Chính phủ sẽ in 1 lượng VND theo tỉ lệ nhất định dựa theo lượng ngoại tệ mà Chính phủ quản lý được, còn ngoại tệ thị trường chợ đen trôi nổi thì làm sao mà biết được.phamtan nói:
. Riêng em thì em nghĩ tỷ giá giữa VND và USD sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:![]()
- Cán cân thương mại XNK
- Dòng tiền đàu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp
- Kiều hối.
- Lạm phát của đồng VND và lạm phát của USD
Trong đó thì cán cân thương mại XNK là quan trọng nhất và chiếm tỷ trọng cao nhất. Hiện nay Việt Nam năm nào cũng nhập siêu gần chục tỷ USD, nếu bình thường như vậy thì đồng VND mất giá ghê lắm. Nhưng Việt Nam hiện nay có một nguồn ngoại tệ vào rất quan trọng là Kiều hối, năm nào cũng khoảng 7-8 tỷ USD. Lượng kiều hối này dù là chuyển vào chính thức qua ngân hàng, các công ty kiều hối hay chuyển theo thị trường chợ đen thì cuối cùng đều đổi ra thành VND để tiêu sài trong nước. Lượng kiều hối này giúp Việt Nam cân bằng lại cán cân thanh toán quốc tế, bù đắp một phần sự mất thâm hụt thương mại do nhập siêu.
Nếu tình hình Việt Nam tiếp tục nhập siêu kéo dài và lượng tiền kiều hối về giảm thì tỷ giá sẽ tiếp túc tăng cho dù nhà nước có cấm đoán, neo giữ, fix tỷ giá đi chăng nữa. Nếu nhà nước fix tỷ giá nào đó thì phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ của các Doanh nghiệp và cá nhân. Thử hỏi, nếu các bác đi nước ngoài cần mang USD đi, mua ngân hàng theo giá nhà nước quy định thì không ai bán, mua ở ngoài thì nưa ta có để bán thì các bác sẽ mua của ai? Nói chung trên thế giới hiện nay chưa có một quốc gia nào cấm đoán được thị trường ngoại tệ chợ đen cả. Vấn đề bây giờ của cả nhà nước và các doanh nghiệp là tìm mọi cách tăng xuất khẩu, giảm nhập siêu, đưa cán cân thanh toán quốc tế về mức cân bằng thì tỷ giá USD chính thức và chợ đen sẽ chở về mứa cân bằng. Em còn nhớ, chỉ khoảng 1-2 năm chở về trước, trong một thời gian khá dài thì tỷ giá VND/USD giữa ngân hàng và chợ đen đều same same như nhau. Chỉ khoảng 1-2 năm chở về đây, do tính trang nhập siêu tăng quá nhiều, cán cân thanh toán quốc tế bị mất cân bằng nghiêm trọng và lạm phát của Việt Nam tăng cao thì mới xảy ra hiện tượng chênh lệch tỷ giá cao như vậy.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ông Phá Giáo Sư Thiến Sót này mà còn bảo rằng phải để chợ đen tồn tại mà anh y tá lại dám xóa bỏ a?
Phá giáo sư, Thiến sót Nguyễn Văn Công
Thị trường USD tự do: "Phải để tồn tại thôi"
11/03/2011 14:23:27
Nếu chỉ dùng biện pháp hành chính, giao dịch ngoại tệ sẽ đi vào thị trường ngầm và lúc này vấn đề sẽ còn nan giải hơn rất nhiều
http://bee.net.vn/channel/2043/201103/Thi-truong-uSd-tu-do-Phai-de-ton-tai-thoi-1792673/
![images659260_A_01.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Phá giáo sư, Thiến sót Nguyễn Văn Công
Thị trường USD tự do: "Phải để tồn tại thôi"
11/03/2011 14:23:27
Nếu chỉ dùng biện pháp hành chính, giao dịch ngoại tệ sẽ đi vào thị trường ngầm và lúc này vấn đề sẽ còn nan giải hơn rất nhiều
http://bee.net.vn/channel/2043/201103/Thi-truong-uSd-tu-do-Phai-de-ton-tai-thoi-1792673/
Ông TS này nói giống như nhận định của em trong những ngày qua :xecanghai nói:Ông Phá Giáo Sư Thiến Sót này mà còn bảo rằng phải để chợ đen tồn tại mà anh y tá lại dám xóa bỏ a?
