Re: RE: Thực tập đường đèo dốc
đường về miền trung và đi đà lạt dịp tết này rất là nhiều xe do đó bác chủ phải cẩn thận khi đi một mình(cách 3),kiểm tra xe toàn bộ trước khi lên đường,mọi việc ok thì cảm giác lo lắng biến mất thay vào đó là phong thái ung dung khi ta bon bon trên đường.thuộc bài tập khởi hành xe khi dừng ngang dốc vì chắc chắn bác sẽ găp tình huống này thường xuyên khi vận hành xe trên đường thiên lý.lùi xe của bác chuẩn chưa,nếu chưa thì dợt cho ngon lành rồi hẳn ung dung một mình,còn việc bác chạy đêm đã nhìn quen đèn chưa?nếu chưa bác cũng nên thực hành vài tua cho quen mắt ,khi đèn xe ngược chiều làm mình lóa mắt lúc chạy đêm,việc này rất nguy hiểm khi chạy đêm vì dễ mất phương hướng trong khoảng thời gian rất ngắn.mọi việc nhuần nhuyễn rồi thì tin vào tay lái là lên đường thôi bác ạ,chúc bác đi thượng lộ bình an.
đường về miền trung và đi đà lạt dịp tết này rất là nhiều xe do đó bác chủ phải cẩn thận khi đi một mình(cách 3),kiểm tra xe toàn bộ trước khi lên đường,mọi việc ok thì cảm giác lo lắng biến mất thay vào đó là phong thái ung dung khi ta bon bon trên đường.thuộc bài tập khởi hành xe khi dừng ngang dốc vì chắc chắn bác sẽ găp tình huống này thường xuyên khi vận hành xe trên đường thiên lý.lùi xe của bác chuẩn chưa,nếu chưa thì dợt cho ngon lành rồi hẳn ung dung một mình,còn việc bác chạy đêm đã nhìn quen đèn chưa?nếu chưa bác cũng nên thực hành vài tua cho quen mắt ,khi đèn xe ngược chiều làm mình lóa mắt lúc chạy đêm,việc này rất nguy hiểm khi chạy đêm vì dễ mất phương hướng trong khoảng thời gian rất ngắn.mọi việc nhuần nhuyễn rồi thì tin vào tay lái là lên đường thôi bác ạ,chúc bác đi thượng lộ bình an.