odo nói:
Học QTKD quái gì mà nghe "nợ là một lọai tài sản" lại ngạc nhiên?
Tổng tài sản= Vốn chủ sở hữu + Nợ, quy tắc kế tóan nó là như thế, đọc cái BCTC nào chả thế?
Túm lại khi ai đó đi vay là người đó đặt cược vào khả năng sinh lợi của tiền vay> lãi suất phải trả. Thực hiện được điều đó thì thắng, sai thì thua, thắng cũng nhanh hơn người thường, khi thua cũng lớn hơn (trừ gian lận).
Sử dụng vốn cũng như tung hứng, lỡ tay thì đổ vỡ.
Cái này em cũng mới nghe àh, em thì không được học, nhưng có biết là nợ (ở đây đang nói là nợ ngân hàng, nợ phải trả - liabilites) nó là nguồn vốn (resource) chứ không phải là tài sản (assets) đâu ạ, đây là khoản mà doanh nghiệp đi chiếm dụng vốn của ngân hàng/ đối tác,...
Còn nếu nói về nợ phải thu (receivable) thì nó mới chính là tài sản của doanh nghiệp và bị khách hàng/ đối tác chiếm dụng.
-Theo kiến thức trường làng mà em học được thì:
Tổng tài sản (total assest) = tài sản ngắn hạn(current assets) + tài sản dài hạn(long term assets)
-Mà TS ngắn hạn thì = tiền & các khoản tương đương bằng tiền + các khoản đầu tư ngắn hạn + các khoản phải thu & ứng trước cho nhà c/cấp + hàng tồn kho + các tài sản ngắn hạn khác (như thuế VAT được khấu trừ,....)
-Còn TS dài hạn thì = các khoản phải thu dài hạn + TSCĐ + các khoản đầu tư BĐS + các khoản đầu tư tài chính dài hạn (liên doanh, liên kết,....) + tài sản dài hạn khác (ứng trước dài hạn cho nhà cung cấp.....)
Những cái này là theo các bảng cân đối tài sản (balance sheet) trong các BCTC, vậy mà em tìm đỏ mắt không thấy cái mục nào là nợ vay ngân hàng kể cả ngắn hay dài hạn (short-term/long-term borrowing) nằm trên mục tài sản cả, nó chỉ nằm ở mục Resource/ liabilities thôi, do vậy nếu nói nợ VAY là tài sản theo em nghĩ là chưa đúng chứ.
Em nói sai chỗ nào thì nhờ các bác khai sáng thêm nhé.