Bác nói chính xác nè. Hiện giờ mua bán tại tiệm vàng vân OK chỉ có điều chênh lệc giá mua bán giờ tăng lên khá lớn, hơn 300VND/USD. chỉ béo mấy tiệm vàng thôi.PVT nói:Cấm trao đổi USD thì chỉ béo các tiệm vàng thôi vì thực tế họ vẫn tra đổi nhưng kín đáo hơn và chênh lệch rất cao: họ mua rẻ và bán đắt.
Các bác cứ hình dung cái thời ngăn sông cấm chợ ấy, ai mà đi buôn thì giàu vì cứ qui luật cái gì cấm nhưng vẫn có cầu thì sẽ hoạt động lén lút và chênh lệch giữa giá mua và giá bán rất cao
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Dạ có nhà em cũng nghĩ là con mẹ này đúng ợdungtc nói:Các bác có nghĩ vụ bắt bớ này là dàn cảnh không? em thì không dám, thế mà con mẹ bán báo trước cửa nhà em dám nghĩ thế.
Ngoài ra, em dự là kịch bản nó sẽ thế này ợ:
+ các cửa hàng vàng không bán dollas hay bán giá cao một cách lén lút cho người có nhu cầu => các chủ cửa hàng này vốn là người giàu nên có ngồi chơi vài năm cũng không thể chết ngay được mà thậm chí còn giàu lên nữa nếu "có gan mua bán lén lút" => KHỎE DÀI DÀI
+ các doanh nghiệp không có chỗ mua dollas để dùng theo nhu cầu như bấy lâu nay => gặp khó khăn trong kinh doanh sẽ LA LÀNG => các cơ quan thuộc chính phủ và ngành ngân hàng phải giải quyết vấn đề này. doanh nghiệp nào chỉ LA LÀNG mà không có nhiều tiền vốn (bù lỗ KD: bị đối tác nước ngoài phạt thanh toán trễ, tiền "âm" do bù vào hay bị phạt, bị "tạm giữ tiền bị phát hiện giao dịch chờ xử lý" khi mua dollas "lén lút") để cầm cự trong lúc LA LÀNG CHỜ CHÍNH PHỦ GIẢI QUYẾT SẼ ... TÈO trong ngắn hạn
+ Chính phủ và ngành ngân hàng do không phải "nhà giàu USD"như tiệm vàng NÊN sẽ không giải quyết được . mà tiền USD không dễ dàng in thêm như VND => doanh nghiệp có nhu cầu USD (cả giàu và nghèo) không thể mua dollas được => hoặc phải đi mua dollas "lén lút" hoặc phải chuyển ngành KD nào không dùng USD hay là TÈO nốt => nền kinh tế thị trường có định hướng xxx TÈO luôn => Chính phủ đã nghèo nay lại càng nghèo hơn do không thu được thuế như kế hoạch đề ra & còn phải tốn thêm tiền nuôi "quá trời" cán bộ các ban ngành ngồi tranh luận tìm cách giải quyết 1 loạt các vấn đề liên quan USD không thể giải quyết !!! => Chính phủ từ trạng thái "nghèo" sang trạng thái "đói" => đói thì MẮT sẽ bị "hoa" và "mờ" dẫn đến tình trạng " mắt nhắm mắt mở " trong việc quản lý các tiệm vàng mua bán "lén lút" dollas => Các cửa hàng vàng thấy quản lý "lỏng lẻo" lại làm ăn ngày một công khai và thoải mái dần lên => các cửa hàng phải cạnh tranh với nhau mới có được kh mua và bán dollas => các doanh nghiệp thấy dễ thở hơn và bớt LA LÀNG, tập trung làm ăn với Ngoại quốc, mở mang phát triển cv làm ăn và đóng thuế nhiều hơn => Chính phủ nhờ vậy bớt nghèo, đói, mờ mắt =>CHÍNH PHỦ KHỎE LÊN NHIỀU và lại .... siết chặt quản lý thị trường tiền tệ .... và rồi mọi chuyện lại y như bây giờ ... bà con ta OS lại có dịp để 888...
thôi em xin kiếu. e zọt ... về bán báo phụ bà chị trước cửa nhà bác dungtc đây...
Last edited by a moderator:
Các ông ngân hàng đang đề xuất thu phí bán ngoại tệ đấy. Nếu được duyệt, họ sẽ niêm yết giá bán Usd chính thức, nhưng người có nhu cầu cần sẽ mua theo giá "chợ đen" (giá chính thức cộng thêm phí ý mà!!!). Nếu "thành công", họ sẽ đề xuất thu phí kiểm đếm cho trường hợp thu mua ngoại tệ. Như thế mua vào và bán ra đều thu phí hết nhé. Năm nay hứa hẹn một mùa bội thu!
Một NH cho biết với trường hợp du học, NH bán ngoại tệ chuyển khoản và chuyển thẳng ra nước ngoài cho người đi học. Qua đó, NH thu thêm phí để bù đắp trong trường hợp phải mua USD giá cao hơn niêm yết. Riêng với người đi du lịch, công tác, chủ yếu là mua USD tiền mặt NH không bán vì hai lý do.
