Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.080
113
www.phindeli.com
Kết quả kỳ thi năm nay là một mùa quả ngọt đầy tự hào của học sinh VAS ở tất cả các cấp lớp từ Checkpoint Tiểu học (lớp 5) đến Tú tài nâng cao – AS Level (Lớp 11). Có 100% học sinh lớp 8 VAS tham dự kỳ thi Checkpoint Trung học (Secondary Checkpoint) môn Toán đạt kết quả xếp loại từ Khá đến Xuất sắc. Thành tích này ở môn Tiếng Anh và Khoa học lần lượt là 98% và 94%, cao hơn mức điểm trung bình của CIE trên toàn thế giới. Ở kỳ thi Checkpoint Tiểu học và IGCSE, học sinh VAS cũng đạt kết quả cao hơn so với năm học 2015-2016 và cao hơn mức trung bình của CIE trên thế giới. Cambridge. Trong đó, 85% học sinh VAS tham gia thi IGCSE đạt điểm cao C - A* đối với môn Viễn cảnh toàn cầu, 87% đối với môn Tiếng Anh, 94% đối với môn Khoa học và 97% ở môn Toán.

Patrick Colin Dooley và Tạ Quang Minh Alex, hai học sinh VAS đạt điểm cao nhất Việt Nam môn Khoa học Tích hợp, kỳ thi IGCSE và môn Kinh doanh, kỳ thi AS Level.

Đây là năm đầu tiên VAS có học sinh thi Tú tài nâng cao - AS Level nhưng thành tích mà học sinh đạt được vô cùng ấn tượng và vượt khá xa điểm trung bình của CIE trên thế giới ở các môn Toán, Kinh doanh (Business), Khoa học máy tính (Computer Science). Đặc biệt ở môn Toán, có tới 91% học sinh VAS tham dự kỳ thi đạt điểm từ C-A, trong đó có tới 52% học sinh đạt điểm A, thang điểm cao nhất của AS Level.
 
  • Like
Reactions: bongsinh
Hạng B2
4/9/07
448
2.417
93
Thế là hè đến là tìm lựa chọn khác. Cho thi thử Vinschool, thì chỉ đậu vớt vào chương trình Cambridge. Khi nhận được thư mời nhập học kèm theo điều kiện là phải ký cam kết là gđ phải hỗ trợ con em để đạt được hs khá khi kết thúc HK1. Hoảng hồn, lên hỏi BGH là nếu con em không đạt HL khá thì bị đuổi á? thì được giải thích là gia đình đừng lo lắng, nếu ko đạt thì bị chuyển xuống hệ PT thường. Nhưng trước đó thì trường cũng sẽ có nhiều hỗ trợ như giáo viên sẽ kèm thêm cho các cháu không theo kịp sau giờ học chính thức.

Sau khi tham khảo 1 vòng mấy đứa bạn có con học Vinschool và quyết định đổi trường cho con luôn. Đến giờ thì thấy quyết định vẫn còn đúng. Nhất là con mình nó thấy thích cả chương trình học và thầy cô giáo và bạn bè trường mới. Nó bảo, bên này nó chơi được hết các bạn trong lớp. Còn ở trường cũ thì bạn chơi theo nhóm, và các nhóm thì không ưa, thậm chí còn ghét, nhau.
 
Hạng B2
19/11/17
499
27.577
93
Thế là hè đến là tìm lựa chọn khác. Cho thi thử Vinschool, thì chỉ đậu vớt vào chương trình Cambridge. Khi nhận được thư mời nhập học kèm theo điều kiện là phải ký cam kết là gđ phải hỗ trợ con em để đạt được hs khá khi kết thúc HK1. Hoảng hồn, lên hỏi BGH là nếu con em không đạt HL khá thì bị đuổi á? thì được giải thích là gia đình đừng lo lắng, nếu ko đạt thì bị chuyển xuống hệ PT thường. Nhưng trước đó thì trường cũng sẽ có nhiều hỗ trợ như giáo viên sẽ kèm thêm cho các cháu không theo kịp sau giờ học chính thức.

