Có vài bác có vẻ cổ súy cho việc đè vạch. Khi người ta vẽ cái vạch liền thì nó chỉ có thể là đoạn đường đó rất nguy hiểm khi 2 xe đi ngược chiều; góc khuất tầm nhìn đảm bảo đi đúng vạch mới an toàn; cấm vượt xe ở các đoạn đường hẹp, ....và nhiều lý do khác. Người ta không phải tự dưng vẽ cái vạch liền cho vui đâu ạ, làm ơn hiểu đúng cái ý nghĩa nó một tý. Các bác lấn 1 tý nhưng xe ngược chiều đi đúng lane thì khả năng tai nạn khi tầm nhìn hạn chế là 100%.
Việc chạy không lấn vạch liền là việc hoàn toàn bình thường của lái xe, bác nào bảo khó quá không chạy được thì bán xe đi xe khách cho an toàn người khác ạ, không nhất thiết phải làm việc khó hơn sức mình và ảnh hưởng tới người khác. Trong bài thi lái xe có hình đi lọt bánh xe vào rảnh, mấy bác cứ bảo là khó đi mà không cán vạch thì chắc mua bằng chứ thi thố gì. Huống hồ là đường 14 mỗi làn rộng tới 3,5m, đi cán vạch mới khó chứ không cán vạch thì rất sơ đẳng.
P/s: em đã từng đi đường 14 nên mới trao đổi nhé, không phải ngồi gõ cho vui à. Em nhắc lại lần nữa: đường QL14 giờ đẹp, thoáng, biển báo rõ ràng, bắn tốc độ cũng nghiêm chỉnh, công an dày đặc, cứ đi đúng biển báo, kẽ đường thì chẳng có gì phải lo lắng cả.