Nếu chắc chắn dây điện còn tiếp xúc tốt thì bác tháo bat gắn còi ra xong có con ốc 3 ke nhỏ trên thân phía sau còi, bác đánh dấu vị trí xoay ốc xong nếu ko đc thì trả lại như cũ, bác thử lấy vít vặn theo chiều kim đồng hồ trong giới hạn 1/5 đến 1 vòng thôi cứ nhích từng tý 1 rồi ấn còi thử nếu bác xoay càng nhiều mà nó càng tịt tịt thì bác xoay ngược lại vị trí cũ và xoay tiếp ngược chiều kim đồng hồ và thử dần như lúc nãy. Cái này dùng để chỉnh âm của còi thanh hay trầm, siết chặt wá thì cũng tịt tịt, nới lỏng quá cũng tịt tịt.
Trước hết, e xin cám ơn bác happylane đã quan tâm và tư vấn ah.
E đã ghi nhớ ý của bác rồi nhưng vì hnay đang kẹt nên vẫn chưa hành động được gì (kể cả làm theo chỉ giáo của bác FiaterMientay)
Cơ mà sáng nay e chạy 50km thì còi kêu tốt b.thường suốt hành trình luôn.(Nó chỉ sảy ra bất thường một lúc nào đó nên cũng khó biết lắm các bác ah)
E định đợi dến lúc nào nó tìn tịt lại thì bắt đầu hành động cho nó...chính xác tí nhưng mà nghĩ lại thì sợ lỡ lúc đó ở vào vị trí kg tiện (đang ở trên đường và hoặc là đang đông kẹt xe,...kg lẽ dừng lại lôi ra xem?!) thì làm sao được chứ. Chưa kể khi đó xe rất nóng (vì mới đứng gần cái đầu xe đã thầy nóng lắm rồi) thì làm sao được?
Thôi thì e cứ để từ từ vì em nó vẫn đang còn ...la bình thường mà.( Nói các bác thông cảm nhé vì em lười đụng chạm lắm vì ngại, vì bẩn, vì.....mệt nữa)
Có khi nào mình kg làm gì mà bệnh em nó tự nhiên lại hết giống như người mình bi bệnh cảm cúm hay sổ mũi hức đầu cứ kệ rồi tự khỏi kg các bác nhỉ?
Có gì em sẽ thông tin tiếp sau.
Cám ơn các bác đã quan tâm ah.