Cho con đi học thì phụ huynh phải có bổn phận tự nhớ đến những nhu cầu của chúng. Nhà trường gửi thư đòi tiền đã là bước nhắc nhở thứ 2. Bước thứ 3 là gọi đứa bé lên văn phòng cũng không hẵn hoàn toàn sai. Bố mẹ nào cho rằng điều này làm ảnh hưởng đến con cái thì chủ động lần sau đừng tái phạm để ảnh hưởng đến con mình. Đừng đem chuyện bận bịu hay quên lãng ra để chống chế. Mấy bé có nhu cầu ăn ngủ hàng ngày, chẳng lẽ bố mẹ bận quá nên quên luôn ?? Còn như quá uất ức, không đồng ý với phương cách của nhà trường, cứ việc rút con mình ra cho đi học trường khác vào kỳ học sắp đến, chẳng ai kề dao vào cổ bắt ai đi học ở trường của họ cả.
Đã nói trường học là nơi để giáo dục thì để cho họ rảnh tay dạy dỗ con mình. Đừng để họ phải bận tay "đòi nợ" mà xao lãng mục đính chính của họ -- ảnh hưởng luôn đến các bé có phụ huynh đóng học phí nghiêm túc theo hạn định.
Nói đến nước ngoài, không đóng học phí trước khóa học thì khỏi được vào lớp. Nếu có khó khăn về tài chánh thì liên lạc với trường trước khóa học để kiếm giải pháp, xin học bổng hay gia hạn, chứ không im hơi lặng tiếng. Quên quá thời hạn thì nộp phạt trước khi được phép nhập học. Quên lâu quá thì ở nhà chơi, khóa sau học tiếp nếu còn chỗ. Điều này chẳng khác gì các bé xao lãng không học hành, nộp bài đúng hạn, bị đuổi ra khỏi trường. Đứa bé cần gương tốt từ bố mẹ.
Đã nói trường học là nơi để giáo dục thì để cho họ rảnh tay dạy dỗ con mình. Đừng để họ phải bận tay "đòi nợ" mà xao lãng mục đính chính của họ -- ảnh hưởng luôn đến các bé có phụ huynh đóng học phí nghiêm túc theo hạn định.
Nói đến nước ngoài, không đóng học phí trước khóa học thì khỏi được vào lớp. Nếu có khó khăn về tài chánh thì liên lạc với trường trước khóa học để kiếm giải pháp, xin học bổng hay gia hạn, chứ không im hơi lặng tiếng. Quên quá thời hạn thì nộp phạt trước khi được phép nhập học. Quên lâu quá thì ở nhà chơi, khóa sau học tiếp nếu còn chỗ. Điều này chẳng khác gì các bé xao lãng không học hành, nộp bài đúng hạn, bị đuổi ra khỏi trường. Đứa bé cần gương tốt từ bố mẹ.