em có tiếp xúc một số bác thừa tiền ném tiền cho TMĐT thì đúng như bác Tuấn Lê và bác nói, họ đang tin học hóa thương mại, vì đơn giản là họ không biết "điện tử". còn những người xây dựng bộ khung cho các bác ấy lại không biết gì về thương mại. Nôm na như mấy người bán CRM thì không biết hiểu biết tiếp thị, ERP thì không hiểu kế toán sản xuất & kho ...Đồng ý với bác! Nhưng để chuyển từ mức đó lên mức Thương mại điện tử thực thụ thì lại cực kỳ phức tạp và đòi hỏi rất nhiều thứ đi kèm mà không thể có trong ngày một, ngày hai.
Và một điều rất tế nhị, các bác bên công nghệ thông tin thì luôn tranh thủ "luộc" nhà đầu tư trước cái đã, dự án thành hay không tính đến sau, kết cục nhà đầu tư sẽ nản vì tiền ra đi nhiều quá cho mấy cái ứng dụng chán ngắt. Trình độ điện tử hóa thương mại của các bác công nghệ thông tin VN rất còi, nhưng trình chém rất cao. Ở mấy cái dự án mà mấy bác thừa tiền đầu tư, bị đem con bỏ chợ sau khi con cháu các bác ấy về thăm nhà phát hiện ra sản phẩm của bố đang bỏ tiền cho mấy anh làm là một mớ hổ lốn sao chép.
Và một điều rất quan trọng, chính phủ không ủng hộ TMĐT. Khi dàn Bảo Kim, Ngân Lượng.... không đủ khả năng lập trình như Paypal và không đủ khả năng tự động chuyển đổi (Sync) giữa VNĐ với USD thì với việc cấm sử dụng USD để báo giá & thanh toán , chính phủ đã chặt tay chặt chân TMĐT.