Em nghĩ hoài mà hổng ra, nhờ các bác giải thích giùm:
Các hãng xe máy ở VN năm nào cũng ĐẠT CHỉ TIÊU sản xuất, năm nào cũng đặt CHỈ TIÊU cho năm sau cao hơn, năm nào cũng có thêm vài mẫu xe mới để cạnh tranh với đối thủ (mà mục tiêu cuối cùng là túi tiền người tiêu dùng). Một lượng xe máy khổng lồ năm nào cũng đổ lên giao thông VN gây nên bao khó khăn phức tạp cho chính phủ và người dân. Vậy:
- Căn cứ vào đâu để đặt ra các chỉ tiêu sản xuất cao như vậy?
- Ai là người phê duyệt các chỉ tiêu đó? (Cấp chính phủ, nhà nước?)
- Và cuối cùng là nên chăng dẹp hết mấy cái nhà máy này?
Kính!
Các hãng xe máy ở VN năm nào cũng ĐẠT CHỉ TIÊU sản xuất, năm nào cũng đặt CHỈ TIÊU cho năm sau cao hơn, năm nào cũng có thêm vài mẫu xe mới để cạnh tranh với đối thủ (mà mục tiêu cuối cùng là túi tiền người tiêu dùng). Một lượng xe máy khổng lồ năm nào cũng đổ lên giao thông VN gây nên bao khó khăn phức tạp cho chính phủ và người dân. Vậy:
- Căn cứ vào đâu để đặt ra các chỉ tiêu sản xuất cao như vậy?
- Ai là người phê duyệt các chỉ tiêu đó? (Cấp chính phủ, nhà nước?)
- Và cuối cùng là nên chăng dẹp hết mấy cái nhà máy này?
Kính!