Hạng B2
8/8/19
123
9.089
93
Nổi và thở dưới nước là kỹ năng đầu tiên và cơ bản để có thể bơi.

Nó là nguyên lý, giống như muốn đi muốn chạy thì phải có thể đứng vững được đã.

Mềnh hiểu đấy là kỹ thuật nổi nước...còn cắm mặt vẫy thì thở cái gì ?

Mà nghe anh nói bơi sải (trườn sấp) dễ hơn bơi ếch thì mềnh cũng ko hiểu nốt.
 
Hạng B2
23/6/12
403
7.638
93
NVH Thủ Đức 281 Võ Văn Ngân, Hồ bơi Lâm Viên đường Linh Trung sau Coca Cola.
 
Hạng F
4/1/08
8.297
111.542
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Mềnh hiểu đấy là kỹ thuật nổi nước...còn cắm mặt vẫy thì thở cái gì ?

Mà nghe anh nói bơi sải (trườn sấp) dễ hơn bơi ếch thì mềnh cũng ko hiểu nốt.
Cái vi diệu nó nằm trong cái tự nhiên và đơn giản. Muốn thở thì phải đẩy hết khí trong phổi ra.
Bơi sải là kiểu bơi tự nhiên nhất, tay này chân kia, dễ như đi bộ. 2 tay thay nhau quạt, 2 chân thay nhay vẫy.

chỉ có VN mới dạy boei ếch trước bơi sải.
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng D
21/8/14
1.193
29.090
113
Mềnh hiểu đấy là kỹ thuật nổi nước...còn cắm mặt vẫy thì thở cái gì ?

Mà nghe anh nói bơi sải (trườn sấp) dễ hơn bơi ếch thì mềnh cũng ko hiểu nốt.
Đúng mà. Em k biết bơi ếch nhưng em bơi sải và ngửa đc :D
 
  • Like
Reactions: Hại Điện
Hạng D
12/9/09
1.790
63.708
113
Sai Gon
Năm ngoái thấy thằng cháu đi học bơi mà nhát nước. Mình bảo nó: Cần gì phải học bơi.

Rồi mình chỉ cho nó tập chưa tới 5 phút. Sau đó nó nhận ra rằng, rất khó có thể bị chìm.

Già như mình có tập bơi được không anh?