![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
Nhưng có điều cho tui hỏi, không chỉ mỗi bà Yến mà bà bà Đỗ Thu Hằng, Chủ tịch HĐTV – TGĐ Sonadezi Đồng Nai cũng đều đang bị níu váy - không hiểu có chuyện chi đây.Rolex nói:việc của bà ĐTHY không có gì đáng để làm ầm ỷ vì giả sử tất cả những lời tố cáo là có thật đi chăng nữa thì bà cũng không phạm một tội gì theo luật pháp Việt Nam:
1. việc bà ra nước ngoài và ở lại một thời gian: đây là việc cá nhân pháp luật hoàn toàn không ngăn cấm. sang Mỹ đầu tư và có thẻ xanh là việc bình thường và tương đối khá phổ biến với doanh nhân cao cấp. (nghe nói đã có chủ ngân hàng gốc không phải VN cũng đã làm điều này). thậm chí nếu bà ĐTHY có vào quốc tịch Mỹ rồi đi nữa luật cũng không ngăn cản bà làm đại biểu quốc hội.
2. dùng tiền nhà nước vận động tranh cử: không có hồ sơ gì để chứng minh việc này. còn dùng tiền cá nhân để vận động tranh cử thì không vi phạm điều luật nào cả. nước ngoài người ta toàn làm như vậy. bởi vậy phải giỏi, giàu mới đi tranh cử được.
2. có thông tin bị khởi tố: mọi người đều vô tội đến khi toà công bố quyết định của hội đồng xét xử. việc ra quyết địng khởi tố rồi rút lại là một việc hết sức bình thường (chỉ cần một trung tá phó thủ trưởng cơ quan csđt cấp thành phố là có thể ra những quyết định như vậy)
3. việc nợ nần với các nhà thầu: đây là quan hệ dân sự. nếu công ty không có khả năng chi trả thì công ty sẽ làm thủ tục phá sản và tài sản sẽ được phát mãi trả cho chủ nợ và cổ đông (kiểu giống như dược Viển Đông). chủ tịch tập đoàn hay giám đốc chả liên can gì đến việc này. tài sản cá nhân đã được luật bảo vệ. (tài sản cá nhân không được đụng đến khi công ty hữu hạn hay tập đoàn làm thủ tục phá sản).
4. việc lập đại học có sinh viên hay không thì đây chỉ là chuyện thuần tuý kinh doanh. kinh doanh lúc đầu có thể là chưa có lời. sau đó thì sẽ khá hơn. đây là chuyện cá nhân của người ta không có gì mà phải bàn tán ầm ỷ
5. còn chuyện tài sản và tiền bạc. đây cũng là chuyện hoàn toàn cá nhân. khi đã hoàn tất nghĩa vụ thuế xong, chủ sở hữu muốn để đâu, làm gì với tài sản người ta là chuyện của người ta, không ai có quyền thọc mạch.
do đó, những việc hoàn toàn không vi phạm pháp luật mà bị làm ầm ỷ, chỉ là hệ quả của việc sơ hở của cấp dưới trong việc quan hệ với báo chí trước đây. (đi sai nước cờ khi muốn ngăn những bài báo không có lợi cho doanh nghiệp, bây giờ muốn nói chuyện với báo cũng chả ai dám vì cái gương HP còn sờ sờ ra đó). nhìn xa hơn doanh nghiệp nhiều khi phải xem lại xem khi mình kinh doanh có làm thiệt hại gì cho những người liên quan hay không. phải xem xét quyền lợi của mọi stakeholders chứ không phải là là chỉ của stockholders không thôi thì mới được
Sonadezi đã làm gì với 5.316 tấn chất thải nguy hại? - [b nói:Bài 1: Hành nghề “chui”
Sonadezi đã làm gì với 5.316 tấn chất thải nguy hại? - [b nói:]
[/b]
Sonadezi đã làm gì với 5.316 tấn chất thải nguy hại? - [b nói:[(sggp.org.vn/moitruongdothi/2011/9/267197/)
Last edited by a moderator: