Thật sự choáng với bác này. Trong trường người ta có cả 1 bộ môn nền móng, rồi bao nhiêu là sách vỡ viết về móng cọc, đâu đến lượt bác "sáng tạo" ra 1 cái như vậy? Có lẽ vì bác là kts nên ko biết cách tính toán móng cọc, chứ hoàn toàn tính toán được nếu có báo cáo địa chất (tức là phải khoan khảo sát). Nói như bác khoaitaySG là đúng rồi, đài của bác quá to trong khi dầm giằng lại khá nhỏ.tranvietanhtuan nói:Em dự là cụ chưa làm công trình có "móng bè cọc" hoặc cụ hơi bị sách vở.khoaitaySG nói:Đài móng 1 cọc chỉ là một nút cứng để chuyển tải trọng từ cột thẳng xuống cọc nên không cần làm lớn, kích thứơc như hình là thừa, chứng tỏ tvtk/nhà thầu không rõ về móng cọc
tranvietanhtuan nói:Ông nào xây cho bác cái móng này, đuổi khẩn trương. Chắc chắn thì em ko nói, nhưng cẩu thả thì có thừa đó bác.
Nhà móng cọc thì yêu cầu phần đáy đài cọc phải sạch sẽ, giằng phải thẳng !
Cái này là sáng tạo của cá nhân em - em đặt tên là móng đơn trên cọc "mini" áp dụng cho nhà dân dụng cụ ạ.
Cụ có thể cho là thừa, nhưng thằng bên cạnh nó làm đúng bài rồi vẫn đang từ từ lún thì cụ sẽ suy nghĩ lại ngay.
Còn cái thằng bên cạnh mà bác cho là nó làm đúng bài (mà ko biết bài nào) mà vẫn lún thì chẳng liên quan đến cái đài cọc như bác. Việc bác làm đài cọc lớn càng làm cho nhà bị lún nhanh hơn vì tăng tải trọng bản thân.
Nếu cái nhà như hình bác chụp thì trước khi có cọc ép người ta vẫn có thể dùng cừ tràm được.