Love_BMW nói:Vậy chúng ta có tiền thì phải làm gì, gửi tiết kiệm hay mua usd, vàng hay bds?
<span style=""color: #ff0000;"">Một câu hỏi rất thiết thực
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
![033102flo_1_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/116-7bd847b1b19bfdd13feb532e9680c9c1.gif)
![033102flo_1_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/116-7bd847b1b19bfdd13feb532e9680c9c1.gif)
Nếu lãi suất cụ thực nhận là 9%++ thì em khuyên cụ nên giữ ở ngân hàng, vì hiện tại làm gì để ra 10%/năm mà tài sản lại có tính thanh khoản tốt là tương đối mù mịt.
Còn nếu cụ thuộc loại "người Mỹ không nghĩ đến tiền" thì em khuyên cụ nên để vào vàng vì kệ mẹ lãi suất lên xuống, tiền cụ vẫn là của cụ, vàng cụ vẫn giữ nguyên giá.
Còn nếu cụ thuộc tầng lớp trung lưu thì nên giữ portion 30/30/40 trong đó 30% đầu tiên là tiền mặt (bao gồm tiền đồng và ngoại tệ theo thứ tự EUR/CAD/SGD/AUD/USD nhưng em vẫn khuyên cụ nên giữ tiền đồng để được hưởng lãi dành cho các khoản chi tiêu cần thiết), 30% sau là vàng còn 40% còn lại là đất cát, cổ cánh, hoặc máu hơn thì 30% là đất đai cổ cánh và 40% vàng. Tùy cụ.
Còn nếu cụ thuộc loại bần cố nông, "móc đít 7 ngày không thấy thối, lật gối cả tối chẳng thấy tiền" (giống em) thì cứ tiền Việt mà dện! Khỏi cần đô với vềnh với đất làm mẹ gì. Cứ cắm mặt làm tích cóp tiền việt và nhập lãi đều đặn và tự nhủ, "kiến tha lâu cũng đầy tổ". Vậy thôi!