Thì như a Hải xử lý đó! Cho đi thôi. Nhg chắc về là mấy a vn người Việt bị khiển trách rồi. Nu mà tài lanh!Ok. Còn nếu là quan ngoại như trg hợp này thì xử sao bác?
Đã có thông tin trên VTalk: xe này là xe mang biển Ngoại giao, chở tổng lãnh sự, nhưng không phải là xe được Miễn trừ ngoại giao (cái vạch màu đỏ là giả mạo).
Theo kiến thức nông cạn của em thì xe này vẫn dính thẻ phạt 700k như bình thường.
PS: bình loạn thêm: theo ngu ý của em thì đây là xe của Trợ lý tổng lãnh sự (chắc là người Việt).
Theo kiến thức nông cạn của em thì xe này vẫn dính thẻ phạt 700k như bình thường.
PS: bình loạn thêm: theo ngu ý của em thì đây là xe của Trợ lý tổng lãnh sự (chắc là người Việt).
Cái vụ thêm cái gạch màu đỏ mà đưa lên báo quốc tế thì "Nhục mặt Quốc gia" của nước sở hữu chiếc xe này luôn chứ ở đó mà dùng Ngoại giao làm dữ; chưa kể chú Tổng lãnh sự còn bị liên đới nếu như Đảng đối lập trong nước đưa chuyện này ra.
Đã có thông tin trên VTalk: xe này là xe mang biển Ngoại giao, chở tổng lãnh sự, nhưng không phải là xe được Miễn trừ ngoại giao (cái vạch màu đỏ là giả mạo).
Theo kiến thức nông cạn của em thì xe này vẫn dính thẻ phạt 700k như bình thường.
PS: bình loạn thêm: theo ngu ý của em thì đây là xe của Trợ lý tổng lãnh sự (chắc là người Việt).
http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe...h-do-bat-kha-xam-pham-o-viet-nam-3565667.html
Các xe mang biển số NG thường được coi là không bị xử phạt khi vi phạm luật giao thông đường bộ, vì chiếu theo những quy định về miễn trừ Ngoại giao theo Công ước Viên 1961 mà Việt Nam tham gia và quy tắc ứng xử cụ thể trong Thông tư liên bộ 01/1988 về xử lý vi phạm giao thông đường bộ do người nước ngoài gây ra.
Theo thông tư này, những người có thân phận ngoại giao, thông thường sử dụng xe mang biển số NG được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, miễn trừ xét xử hình sự, dân sự và xử lý hành chính đối với các vụ vi phạm luật giao thông đường bộ
Bên cạnh đó Công ước Viên quy định, trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, đồ đạc và tài sản khác ở trong đó cũng như các phương tiện đi lại của cơ quan đại diện không thể bị lục soát, trưng dụng, tịch thu hoặc đem xử lý.
Như vậy, từ những ưu tiên về miễn trừ này, xe ngoại giao, đặc biệt xe có vạch đỏ của Đại sứ hoặc Tổng lãnh sự như nằm ngoài quyền xử lý của CSGT tại Việt Nam, như một "lệnh bài miễn tội".
http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe...h-do-bat-kha-xam-pham-o-viet-nam-3565667.html
Các xe mang biển số NG thường được coi là không bị xử phạt khi vi phạm luật giao thông đường bộ, vì chiếu theo những quy định về miễn trừ Ngoại giao theo Công ước Viên 1961 mà Việt Nam tham gia và quy tắc ứng xử cụ thể trong Thông tư liên bộ 01/1988 về xử lý vi phạm giao thông đường bộ do người nước ngoài gây ra.
Theo thông tư này, những người có thân phận ngoại giao, thông thường sử dụng xe mang biển số NG được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, miễn trừ xét xử hình sự, dân sự và xử lý hành chính đối với các vụ vi phạm luật giao thông đường bộ
Bên cạnh đó Công ước Viên quy định, trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, đồ đạc và tài sản khác ở trong đó cũng như các phương tiện đi lại của cơ quan đại diện không thể bị lục soát, trưng dụng, tịch thu hoặc đem xử lý.
Như vậy, từ những ưu tiên về miễn trừ này, xe ngoại giao, đặc biệt xe có vạch đỏ của Đại sứ hoặc Tổng lãnh sự như nằm ngoài quyền xử lý của CSGT tại Việt Nam, như một "lệnh bài miễn tội".