![]()
Phá giáo sư, Thiến sót Nguyễn Văn Công
Thị trường USD tự do: "Phải để tồn tại thôi"
11/03/2011 14:23:27
Nếu chỉ dùng biện pháp hành chính, giao dịch ngoại tệ sẽ đi vào thị trường ngầm và lúc này vấn đề sẽ còn nan giải hơn rất nhiều
http://bee.net.vn/channel/2043/201103/Thi-truong-uSd-tu-do-Phai-de-ton-tai-thoi-1792673/
"Điều này không phải là mới. Không phải chỉ có thị trường tự do mới có hiện tượng đầu cơ mà ngay trong hệ thống ngân hàng nhiều ngân hàng hoạt động cũng mang tính đầu cơ, chủ động làm giá, lợi dụng đục nước béo có ép doanh nghiệp mua USD với giá rất cao.
Khi doanh nghiệp, người dân có nhu cầu mua bán USD, hệ thống ngân hàng phải đáp ứng được nhu cầu này và giá mua bán phải hợp lý theo tín hiệu thị trường. Có như vậy thì không cần đến các mệnh lệnh hành chính, thị trường ngoại tệ tự do sẽ tự thu hẹp lại thậm chí sẽ không còn tồn tại. "
Thời buổi hô hào đi theo kinh tế thị trường mà phải nhờ đến cảnh sát thì chối quá. Khác nào thời ngăn sông cấm chợ xưa kia. Qua đây cho thấy thực tình chính phủ ta đã hết cách nên mới chơi bài cùn này. Không biết ai là quân sư trong canh bạc này ta?
"- Theo quy định, khi người dân cần ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu hợp pháp như công tác, học tập, chữa bệnh ... ở nước ngoài thì có thể đến ngân hàng để mua. Trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp lệ, các ngân hàng sẽ bán ngoại tệ tùy thuộc vào khả năng để đáp ứng các nhu cầu hợp pháp của cá nhân.
Tuy nhiên, việc thực hiện giao dịch ngoại tệ tiền mặt cũng làm phát sinh nhiều chi phí cho các ngân hàng, như chi phí xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, chi phí kiểm đếm, bảo quản, bảo đảm an toàn, chi phí do đọng vốn ... Do vậy, có thể có một số ngân hàng còn dè dặt khi thực hiện bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân.
....
Cá biệt một số điểm thu đổi vẫn hoạt động mua bán với khách quen thông qua hình thức gọi điện và trao đổi tại nhà. Anh Quân, nhà Bình Thạnh cho biết, cuối tuần tới anh có chuyến công tác qua Singapore và cần 1.000 USD. Anh có đến ngân hàng hỏi nhưng được các nhân viên yêu cầu đủ thứ giấy tờ nào là nếu đi du lịch phải có vé máy bay, nếu đi công tác thì cần tờ công văn cử đi công tác của cơ quan chủ quản...rồi tới đây ngân hàng sẽ bán. Về định mức, anh sẽ được mua các loại ngoại tệ khác (euro, yên Nhật, bạt Thái…) tương đương 3.000 USD. Còn nếu mua USD chỉ được mua đúng 100 USD. Anh quyết định chạy ra các hiệu vàng hỏi mua thì bị từ chối bán với lý do ngưng giao dịch."
http://vnexpress.net/gl/k...en-nam-giu-vang-mieng/
Tuy nhiên, việc thực hiện giao dịch ngoại tệ tiền mặt cũng làm phát sinh nhiều chi phí cho các ngân hàng, như chi phí xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, chi phí kiểm đếm, bảo quản, bảo đảm an toàn, chi phí do đọng vốn ... Do vậy, có thể có một số ngân hàng còn dè dặt khi thực hiện bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân.
....
