Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
23/4/15
1
0
1
36
tourdulichnga.net
Ở Nga có rất nhiều bảo tàng nghệ thuật, bởi lẽ nước Nga chính là cái nôi của nghệ thuật của Thế Giới. Những Nhạc sỹ, Nhà thơ – văn với những tác phẩm bất hủ sống trường tồn cùng với thời gian. Nằm bên dòng sông Neva – Nga, Viện Bảo tàng nghệ thuật Ermitage ở thành phố Petersburg là nơi cất giữ, trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật lớn và quý giá. Hãy đi tour du lịch Nga để cùng chúng tôi khám phá về những địa điểm du lịch Nga tuyệt vời này nhé.
>>Xem thêm: Cột Đá Manpupuner – sự kỳ bí của thiên nhiên
Bảo tàng nghệ thuật Ermitage – Bảo tàng thế giới


Bảo tàng nghệ thuật Ermitage – sống mãi với thời gian
Đến với du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những bức tranh do Nữ Hoàng Catherine sưu tập. Bảo tàng nghệ thuật Ermitage là nơi trưng bày bộ sưu tập bao gồm hơn 200 bức tranh được Nữ hoàng Catherine đệ nhị mua từ châu Âu. Về sau, bộ sưu tập tranh của Nữ hoàng đã trở thành một trong những bộ sưu tập tranh lớn nhất thế giới. Viện bảo tàng là nơi lưu giữ các tác phẩm hội họa trong 400 sảnh đường trưng bày của 6 toà nhà. Và một trong những toà nhà trưng bày ấy là Cung điện Mùa Đông nguy nga tráng lệ được xây theo lối kiến trúc Baroc – nơi ở của Nga Hoàng.
>>Xem thêm: Đài Tưởng Niệm Volgograd

Bảo tàng nghệ thuật Ermitage – sống mãi với thời gian
Cung điện mùa đông là một phần đặc sắc nhất trong quần thể những cung điện, lâu đài của bảo tàng Ermitage, Cung điện Mùa Đông gồm có 1057 sảnh đường và phòng thường xuyên mở cửa đón du khách tham quan. Cung điện Mùa Đông là nơi ở của Hoàng gia trong 20 năm: từ triều đại Nữ hoàng Anna Ioannovna cộng với 10 năm đầu trị vì của nữ hoàng Elizabeth. Qua thời gian đó, cung điện được xây dựng lại nhiều lần, được kiến trúc sư Carlo Francesco Bartolomeo Rastrelli và con trai ông mở rộng và làm đẹp hơn theo đề nghị của Nữ hoàng. Cung điện được xây thêm một sảnh đường lớn, 1 phòng tranh, và nhà hát, ngoài ra cầu thang lớn trong cung điện cũng được trang trí nhiều hơn với những nét trạm trổ và nhiều bức vẽ.
Nổi tiếng với lối kiến trúc do kiến trúc sư Bartolomeo Rastrelli thiết kế năm 1762, cung điện trải dài hàng trăm mét, cả bên trong và bên ngoài được trang hoàng bằng nhiều bức tượng. 3 tông màu chủ yếu là xanh nhạt dành cho những bức tường cao lớn, màu trắng được dùng để sơn cột, và màu đồng thiếc dành cho các vật trang trí khác.

Bảo tàng nghệ thuật Ermitage – sống mãi với thời gian
Tham gia tour của chúng tôi du khách thấy song song với sự trường tồn của Cung điện Mùa Đông tuyệt đẹp là những phòng và sảnh đường lớn được dùng làm nơi trưng bày tranh và nhiều đồ vật cổ vô giá trong quần thể Bảo tàng nghệ thuật Ermitage.
Viện bảo tàng này nổi tiếng với những tác phẩm của các danh hoạ như Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rubens, van Dyck, Rembrandt, Poussin, Monet, Van Gogh, Picasso… Đa phần các tác phẩm nghệ thuật ở đây đều được đem về từ phương Tây. Vì vậy, Bảo tàng nghệ thuật Ermitage với vẻ đẹp tuyệt tác và sự đồ sộ của các cổ vật, tác phẩm nghệ thuật, cũng nổi tiếng với các vụ trộm tranh lớn nhất từ trước đến nay mà gần đây là vụ trộm ngày 2/10/2006: 5 báu vật thuộc thế kỷ 19 đã biến mất.
Để biết thêm thông tin tour du lịch Nga bạn có thể xem thêm tại đây
 
Status
Không mở trả lời sau này.