính vì vậy mà tôi mới hỏi, nếu bougie có điện trở thì nó là loại gì? Vì ngoài trị số điện trở còn đặc tính chịu nhiệt, chịu công suất nữa.
Cũng như nam châm cũng có loại nam châm ceramic, nam châm cao su, nam châm băng dán, các bá thấy cái đồ cân bằng “niveau” của thợ nề 3 tất có bọt nước, nó có thể hít vào cửa sắt nhờ miếng nam châm cao su,
Vì bá rmitoday cho nó phóng điện ngoài không khí nên mới bị văng các mạt sắt của ground, nhưng ngay khi văng ra thì nó đã thành oxid sắt tứ rồi (Fe 3 O 4), vì trong môi trường giầu Oxy, nếu bá làm thí nghiệm cho bougie vào chai thủy tinh hay cái lọ to có đường kính 10cm, làm cái nút chai bự nút kín lại phía trên đụt 4 cái lổ , 1 lổ cao thế để lòn dây cao thế vào , nó phải cách xa lổ ground, 1 lổ ground, 2 lổ còn lại là một ống thủy tinh đường kính vài mm loại thiệt mỏng để chỉ cần dùng đèn khò gas là thuỷ tinh teo lại, bá lấy cái bình gas nhỏ đi xin thợ hàn nicken hay hàn cái gì má nó có argon , và một bình xin Nitơ , nút 1 ống thuỷ tinh bơm nitơ vào ống kia, muợn máy rút châm không làm bao bì chả luạ , để ni tơ chừng vài giờ xong , bơm hút chân không để rút NOx ra, kế đó bơm argon vào, khò 2 ống thuỷ tinh cho nó bóp lại, xong, cứ thoải mái phóng điện chả có bao giờ thấy mạt sắt hay mạt oxid sắt chi cả.( Cái nầy mình tưởng tượng thôi nhé!)
Nhưng cái nầy, theo mình nghĩ thì cũng đâu phải là phóng điện trong môi trường plasma đâu ạ! hổn hợp xăng và Oxy trung tín về điện mừ!
Và cũng chẳng cần phải làm trực quan thế đâu bá, bá phóng điện trong môi trường giầu không khí nó mới có mạt sắt bị rứt ra , chứ trong buồng nổ oxy đâu có nhiều mà bị hiện tượng đó cà!, và thí nghiệm nầy của bá cũng giúp ích lắm rồi, mình có thể kết luận nhè nhẹ như sau:
Nếu xe có dư gió thì sẽ xe sẽ chóng bị mòn bạc và sú páp được chăng?

@ppc2002:
Cái chiện đó là mình đọc ở tài liệu báo cáo về so sánh 2 loại điện điện nào giựt chết người hơn điện nào của nước ngoài rất lâu rồi.
Còn cái bougie bị rò điện thì người ta gỡ cái chụp bougie ra rồi keó ra xa chích lại gần, khi bá để dính vào bougie thì nó đủ điện, bác kéo ra xa,và sau đó càng xa thì điện thế lại yếu đi, như vậy nó tạo một áp suất mạnh yếu thay đổi ở vùng phóng điện trong bougie thay vì là áp suất đều (ngoài việc áp suất của hổn hợp nổ, khi có tia lữa điện hai điện cực còn chịu áp suất của sự phóng điện) và rứt các chất dẫn điện nằm giữa ground và sứ trung tâm, khiến cho mất đi các muội dẫn điện và làm cho bougie sạch lại.
Có người thì dùng lữa đốt muội,cũng có khi làm như thế không được nhiều thợ còn đập sành ở phía đầu để lết về nhà.
Điện trở trong bougie rất quan trọng vì nó quyết định tới dòng trung bình tối đa của cuộn cao thế, nếu không có hoặc quá lớn sẽ làm dễ cháy biến thế hoặc không đủ cao thế.
Thân chào
 
Tập Lái
27/8/08
11
1
0
RE: Bugi không có điện trở

Đây bác nè:
http://bhld.org/daotao/home/index.php/hoi-dap-ve-bhld/27-hoi-dap-ve-bhld/20-bn-hay-cho-bit-in-ap-an-toan-la-gi-tr-s-in-ap-an-toan
Điện áp an toàn là mức điện áp lớn nhát mà khi chạm vào mạng điện con người có khả năng tự tách người ra khỏi mạng điện đó.

Trị số điện áp an đối với người được qui định theo các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 4756- 89) như sau:

- Điện áp xoay chiều: 42V

- Điện áp một chiều: 110V.
Còn về khái niệm "áp suất của sự phóng điện" bác có thể diễn giải rõ hơn ko ạ, mình chưa rõ lắm.
 
