Đối với nền kinh tế vận hành bình thường, thì em quan niệm vàng không phải là kênh đầu tư, mà là kênh đầu cơ. Đã đánh bạc cao cấp (đầu cơ) thì rõ ràng giàu cũng nhanh mà bết cũng lẹ vì "tiền không tự nhiên sinh ra, nó chỉ chui từ túi người này sang túi người khác".
Đối với nền kinh tế vận hành phi bình thường, thì em quan niệm đó là kênh bảo toàn vốn và đương nhiên xem như là đầu tư, kiểu như các cụ ở Bắc thời bao cấp "đầu cơ tích trữ" lúa gạo .... để đối phó với lạm phát phi mã. Buồn thay, từ khi em biết tiêu tiền đến giờ, hình như KTVN chưa bao giờ bình thường.
Cái ngu nhất của em là tưởng KTVN sắp bình thường, ngày này qua ngày khác nên đúng là "họa vô đơn chí" vì đẩy vàng đi sạch khi giá 39.
Đối với nền kinh tế vận hành phi bình thường, thì em quan niệm đó là kênh bảo toàn vốn và đương nhiên xem như là đầu tư, kiểu như các cụ ở Bắc thời bao cấp "đầu cơ tích trữ" lúa gạo .... để đối phó với lạm phát phi mã. Buồn thay, từ khi em biết tiêu tiền đến giờ, hình như KTVN chưa bao giờ bình thường.
Cái ngu nhất của em là tưởng KTVN sắp bình thường, ngày này qua ngày khác nên đúng là "họa vô đơn chí" vì đẩy vàng đi sạch khi giá 39.