Cá biệt một số điểm thu đổi vẫn hoạt động mua bán với khách quen thông qua hình thức gọi điện và trao đổi tại nhà. Anh Quân, nhà Bình Thạnh cho biết, cuối tuần tới anh có chuyến công tác qua Singapore và cần 1.000 USD. Anh có đến ngân hàng hỏi nhưng được các nhân viên yêu cầu đủ thứ giấy tờ nào là nếu đi du lịch phải có vé máy bay, nếu đi công tác thì cần tờ công văn cử đi công tác của cơ quan chủ quản...rồi tới đây ngân hàng sẽ bán. Về định mức, anh sẽ được mua các loại ngoại tệ khác (euro, yên Nhật, bạt Thái…) tương đương 3.000 USD. Còn nếu mua USD chỉ được mua đúng 100 USD. Anh quyết định chạy ra các hiệu vàng hỏi mua thì bị từ chối bán với lý do ngưng giao dịch."
http://vnexpress.net/gl/k...en-nam-giu-vang-mieng/
Last edited by a moderator:
Bác Xecanghai có vẻ bức xúc với các nhận định đa chiều nhỉxecanghai nói:<span style=""color: #ff00ff;"">Ông Phá Giáo Sư Thiến Sót </span>này mà còn bảo rằng phải để chợ đen tồn tại mà anh y tá lại dám xóa bỏ a?
![]()
<span style=""color: #ff00ff;"">Phá giáo sư, Thiến sót</span> Nguyễn Văn Công
Thị trường USD tự do: "Phải để tồn tại thôi"
11/03/2011 14:23:27
Nếu chỉ dùng biện pháp hành chính, giao dịch ngoại tệ sẽ đi vào thị trường ngầm và lúc này vấn đề sẽ còn nan giải hơn rất nhiều
http://bee.net.vn/channel/2043/201103/Thi-truong-uSd-tu-do-Phai-de-ton-tai-thoi-1792673/
Nhớ lại đầu năm 2009, khi NHNN công bố dự trữ USD đạt 22 tỷ gì đó, các NH chẳng mặn mà thu mua ngoại tệ vì lúc giá thu mua tại các NH cao hơn "chợ đen" đến 250 đ/Usd. Vì có việc thanh toán gấp, em cầm 50K vào 1 NHTM bán để chuyển khoản luôn. Họ báo rằng chi phí kiểm đếm là 250đ/Usd (mỗi tờ 100 Usd họ sạc 25.000đ phí kiểm đếm đó nhá!), sau đó họ soi tới soi lui rồi bảo rằng: "Anh ơi, tiền anh hơi cũ và có đóng dấu (dấu hiệu bé tẹo của đơn vị bán ngoại tệ), nên giá mua giảm thêm 100đ/đô, vậy phí là 350đ/đô nhá!". Em yêu cầu họ trả lại tiền sau đó điện thoại 1 phát, sau 10 phút có nhân viên "chợ đen" đến đổi cái rụp, tiền tươi ngay tại chổ, không phải lôi thôi!
Làm gì làm, các NH đều có các phí "chời ơi" để mần thịt người đến NH mua bán món dễ sinh lời này. Liệu NHNN có kiểm soát hết các loại phí kia của họ không? Trong năm 2010 nhiều DN nhập khẩu ngoắc ngoải lao đao vì phải chi thêm khoản phí đáng kể +- 1000đ/Usd để hợp thức hóa cho chính đồng Usd của mình. Còn các NH nắm giữ lượng Usd thì khỏi nói làm ăn "giỏi" như thế nào!
http://vneconomy.vn/20110...n-doanh-nghiep-kho.htm
NHNN kiểm soát đc em chít liền , đơn giản hơn là vụ lãi suất huy động VND , qui định 14% , bank nào hơn sẹ phạt này kia mà các bác thấy có đc k ???Sonokal nói:Trong năm 2010 nhiều DN nhập khẩu ngoắc ngoải lao đao vì phải chi thêm khoản phí đáng kể +- 1000đ/Usd để hợp thức hóa cho chính đồng Usd của mình. Còn các NH nắm giữ lượng Usd thì khỏi nói làm ăn "giỏi" như thế nào!
