Hạng D
31/5/14
3.464
4.291
113
THẤY ANH EM OS Ý KIẾN VỀ BỌN BMW VÀ MER VIỆT TÔI MỚI ĐỂ Ý 1 VIỆC , CÓ QUEN 1 ÔNG THẦU XÂY DỰNG ÔNG TA MUA 1 CON CAMRY TỪ ĐỜI 2004 VÀ 1 CON BMW 318I , TỚI NGÀY NAY KHI LÀM ĂN PHÁT , CON CAMRY ÔNG VẪN ĐỂ GARA CÒN BMW BÁN MẤT ĐỂ MUA THÊM 1 CON SIENA 2013 , BÀ VƠ LÃO THÌ ĐANG XÀI CON YARIS 2013 ! NÓI CHUNG GIỜ GARA LÃO TOÀN TOYOTA ! CHẮC CHẮN XE NHẬT CỤ THỂ LÀ TOYOTA CÓ ƯU ĐIỂM RẤT MẠNH MỚI THẾ !

Xe bền hay không do người dùng thôi bác, em có ông chú chay Bim series 3 mua brand new doi 2003 hay 2004 gì đó chạy tới giờ vẫn ngoan lành cành đào nè. Còn bà chị chạy Yaris doi 2010, cứ leo lên là chạy chả bảo dưỡng gì hết, lúc chay phía bánh sau kêu éc éc như heo kêu vậy
 
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Xe bền hay không do người dùng thôi bác, em có ông chú chay Bim series 3 mua brand new doi 2003 hay 2004 gì đó chạy tới giờ vẫn ngoan lành cành đào nè. Còn bà chị chạy Yaris doi 2010, cứ leo lên là chạy chả bảo dưỡng gì hết, lúc chay phía bánh sau kêu éc éc như heo kêu vậy

Xe Đức nói thệt chỉ sướng khi dùng chừng 5-10 năm đầu chưa nếm mùi bảo trì bảo dưỡng, chứ qua cái tuôi đó rồi thì nuôi nó tốn thóc lúa rất chi là tốn kém.Phụ tùng dùng cho em nó phải là hàng chính hãng xài mới ngon chứ gắn đồ không chính hãng vô xài thấy khác ngay.Với ai có đam mê vọc xe cộ, hầu bao rủng rỉnh thì dùng xe Đức cũng là cái thú nhưng với ai cần 1 con xe cho dù cũ nhưng cũng đủ độ tin cậy làm cái chân để đi làm đi học thì người ta vẫn cố tránh mua xe Đức cho dù trong lòng họ luôn mén mộ đẵng cấp của xe Đức
Xe Nhật nhất là Toyota thì hệ thống cảm biến đơn giản hơn, hư đâu thay đấy chỉ ba cái sensor mua trên amazon bán không thiếu mà lại rẻ nữa .Bệnh của xe Nhật dễ trị hơn xe Đức nói chung vì xe Đức muốn chẩn bệnh chính xác là đòi phải có máy chuyên dụng để chẩn đoán , điều mà không phải tiệm sửa xe nào cũng có thể làm được.
 
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
thì cứ khảo sát đê, có 1.5 tỉ nếu mua Accord với Mer C. tất cả đều 2014. e dám chắc 90% chọn Accord cho mà xem. xe Đức chỉ xài được cho cao tốc thôi vì quá nhiều cảm biến cho tốc độ cao và liên tục. và khi hư thì hog có thợ nào biết sửa, trong khi đường ở việt nam thì toàn ổ gà ổ voi, chỉ có vài trăm cây cao tốc, còn lại là....
Bọn Đức đường bên đó autobahn cho phép kéo tẹt ga chạy bao nhiêu cũng được nên bọn nó không chuộng xe Nhât vi cảm giác lái xe ổ tốc đô cao của xe Nhật thua so với xe Đức.Trong lkhi ở Mỹ chạy ra freeway đều bi giới hạn tốc độ chừng 65 dặm/h, kéo quá 75 dặm là coii chừng bi đám highway patrol pha đèn dí theo cho ăn ticket mệt nghỉ.Phải chi phu tùng xe Đức ở Mỹ nó cũng rẻ như ở Đức thì dân Mỹ họ không ngại mua xe Đức cũ mà chọn mua xe Nhật cho dù mới hay cũ cũng do quan ngại vấn đề chi phí bảo trì sữa chữa sau này.Xe Nhật nhất là Toyota chạy 100k chưa có bệnh tật gì miễn là thay nhớt đều đặn còn xe Đức chạy tầm 75k dặm là vô chu kỳ bảo trì thay thế phụ tùng, bắt đầu nếm mùi viêm màng túi rồi đa
 
Hạng B2
2/5/06
230
103
43
Xe bền hay không do người dùng thôi bác, em có ông chú chay Bim series 3 mua brand new doi 2003 hay 2004 gì đó chạy tới giờ vẫn ngoan lành cành đào nè. Còn bà chị chạy Yaris doi 2010, cứ leo lên là chạy chả bảo dưỡng gì hết, lúc chay phía bánh sau kêu éc éc như heo kêu vậy
TẤT NHIÊN XE ĐỨC BỀN KO KÉM , NHƯNG LÝ DO ÔNG TA BÁN XE ĐỨC MUA XE TOY CÓ LẼ VÌ DỊCH VỤ HẬU MÃI , XE DỂ BẢO DƯỞNG ,VÀ PHỤ TÙNG TOYOTA GIÁ PHẢI CHĂNG .V.V. VÀ VÀ V.V . Ở VIỆT NAM MUA ĐƯỢC CON XE LÀ 1 VIỆC , NUÔI NỔI EM NÓ HAY KHÔNG LẠI LÀ CHUYỆN LỚN HƠN ! MER . AUDI , BMW CHẮC CHẮN NUÔI KHÓ KHĂN VẤT VÃ QUÁ NHIỀU NÊN NHIỀU FAN QUAY QUA XE NHẬT ĐẤY !
 
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
TẤT NHIÊN XE ĐỨC BỀN KO KÉM , NHƯNG LÝ DO ÔNG TA BÁN XE ĐỨC MUA XE TOY CÓ LẼ VÌ DỊCH VỤ HẬU MÃI , XE DỂ BẢO DƯỞNG ,VÀ PHỤ TÙNG TOYOTA GIÁ PHẢI CHĂNG .V.V. VÀ VÀ V.V . Ở VIỆT NAM MUA ĐƯỢC CON XE LÀ 1 VIỆC , NUÔI NỔI EM NÓ HAY KHÔNG LẠI LÀ CHUYỆN LỚN HƠN ! MER . AUDI , BMW CHẮC CHẮN NUÔI KHÓ KHĂN VẤT VÃ QUÁ NHIỀU NÊN NHIỀU FAN QUAY QUA XE NHẬT ĐẤY !
Ở Mỹ dân họ thu nhập cao song trung lưu cũng đa phàn mua xe Nhật nhiều. Xe Đức nuôi tốn kém lắm nhất là khâu bão dưỡng.Xe Đức hàng xài rồi ở Mỹ bán rẻ cũng chả mấy ai chuộng mua.Phụ tùng xe Đức nhập khẩu qua Mỹ bi thuế nên giá cao lắm tromg khi phu tùng xe Nhật như denso sx ngay tại us nên giá rẻ hơn.