Tập Lái
12/10/08
41
0
0
RE: Bugi không có điện trở

@ppc2002:
Điện áp an toàn là nếu bá đụng vào nó thì có khả năng giật chít , gần mấy mươi năm trước tôi đọc tài liệu thì là khi bị dòng DC giật thì người ta không thể ra khỏi mạng điện được, họ lý giải đó là vì dòng điện chỉ đi có một chiều cơ tim bị thắt lại mà không trương,còn điện xoay chiều , khi bị giật có khả năng thoát chết , còn điện thế an toàn của AC thấp hơn DC là phải rồi vì nếu 42 Volt AC là trị RMS, còn đối với sinh học thì phải là trị đỉnh - đỉnh , nếu bá tính trị đỉnh đỉnh thì nó cũng tròm trèm với 118 Vpp, lâu rồi không làm toán không biết đúng sai.
Còn áp suất của sự phóng điện thì bá cứ nhìn sét đi, khi nó phóng điện trong không khí với điện thế cao thì nó tạo ra áp suất xung quanh nó lớn chừng nào? tiếng nổ do đâu mà có, có phải do không khí va đập nhau quá mạnh sao? hơn thế nữa khi có dòng điện đi qua thì khoảng không gian đó còn có cả lực điện từ nữa, chính lực điện từ nầy sinh ra áp suất của sự phóng điện đấy !
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
27/8/08
11
1
0
RE: Bugi không có điện trở

Thank bác về việc phóng điện.
Nhưng lại bắt giò tiếp bác nè:khi tiếp xúc với điện thì thì điện áp đặt lên người là điện áp giữa nguồn và đất (GND) do vậy 42 VAC nếu có lấy đỉnh đi chăng nữa cũng chỉ = 42x1.41=59.4 Volt thôi bác à. còn 60 VDC tôi chạm vào suốt mà có sao đâu (chỉ khi đi chân đất tiếp xúc với nền nhà ẩm mới hơi tê).
Vụ áp an toàn khác nhau giữa AC và DC tôi phịa như thế này cho vui :cơ thể người mang tính dung kháng nhiều hơn cảm kháng nên với cùng 1 điện áp (và cả nội trở nguồn đi) thì dòng điện đi qua người trong trường hợp nguồn AC sẽ cao hơn nguồn DC:)
 
Tập Lái
12/10/08
41
0
0
RE: Bugi không có điện trở

Trích đoạn: ppc2002

Thank bác về việc phóng điện.
Nhưng lại bắt giò tiếp bác nè:khi tiếp xúc với điện thì thì điện áp đặt lên người là điện áp giữa nguồn và đất (GND) do vậy 42 VAC nếu có lấy đỉnh đi chăng nữa cũng chỉ = 42x1.41=59.4 Volt thôi bác à. còn 60 VDC tôi chạm vào suốt mà có sao đâu (chỉ khi đi chân đất tiếp xúc với nền nhà ẩm mới hơi tê).
Vụ áp an toàn khác nhau giữa AC và DC tôi phịa như thế này cho vui :cơ thể người mang tính dung kháng nhiều hơn cảm kháng nên với cùng 1 điện áp (và cả nội trở nguồn đi) thì dòng điện đi qua người trong trường hợp nguồn AC sẽ cao hơn nguồn DC:)
Nếu 42 Votl RMS , thì bán kỳ dương V max (của bán kỳ dương)là V RMS *1.414
và bán kỳ âm là y vậy nữa, nên điện thế V Peek to peek là 2*42*1.414=108.78 Volt đấy ạ!
Trong nghiên cứu về y học và điện học , thì người ta cho rằng điện trở của con người là tỷ lệ nghịch với dòng điện theo thời gian t, khi bắt đầu có thế điện áp vào người, điện trở lúc đầu là R có người cả M Ohm, có người vài trăm ký, có người vài chục ký, lúc đầu dòng điện nhỏ ,và tuỳ thuộc vào vị trí rất nhiều, nhưng sau đó R lại giảm nên dòng lại tăng lên, người ta chỉ ra rằng dòng đi qua người từ tay nầy tới tay kia thì chết nhanh hơn, là từ tay xuống chân, và khi dòng điện lên khoảng 80mA trong vài ba phút là chết.

Nếu kích điện thế xung vào cơ thì nó sẽ co giật theo xung, còn nếu kích bằng dòng điện một chiều thì nó điện giải, mà lúc đó chắc chất điện giải là máu chăng? cái nầy thì mấy thầy châm cứu hay dùng điện châm cho người ta, họ nói thế, sách viết thế , mình biết thế, chứ chả biết đúng sai.Lúc còn bé mình cũng có làm máy dò huyệt, khi đúng huyệt thì điện trở giảm hẳn, nên mình làm bằng 2 con tranistor npn & pnp mắc darlington và mạch blocking oscilator, khi đúng huyệt , điện trở sụt giảm mạch tranisítor dẫn, và dao động tạo ra âm thanh cao " rí ...rí....", còn không đúng huyệt thì nó dao động ra âm thanh "tóc... tóc... tóc " rất chậm.Thế mà cũng sống được 1 thời gian đấy.
Thân
 
Last edited by a moderator: