Trong cuộc sống, không có bất cứ điều gì là Hoàn Toàn Tốt hay Hoàn Toàn Xấu. Chỉ là Tốt Nhiều, Xấu Ít hoặc ngược lại. Nhưng không phải lúc nào công luận cũng có được đánh giá chính xác và công bằng về điều đó.
Em phiếm đàm chút về chuyện Đầu cơ nhé
Trong quá khứ, với quan điểm trọng Chữ, Lễ, Nghĩa từ Nho giáo và ảnh hưởng nghề nghiệp ( Trồng lúa) nên dân mình đặt " Sĩ", " Nông", "Công" lên đầu, " Thương" - buôn bán, xuống hàng cuối cùng. Thời thiên đường XHCN trước lúc mở cửa, buôn bán, đầu cơ bị cho là phi pháp,bóc lột. Trong dư luận và trên báo chí, từ " Đầu cơ" được sử dụng với ý nghĩa coi thường, việc làm đáng xấu hổ. Những năm gần đây, mọi cái có vẻ đỡ hơn nhưng trong tâm thức rất nhiều người vẫn thành kiến xấu với những từ như " Đầu Cơ"
Vậy Đầu cơ có xấu không?
Về quan điểm chung vẫn coi Đầu cơ là không tốt, nhất là ở những nơi nền kinh tế thị trường chưa thực sự phát huy tác dụng như tại VN. Tại VN còn có thể dựa vào các chính sách, các biến động xã hội để gom hàng, hét giá. Chứ như ở Mỹ hay Châu Âu, nếu làm thế, chỉ cần đẩy giá lên, sẵn sàng có nhiều người nhập hàng về bán và giá bình ổn lại như cũ.
Tuy nhiên theo em, ở một số phương diện, Lợi ích từ việc Đầu cơ mang lại cho xã hội lớn hơn rất nhiều lần tác hại của nó. Ví dụ như trên Phố Wall. Dân chúng nhìn giới tài phiệt phố Wall với ánh mắt vừa Ghét, vừa Sợ, vừa Kính phục. Ghét vì bị họ tạo sóng, móc tiền, Sợ vì những quyết định của giới đó có thể ảnh hưởng tới cả sự ổn định của kinh tế tòan cầu, Kính phục vì đó là những con người Cơ hội Đầy Tài năng, là những đóng góp to lớn của họ. Chính bằng việc Đầu cơ, tạo sóng, họ đã khiến cho TTCK trở lên sôi động, đầy sức hấp dẫn , đánh vào lòng Tham để mọi người bỏ tiền vào đầu tư. Những dòng tiền đó sẽ nuôi sống các công ty, làm các công ty phát triển mạnh mẽ hơn, mở rộng hơn, tạo ra thêm nhiều lọai hàng hóa phục vụ cuộc sống, thêm hàng triệu việc làm, hàng triệu gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn, thuế được nộp nhiều hơn, phúc lợi xã hội gia tăng, bất ổn xã hội giảm xuống. Vậy những điều đó có tốt hơn so với sự mất mát của những người tham gia TTCK?
Vậy tại sao không khuyến khích Đầu cơ? Đơn giản vì nếu ai cũng buôn bán thì ai sẽ sản xuất. Hơn nữa nếu Đầu cơ quá mức, lúc đó thì cái Hại sẽ lớn hơn cái Lợi rồi. Và nó lại thành một câu chuyện khác.
Ở bất cứ nơi đâu dù Mỹ hay Châu Âu hay VN, đều có sự đầu cơ về chính trị, kinh tế ....Chỉ khác nhau ở mức độ tinh vi hơn, mưu mô hơn, có vỏ bọc hào nhóang hơn. Thế thôi, còn bản chất đều giống nhau. Vậy ta nên chấp nhận và nhìn cả vào những ưu điểm của việc đó hơn là chỉ chăm chăm vào những khuyết điểm của nó mà thôi.
Có vẻ em đã đi quá xa, phá mất cái topic của bác chủ rùi. Em sorry nhá, em lượn.
Em phiếm đàm chút về chuyện Đầu cơ nhé
Trong quá khứ, với quan điểm trọng Chữ, Lễ, Nghĩa từ Nho giáo và ảnh hưởng nghề nghiệp ( Trồng lúa) nên dân mình đặt " Sĩ", " Nông", "Công" lên đầu, " Thương" - buôn bán, xuống hàng cuối cùng. Thời thiên đường XHCN trước lúc mở cửa, buôn bán, đầu cơ bị cho là phi pháp,bóc lột. Trong dư luận và trên báo chí, từ " Đầu cơ" được sử dụng với ý nghĩa coi thường, việc làm đáng xấu hổ. Những năm gần đây, mọi cái có vẻ đỡ hơn nhưng trong tâm thức rất nhiều người vẫn thành kiến xấu với những từ như " Đầu Cơ"
Vậy Đầu cơ có xấu không?
Về quan điểm chung vẫn coi Đầu cơ là không tốt, nhất là ở những nơi nền kinh tế thị trường chưa thực sự phát huy tác dụng như tại VN. Tại VN còn có thể dựa vào các chính sách, các biến động xã hội để gom hàng, hét giá. Chứ như ở Mỹ hay Châu Âu, nếu làm thế, chỉ cần đẩy giá lên, sẵn sàng có nhiều người nhập hàng về bán và giá bình ổn lại như cũ.
Tuy nhiên theo em, ở một số phương diện, Lợi ích từ việc Đầu cơ mang lại cho xã hội lớn hơn rất nhiều lần tác hại của nó. Ví dụ như trên Phố Wall. Dân chúng nhìn giới tài phiệt phố Wall với ánh mắt vừa Ghét, vừa Sợ, vừa Kính phục. Ghét vì bị họ tạo sóng, móc tiền, Sợ vì những quyết định của giới đó có thể ảnh hưởng tới cả sự ổn định của kinh tế tòan cầu, Kính phục vì đó là những con người Cơ hội Đầy Tài năng, là những đóng góp to lớn của họ. Chính bằng việc Đầu cơ, tạo sóng, họ đã khiến cho TTCK trở lên sôi động, đầy sức hấp dẫn , đánh vào lòng Tham để mọi người bỏ tiền vào đầu tư. Những dòng tiền đó sẽ nuôi sống các công ty, làm các công ty phát triển mạnh mẽ hơn, mở rộng hơn, tạo ra thêm nhiều lọai hàng hóa phục vụ cuộc sống, thêm hàng triệu việc làm, hàng triệu gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn, thuế được nộp nhiều hơn, phúc lợi xã hội gia tăng, bất ổn xã hội giảm xuống. Vậy những điều đó có tốt hơn so với sự mất mát của những người tham gia TTCK?
Vậy tại sao không khuyến khích Đầu cơ? Đơn giản vì nếu ai cũng buôn bán thì ai sẽ sản xuất. Hơn nữa nếu Đầu cơ quá mức, lúc đó thì cái Hại sẽ lớn hơn cái Lợi rồi. Và nó lại thành một câu chuyện khác.
Ở bất cứ nơi đâu dù Mỹ hay Châu Âu hay VN, đều có sự đầu cơ về chính trị, kinh tế ....Chỉ khác nhau ở mức độ tinh vi hơn, mưu mô hơn, có vỏ bọc hào nhóang hơn. Thế thôi, còn bản chất đều giống nhau. Vậy ta nên chấp nhận và nhìn cả vào những ưu điểm của việc đó hơn là chỉ chăm chăm vào những khuyết điểm của nó mà thôi.
Có vẻ em đã đi quá xa, phá mất cái topic của bác chủ rùi. Em sorry nhá, em lượn.