Sau khi tham khảo 1 vòng mấy đứa bạn có con học Vinschool và quyết định đổi trường cho con luôn. Đến giờ thì thấy quyết định vẫn còn đúng. Nhất là con mình nó thấy thích cả chương trình học và thầy cô giáo và bạn bè trường mới. Nó bảo, bên này nó chơi được hết các bạn trong lớp. Còn ở trường cũ thì bạn chơi theo nhóm, và các nhóm thì không ưa, thậm chí còn ghét, nhau.
Anh có ký cam kết ko đc chê bai Vins trên mxh ko, mà nghe sặc mùi PR thế? ;)
 
Hạng D
13/8/14
2.547
28.968
113
Nge nói Ban đại diện Cư dân Bason đang tập hợp danh sách con em cư dân bason ko vượt qua thi đầu vào gởi Ban quản lý bason để trao đổi thim với Ban giám hịu Vin School Bason và BGH reply Cư dân Báon.
 
  • Like
Reactions: Vôvinan
Hạng B2
4/9/07
448
2.417
93
hehe, bác không thấy mình có con học cả 2 loại á.

Mình loay hoay chuyển trường cho con cũng là vì thấy con gái không dạn dĩ và thông minh như anh nó, nên muốn kiếm 1 môi trường tốt hơn để nó có cơ hội tập luyện. Đợt đi chơi hè vừa rồi cũng là để cho các cháu có động lực mà phấn đấu và tự nổ lực. Nhà em thì quan điểm không phải là sống tất cả là vì con, mà chỉ lo cần câu đề nó tự đi câu sau này. Vẫn còn 1 phần để vc già hưởng thụ.

À, mà chương trình Cambrige nó có môn Global Perspective hay nhỉ. Ước gì các bác nhà mình cũng "đẻ" ra môn gì tương tự bắt các cháu học. Vì em thấy các thế hệ sau này đầy đủ quá, chỉ sống trong thế giới của nó âm nhạc, sách báo, phim ảnh. Nên phần lớn thiếu kiến thức xã hội trầm trọng.

Anh có ký cam kết ko đc chê bai Vins trên mxh ko, mà nghe sặc mùi PR thế? ;)
 
Hạng B2
4/9/07
448
2.417
93
Trong cuộc gặp với người đại diện của BGH, em cũng hỏi là theo thầy thì con mình nên học hệ thường hay hệ Cambrige, vì sợ theo không kịp (vì cháu trước giờ chưa học tích hợp/hệ Cambrige bao giờ)? Thì được trả lời là anh đừng lo lắm BGH xét thấy cháu có thể theo kịp thì mới xét cho học. Chứ có rất nhiều các cháu không thi đậu được vào hệ này, trong đó có nhiều cháu đang học hệ thường của Vinschool, mà.

Sĩ số lớp hiện giờ của con em là 15 hs.

Nge nói Ban đại diện Cư dân Bason đang tập hợp danh sách con em cư dân bason ko vượt qua thi đầu vào gởi Ban quản lý bason để trao đổi thim với Ban giám hịu Vin School Bason và BGH reply Cư dân Báon.
 
Diamond Hand
7/10/11
572
9.179
93
Kết quả kỳ thi năm nay là một mùa quả ngọt đầy tự hào của học sinh VAS ở tất cả các cấp lớp từ Checkpoint Tiểu học (lớp 5) đến Tú tài nâng cao – AS Level (Lớp 11). Có 100% học sinh lớp 8 VAS tham dự kỳ thi Checkpoint Trung học (Secondary Checkpoint) môn Toán đạt kết quả xếp loại từ Khá đến Xuất sắc. Thành tích này ở môn Tiếng Anh và Khoa học lần lượt là 98% và 94%, cao hơn mức điểm trung bình của CIE trên toàn thế giới. Ở kỳ thi Checkpoint Tiểu học và IGCSE, học sinh VAS cũng đạt kết quả cao hơn so với năm học 2015-2016 và cao hơn mức trung bình của CIE trên thế giới. Cambridge. Trong đó, 85% học sinh VAS tham gia thi IGCSE đạt điểm cao C - A* đối với môn Viễn cảnh toàn cầu, 87% đối với môn Tiếng Anh, 94% đối với môn Khoa học và 97% ở môn Toán.

Patrick Colin Dooley và Tạ Quang Minh Alex, hai học sinh VAS đạt điểm cao nhất Việt Nam môn Khoa học Tích hợp, kỳ thi IGCSE và môn Kinh doanh, kỳ thi AS Level.

Đây là năm đầu tiên VAS có học sinh thi Tú tài nâng cao - AS Level nhưng thành tích mà học sinh đạt được vô cùng ấn tượng và vượt khá xa điểm trung bình của CIE trên thế giới ở các môn Toán, Kinh doanh (Business), Khoa học máy tính (Computer Science). Đặc biệt ở môn Toán, có tới 91% học sinh VAS tham dự kỳ thi đạt điểm từ C-A, trong đó có tới 52% học sinh đạt điểm A, thang điểm cao nhất của AS Level.
Hix, sao VAS thi đạt điểm cao trong năm đầu luôn mới ghê chứ.... tính ra cao hơn cả BVIS , dù BviS có kinh nghiệm hơn.
 
  • Like
Reactions: tuando
Hạng B2
19/11/17
499
27.577
93
hehe, bác không thấy mình có con học cả 2 loại á.

Mình loay hoay chuyển trường cho con cũng là vì thấy con gái không dạn dĩ và thông minh như anh nó, nên muốn kiếm 1 môi trường tốt hơn để nó có cơ hội tập luyện. Đợt đi chơi hè vừa rồi cũng là để cho các cháu có động lực mà phấn đấu và tự nổ lực. Nhà em thì quan điểm không phải là sống tất cả là vì con, mà chỉ lo cần câu đề nó tự đi câu sau này. Vẫn còn 1 phần để vc già hưởng thụ.

À, mà chương trình Cambrige nó có môn Global Perspective hay nhỉ. Ước gì các bác nhà mình cũng "đẻ" ra môn gì tương tự bắt các cháu học. Vì em thấy các thế hệ sau này đầy đủ quá, chỉ sống trong thế giới của nó âm nhạc, sách báo, phim ảnh. Nên phần lớn thiếu kiến thức xã hội trầm trọng.
Mình thấy trên mạng nói xấu trường con anh nhiều lắm.
Nào là làm hư học sinh, đã cho ăn ngon, ăn đủ mà còn dặn thích ăn gì thì cứ xin thêm.
Ngủ thì học sinh đã ít mà còn nam, nữ ngủ riêng. Mà phải có nhạc relax music nhẹ nhàng du dương, máy lạnh êm dịu mới chịu ngủ.

Trường gì mà đi đón con có tới mấy bảo vệ kiểm tra thẻ. Con người ta người ta đón chứ, cứ làm khó dễ ko.
Cư dân Vin Bason không được vô Lớp 1 Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm


Sân trường gì mà cây cối thì lèo tèo, còn ghế quá trời ghế, lãng phí quá.
Cư dân Vin Bason không được vô Lớp 1 Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm


Thư viện gì mà như quán cafe. Trường học nó phải ra trường học.
Cư dân Vin Bason không được vô Lớp 1 Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm


Hành lang to đùng thế này mà ko cho hs chạy nhảy gì cả.
Cư dân Vin Bason không được vô Lớp 1 Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm


À còn thêm hiệu trưởng gì mà ngày nào cũng lăng xăng...điểm danh học sinh lên xe buýt, bằng cổng riêng, mất phong cách quá.
Cư dân Vin Bason không được vô Lớp 1 Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm


Phòng vệ sinh thì chỉ student only, giáo viên và phụ huynh đi chỗ khác, còn có phòng đặc biệt nữa chứ, quá lãng phí và mất công.
Cư dân Vin Bason không được vô Lớp 1 Trường Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm


Học thì sáng mở cổng tận 7 rưỡi - 8h. Chiều 15h40 về? Bộ tưởng phụ huynh thất nghiệp sao mà về giờ đó? Về sớm lại lăn ra chơi, chả học hành gì, sao giỏi giang bằng các bạn?

Đấy, anh @do_hcmc liu ý.