Hạng D
6/3/08
3.923
7.696
113
Sàigòn
Do ông đại diện này phát biểu phải nhường, vẫn chưa hiểu à?
Vụ “phải nhường” liên quan gì tới tôi và cả ông? Tôi tứ đầu tới cuối ko có bất cứ ý gì nói tới “phải nhường” về pháp lý, chì có thằng ngu kéo cái ý tôi nói về nghĩa vụ đạo đức, hiểu sang là nghĩa vụ pháp lý, dốt!

còn ông, cái này liên quan gì tới “phải nhường”? Khùng nặng luôn!
3E64DCDA-2416-4C38-86FC-592C7FC72DD5.jpeg
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
À ha, ko liên quan tới nghĩa vụ pháp lý thì trích dẫn chi vậy? Chuyện thấy hoạn nạn nên cứu là đạo đức, có hiểu ko?
À vậy là đạo đức nên phải nhường, mà không nhường thì có phải là mất nhân tính? rồi tạm bỏ qua ý này.
Là ông chưa xác định vì ông dốt, thậm chí còn xác định được luôn là người trong xe CC chưa chết, về nhà mới chết cho nên ko phải là TTCT chứ gì?
Đừng tào lao nhé, ai dốt không biết, cấp thiết là phải có nguy cơ đe dọa ngay tức khắc, nguy cơ của người bệnh là gì? có phải là chết?
Lập luận vì không được nhường nên bệnh nhân chết là tào lao, trong khi việc nhường xe cách xa nhà bao nhiêu xa, về đến nhà mất bao lâu, sao lại tự suy diễn cho là vì Vios không nhường nên bệnh nhân mới chết? Có chắc là do không nhường mà bệnh nhân chết?
Dốt, đi trên đường ko nối đuôi nhau mà chạy thì bay lên à? Moá, có cực đoan thì cũng vừa phải thôi!
Nối đuôi thì là nối đuôi, không có nghĩa là chặn đường, đừng tào lao.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
6/3/08
3.923
7.696
113
Sàigòn
Trang 47 viết vầy

AD356187-287D-46D1-A50C-17113098F587.jpeg

Cãi cho đã tới trang 85 viết vầy:
81EA4F6F-8D68-421A-9A4B-540705DEDD1D.jpeg

Má, có biết mình đang làm gì không vậy?
 
Hạng D
6/3/08
3.923
7.696
113
Sàigòn
Thôi nha, khỏi cãi nữa! Biết sao rồi,

quên mịa ông đi, mất thời gian vô bổ.

DM
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Ngu nữa, đây là 1 paragraph , ai cho phép ông gán lên khúc trên rồi mặc nhiên áp đặt là “Có thấy là vị này nói phải nhường vì đây là tình thế cấp thiết không?”

paragraph này ông CS đang nói về nhường đường cho xe ưu tiên, ko đúng sao?

quay lại, mục tiêu của ông nè, già mồm;

View attachment 2715326
Trích thiếu 2 câu cuối nhé.
. ..Ông cần lập luận phản biện để chứng minh đây là TTCT thôi , ông hỏi gì lung tung vậy?

Vậy thì vấn đề là ông không chứng minh đây là TTCT mà cứ hỏi lung tung. Có đúng chủ đề không?

Trang 47 viết vầy

View attachment 2715334
Cãi cho đã tới trang 85 viết vầy:
View attachment 2715335
Má, có biết mình đang làm gì không vậy?
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Dm, cực đoan tới mức ko chịu nhận thấy mình thua, cãi bậy linh tinh, lắt léo làm người ta phát chán, bỏ cuộc và rồi sẽ tự coi là mình thắng.
Bệnh thiệt!
Có thua đâu mà thấy? Cũng như ông, vậy ông có thấy là ông thua không?
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Trang 47 viết vầy

View attachment 2715334
Cãi cho đã tới trang 85 viết vầy:
View attachment 2715335
Má, có biết mình đang làm gì không vậy?
Cũng do ông dốt quá, không hiểu đang tranh luận về nội dung gì mà cứ cắm đầu cắm cổ hỏi lung tung, nhắc lại chủ đề thớt này là có phải Cục CSGT phát biểu đúng? Vị này cho là đây là TTCT nên xe vios phải nhường xe cc mà không bị phạt.
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Chốt lại topic này bằng bài viết của LS theo link bên dưới.

Không có bạn nào chứng minh được tình huống trong thớt này là TÌNH THẾ CẤP THIẾT phải nhường xe ưu tiên, xe Vios không nhường về luật không có gì là sai cả, không bàn về đạo đức hay nhân tính gì nhé.


Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, mọi người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên”.

Như vậy về nguyên tắc, ngoài các xe ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ, các phương tiện giao thông phải dừng lại khi đèn đỏ bật (trừ trường hợp có hiệu lệnh khác của người điều khiển giao thông hoặc có biển báo được phép rẽ phải thì các phương tiện vẫn được phép rẽ phải). Nếu người tham gia giao thông không tuân thủ quy định này là vi phạm luật giao thông đường bộ.

Trường hợp thấy tín hiệu của xe ưu tiên thì người tham gia giao thông bất kể đang di chuyển từ hướng nào tới đều phải thực hiện các quy tắc nói trên để nhường đường cho xe ưu tiên chứ không chỉ đối với các phương tiện đang chạy phía trước của xe ưu tiên.
Tuy nhiên, các phương tiện không được phép vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên bởi luật đã quy định người tham gia giao thông phải chấp hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoặc theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Hơn nữa, các phương tiện này không được trang bị hệ thống tín hiệu ưu tiên để cảnh báo như còi, đèn, cờ… nên nếu vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên có thể sẽ gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác.

Do vậy, trong trường hợp đến các điểm giao cắt mà có xe ưu tiên từ phía sau đi tới thì người tham gia giao thông cũng không được phép vượt đèn đỏ hoặc rẽ phải dù chỉ nhằm mục đích duy nhất là nhường đường cho xe ưu tiên mà trong trường hợp này người tham gia giao thông chỉ được phép “giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải”.
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Trời!!! Tưởng cái thớt này đóng rồi, mấy anh vẫn còn tranh luận sôi nổi đến tận 88 trang à! Em lại bắt đầu đọc từ trang 13 để hóng thêm kinh nghiệm, kkk.