Nguyễn nói:
Tưởng là đơn giản nhưng không đơn giản chút nào!!!
Nguyên văn quy định (tại Điều lệ báo hiệu đường bộ 22-TCN237-01):
30. Biển số 130 "Cấm dừng xe và đỗ xe"
...
d) Trong vành viền đỏ phía dưới biển có thể ghi số thời gian xe ĐƯỢC PHÉP dừng, đỗ. Quá thời gian đó là không cho phép. Nếu không ghi số thì tuyệt đối không được dừng, đỗ.
Vấn đề:
1. "số thời gian xe được phép dừng, đỗ" phải hiểu thế nào cho đúng:
a. Tổng số thời gian được phép dừng, đỗ (ví dụ: 3 phút, 30 phút...)
b. Khoảng thời gian được dừng đỗ trong ngày (ví dụ: từ 18:00 đến 20:00)
2. Quy định ghi "Trong vành viền đỏ phía dưới biển" nhưng thực tế thì các biển ghi "Trong vành viền đỏ phía trên biển" --> GTCC đang áp dụng sai? hay có quy định nào khác?
3. Cái này quan trọng: em khảo sát một số biển thực tế (đường lê lai q1) thì thấy thời gian ghi trên biển là từ 06:00 đến 20:00 (tức CHO PHÉP DỪNG, ĐẬU từ 6h sáng đến 8 h tối), vậy là trái logic! vì đó là CHO vào khoảng nên CẤM và CẤM vào khoảng thời gian không cần cấm (8h tối đến sáng hôm sau - đường không người, cần gì phải cấm!!!)
Các Bác bàn tiếp!
Cách ghi thời gian 06:00 - 20:00 như trên biển,được hiểu là
KHOẢNG THỜI GIAN rồi còn gì (cũng theo quy định về Biển báo khi ghi thời gian).
Mình chỉ bàn đến việc :CHẤP HÀNH BIỂN BÁO thôi chứ?Khi thấy có BB như vậy thì việc chấp hành nó phải như thế nào thôi.
Còn nếu nói như bác Nguyễn,thì cái không logic lại bắt đầu từ cách hiểu sai của GTCC.Tuy nhiên,nếu có trường hợp đó,nếu là bác,bác có dừng xe tại đó không?
Giả thiết là bác dừng,và xxxx tóm bác,bác có quyền giải thích,khiếu nại và kiện,nếu sự việc đi xa hơn.
Tuy nhiên,phải nói thật là,những người làm chuyên môn (GTCC) mà lại đek biết về chuyên môn,kể cũng buồn thật.