Hạng B2
7/4/15
208
1.010
93
Thu trong 6 năm anh ơi
Thu trong 6 năm anh ơi
Không phải thu trong 6 năm nhé bạn, thu hơn 23 năm !!!!!
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng F
18/2/13
5.653
13.864
113
Saigon & Dalat
Thu trong 6 năm anh ơi
Thu 6 năm xong thì nó sẽ nghĩ ra cái khác để thu tiếp
TTO- Theo theo phương án tài chính hợp đồng BOT đã ký năm 2009, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội được thu phí hoàn vốn từ 1-10-2018 trong 17 năm 9 tháng. Tuy nhiên, sau nhiều năm chậm thu phí, đến nay TP mới quyết định cho thu phí hoàn vốn cho dự án này. Bà Trâm cho hay việc chậm thu phí sẽ phát sinh lãi vay của dự án khoảng 480 tỉ đồng/năm, tương đương thời gian thu cũng kéo dài thêm 6 năm. Theo quy định, lãi phát sinh sẽ được tính vào dự án.
Như vậy sẽ thu phí trong 23 năm 9 tháng :(
 
Hạng B2
28/7/14
267
2.702
93
48
Cắt cổ, nhúng nước sôi trước thì khi vặt lông sẽ không kêu toáng lên. sad.
Thu phí trở lại chắc là kẹt khủng khiếp đây.
Chúng ta là vịt nên bị vặt lông thôi. Một ô chuyên gia kinh tế đã phát biểu "thu thuế như vặt lông vịt, vặt sao mà cho chúng nó ko kêu toáng lên"
 
  • Like
Reactions: tam_ciat
Hạng B2
20/8/12
245
5.168
93
50
bautx.blogspot.com
Tóm lại là các bác đi làm hàng ngày qua đây có phương án gì hơm?
Em ở Nguyễn Hữu Cảnh, làm ở Lê Văn Việt. Nếu đi đường này thì ngày mất 50k :(
 
Hạng B2
28/7/14
267
2.702
93
48
Tóm lại là các bác đi làm hàng ngày qua đây có phương án gì hơm?
Em ở Nguyễn Hữu Cảnh, làm ở Lê Văn Việt. Nếu đi đường này thì ngày mất 50k :(
Đi xe đạp đi anh. Sáng đạp đi, chiều đạp về có sức khoẻ mà không bị chúng vặt 50k mỗi ngày.
 
  • Love
Reactions: Baron
Tập Lái
1/10/20
41
243
33
34
Hay còn có thể gọi là mượn đầu heo đi nấu cháo bác ạ. Mục đích và ý nghĩa của BOT là để huy động nguồn vốn trong xã hội cho các dự án hạ tầng, đằng này doanh nghiệp trúng thầu BOT lại đi vay vốn để làm thì xã hội cái khỉ khô gì nữa. Dân vừa tốn tiền trả cho hạ tầng, vừa phải trả lãi vay thay cho nhà thầu. Không biết từ khi nào ở VN mình, BOT nó thành phương tiện làm giàu cho các bậc anh hào. Và từ động lực thúc đẩy kinh tế biến thành gánh nặng xã hội, góp phần gia tăng lạm phát. Đã vậy sao không để nhà nước tự đi phát hành trái phiếu lấy tiền làm luôn cho lẹ?! Đợt rồi 2 dự án cao tốc khởi công ở Đồng Nai - Phan Thiết, chuyển từ đầu tư hợp tác công tư sang nhà nước tự bỏ vốn ra làm. Thế là vốn dự án giảm đi mấy ngàn tỷ nhờ cắt bỏ được lãi vay ...
Vay vốn xã hội "CN" mà bác