http://vneconomy.vn/20110...n-doanh-nghiep-kho.htm
Em cũng có lần bị cái phí trời ơi đất hởi tương tợ như bác như quá một điều là cô nhân viên ngân hàng bảo: "anh ơi, số sê ri ở những đồng 100 usd của anh được vừa rồi bên Singapore báo là giả nhiều lắm, nếu anh muốn đổi thì chịu giảm thêm 200đ/đô anh nhé ." Em yêu cầu họ trả lại và đem ra tiệm vàng làm 1 phát giá đã cao hơn mà không có màn chê sê ri dỏm gì cảSonokal nói:Họ báo rằng chi phí kiểm đếm là 250đ/Usd (mỗi tờ 100 Usd họ sạc 25.000đ phí kiểm đếm đó nhá!), sau đó họ soi tới soi lui rồi bảo rằng: "Anh ơi, tiền anh hơi cũ và có đóng dấu (dấu hiệu bé tẹo của đơn vị bán ngoại tệ), nên giá mua giảm thêm 100đ/đô, vậy phí là 350đ/đô nhá!". Em yêu cầu họ trả lại tiền sau đó điện thoại 1 phát, sau 10 phút có nhân viên "chợ đen" đến đổi cái rụp, tiền tươi ngay tại chổ, không phải lôi thôi!
Làm gì làm, các NH đều có các phí "chời ơi" để mần thịt người đến NH mua bán món dễ sinh lời này. Liệu NHNN có kiểm soát hết các loại phí kia của họ không? Trong năm 2010 nhiều DN nhập khẩu ngoắc ngoải lao đao vì phải chi thêm khoản phí đáng kể +- 1000đ/Usd để hợp thức hóa cho chính đồng Usd của mình. Còn các NH nắm giữ lượng Usd thì khỏi nói làm ăn "giỏi" như thế nào!
http://vneconomy.vn/20110...n-doanh-nghiep-kho.htm
Dân gian gọi cái này là làm tiềntamvo nói:Em cũng có lần bị cái phí trời ơi đất hởi tương tợ như bác như quá một điều là cô nhân viên ngân hàng bảo: "anh ơi, số sê ri ở những đồng 100 usd của anh được vừa rồi bên Singapore báo là giả nhiều lắm, nếu anh muốn đổi thì chịu giảm thêm 200đ/đô anh nhé ." Em yêu cầu họ trả lại và đem ra tiệm vàng làm 1 phát giá đã cao hơn mà không có màn chê sê ri dỏm gì cảSonokal nói:Họ báo rằng chi phí kiểm đếm là 250đ/Usd (mỗi tờ 100 Usd họ sạc 25.000đ phí kiểm đếm đó nhá!), sau đó họ soi tới soi lui rồi bảo rằng: "Anh ơi, tiền anh hơi cũ và có đóng dấu (dấu hiệu bé tẹo của đơn vị bán ngoại tệ), nên giá mua giảm thêm 100đ/đô, vậy phí là 350đ/đô nhá!". Em yêu cầu họ trả lại tiền sau đó điện thoại 1 phát, sau 10 phút có nhân viên "chợ đen" đến đổi cái rụp, tiền tươi ngay tại chổ, không phải lôi thôi!
Làm gì làm, các NH đều có các phí "chời ơi" để mần thịt người đến NH mua bán món dễ sinh lời này. Liệu NHNN có kiểm soát hết các loại phí kia của họ không? Trong năm 2010 nhiều DN nhập khẩu ngoắc ngoải lao đao vì phải chi thêm khoản phí đáng kể +- 1000đ/Usd để hợp thức hóa cho chính đồng Usd của mình. Còn các NH nắm giữ lượng Usd thì khỏi nói làm ăn "giỏi" như thế nào!
http://vneconomy.vn/20110...n-doanh-nghiep-kho.htm![]()
Vụ usd và vàng mà hợp Long thì coi như dân đen hết cửa. Điện với xăng giờ thêm usd với vàng.
Mà em thấy cái vụ usd này thì chỉ "chết thằng nhỏ dưới ghe" thôi chứ ng ta vẫn mua bán được nếu là khách hàng thân yêu.
Mà em thấy cái vụ usd này thì chỉ "chết thằng nhỏ dưới ghe" thôi chứ ng ta vẫn mua bán được nếu là khách hàng thân yêu.
- Status
- Không mở trả lời sau này.