Anh Tàu Nhanh này google ghê thiệt, thiệt ra là không phải theo cái thông tư liên bộ đó đâu, sau này có quy định khác rồi là Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ danh cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự nước ngoài và cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam, trong đó quy định viên chức ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ xét xử về dân sự và xử phạt hành chính. Ngoài viên chức ngoại giao thì những đối tượng sau cũng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ là:
1- Thành viên gia đình của viên chức ngoại giao không phải là công dân Việt Nam được hưởng những quyền ưu đãi, miễn trừ quy định tại các điều từ 10 đến 16 của Pháp lệnh này.
2- Nhân viên hành chính kỹ thuật và thành viên gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không phải là người thường trú tại Việt Nam được hưởng những quyền ưu đãi, miễn trừ quy định tại các điều từ 10 đến 15 của Pháp lệnh này; riêng quy định tại khoản 1 Điều 12 chỉ được áp dụng khi họ thực hiện chức năng chính thức. Họ còn được hưởng những ưu đãi, miễn trừ quy định tại khoản 1 Điều 16 của Pháp lệnh này đối với những đồ vật nhập khẩu để bố trí nơi ở lần đầu của họ.
3- Nhân viên phục vụ không phải là công dân Việt Nam hoặc không phải là người thường trú tại Việt Nam được hưởng những quyền miễn trừ khi thực hiện chức năng của họ và được miễn thuế và lệ phí đối với tiền lương của họ.
4- Người phục vụ riêng không phải là công dân Việt Nam hoặc không phải là người thường trú tại Việt Nam được miễn thuế và lệ phí đối với tiền công của họ.
Trong trường hợp công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đã được Nhà nước Việt Nam chấp thuận làm viên chức ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam thì họ chỉ được hưởng quyền miễn trừ xét xử về hình sự, dân sự và xử phạt hành chính và quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi thực hiện chức năng chính thức của họ.
Anh lái xe này chưa chắc là đã được chấp thuận làm viên chức ngoại giao đâu nghen, phạt anh lái xe chứ có phạt ông Tổng Lãnh sự đâu.
Xe mang biển Miễn trừ ngoại giao (có gạch ngang màu đỏ) thì đúng như vậy, còn xe chỉ mang biển NG em nghĩ hình như không đúng.http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe...h-do-bat-kha-xam-pham-o-viet-nam-3565667.html
Các xe mang biển số NG thường được coi là không bị xử phạt khi vi phạm luật giao thông đường bộ, vì chiếu theo những quy định về miễn trừ Ngoại giao theo Công ước Viên 1961 mà Việt Nam tham gia và quy tắc ứng xử cụ thể trong Thông tư liên bộ 01/1988 về xử lý vi phạm giao thông đường bộ do người nước ngoài gây ra.
Theo thông tư này, những người có thân phận ngoại giao, thông thường sử dụng xe mang biển số NG được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, miễn trừ xét xử hình sự, dân sự và xử lý hành chính đối với các vụ vi phạm luật giao thông đường bộ
Bên cạnh đó Công ước Viên quy định, trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, đồ đạc và tài sản khác ở trong đó cũng như các phương tiện đi lại của cơ quan đại diện không thể bị lục soát, trưng dụng, tịch thu hoặc đem xử lý.
Như vậy, từ những ưu tiên về miễn trừ này, xe ngoại giao, đặc biệt xe có vạch đỏ của Đại sứ hoặc Tổng lãnh sự như nằm ngoài quyền xử lý của CSGT tại Việt Nam, như một "lệnh bài miễn tội".
Xe mang biển Miễn trừ ngoại giao (có gạch ngang màu đỏ) thì đúng như vậy, còn xe chỉ mang biển NG em nghĩ hình như không đúng.

Đơn giản là mấy a TTĐT đã bị ém tiền rồi, giải tỏa rồi thì làm gì có lấn chiếm nữa mà CHUNG.... tâm ko phục mà khẩu phải nghe, ko thì dìa quê cắm câu
CHuẩnCái vụ thêm cái gạch màu đỏ mà đưa lên báo quốc tế thì "Nhục mặt Quốc gia" của nước sở hữu chiếc xe này luôn chứ ở đó mà dùng Ngoại giao làm dữ; chưa kể chú Tổng lãnh sự còn bị liên đới nếu như Đảng đối lập trong nước đưa chuyện này ra.