Nếu bán đúng giá niêm yết thì lỗ, NH cũng không thể bán giá cao hoặc thu thêm phí vì đây là giao dịch mua/bán, nhận VND và chi ra USD, không có thêm dịch vụ nào khác để thu phí. Bên cạnh đó, chi phí cho việc mua bán USD tiền mặt khá cao, theo đúng giá niêm yết thì không đủ bù đắp chi phí cho NH. Một NH cho biết để có USD tiền mặt, nhiều lúc phải nhập khẩu từ nước ngoài với mức phí khoảng 0,05% số tiền nhập. Để có phí nhập rẻ nhất phải nhập số lượng lớn, dùng dần trong nhiều tháng khiến một lượng vốn bị tồn đọng không sinh lãi.
http://tuoitre.vn/Kinh-te...-phi-ban-ngoai-te.html
Một NH cho biết với trường hợp du học, NH bán ngoại tệ chuyển khoản và chuyển thẳng ra nước ngoài cho người đi học. Qua đó, NH thu thêm phí để bù đắp trong trường hợp phải mua USD giá cao hơn niêm yết. Riêng với người đi du lịch, công tác, chủ yếu là mua USD tiền mặt NH không bán vì hai lý do.
Nếu bán đúng giá niêm yết thì lỗ, NH cũng không thể bán giá cao hoặc thu thêm phí vì đây là giao dịch mua/bán, nhận VND và chi ra USD, không có thêm dịch vụ nào khác để thu phí. Bên cạnh đó, chi phí cho việc mua bán USD tiền mặt khá cao, theo đúng giá niêm yết thì không đủ bù đắp chi phí cho NH. Một NH cho biết để có USD tiền mặt, nhiều lúc phải nhập khẩu từ nước ngoài với mức phí khoảng 0,05% số tiền nhập. Để có phí nhập rẻ nhất phải nhập số lượng lớn, dùng dần trong nhiều tháng khiến một lượng vốn bị tồn đọng không sinh lãi.
http://tuoitre.vn/Kinh-te...-phi-ban-ngoai-te.html
như vậy sau này usd cũng vẫn là có 2 giá: giá chính thức (để công bố) và giá có thu phí (để giao dịch).Sonokal nói:Các ông ngân hàng đang đề xuất thu phí bán ngoại tệ đấy. Nếu được duyệt, họ sẽ niêm yết giá bán Usd chính thức, nhưng người có nhu cầu cần sẽ mua theo giá "chợ đen" (giá chính thức cộng thêm phí ý mà!!!). Nếu "thành công", họ sẽ đề xuất thu phí kiểm đếm cho trường hợp thu mua ngoại tệ. Như thế mua vào và bán ra đều thu phí hết nhé. Năm nay hứa hẹn một mùa bội thu!
Một NH cho biết với trường hợp du học, NH bán ngoại tệ chuyển khoản và chuyển thẳng ra nước ngoài cho người đi học. Qua đó, NH thu thêm phí để bù đắp trong trường hợp phải mua USD giá cao hơn niêm yết. Riêng với người đi du lịch, công tác, chủ yếu là mua USD tiền mặt NH không bán vì hai lý do.
Nếu bán đúng giá niêm yết thì lỗ, NH cũng không thể bán giá cao hoặc thu thêm phí vì đây là giao dịch mua/bán, nhận VND và chi ra USD, không có thêm dịch vụ nào khác để thu phí. Bên cạnh đó, chi phí cho việc mua bán USD tiền mặt khá cao, theo đúng giá niêm yết thì không đủ bù đắp chi phí cho NH. Một NH cho biết để có USD tiền mặt, nhiều lúc phải nhập khẩu từ nước ngoài với mức phí khoảng 0,05% số tiền nhập. Để có phí nhập rẻ nhất phải nhập số lượng lớn, dùng dần trong nhiều tháng khiến một lượng vốn bị tồn đọng không sinh lãi.
http://tuoitre.vn/Kinh-te...-phi-ban-ngoai-te.html
có vẽ như vòng lẩn quẩn vẫn chưa có lối ra,
Bác phuctrh phân tích hay quá là hay! Bác mà đi phụ con mẹ bán báo trước cửa nhà bác dungtc thì uổng quá!
phuctrh nói:Dạ có nhà em cũng nghĩ là con mẹ này đúng ợdungtc nói:Các bác có nghĩ vụ bắt bớ này là dàn cảnh không? em thì không dám, thế mà con mẹ bán báo trước cửa nhà em dám nghĩ thế.
Ngoài ra, em dự là kịch bản nó sẽ thế này ợ:
+ các cửa hàng vàng không bán dollas hay bán giá cao một cách lén lút cho người có nhu cầu => các chủ cửa hàng này vốn là người giàu nên có ngồi chơi vài năm cũng không thể chết ngay được mà thậm chí còn giàu lên nữa nếu "có gan mua bán lén lút" => KHỎE DÀI DÀI
+ các doanh nghiệp không có chỗ mua dollas để dùng theo nhu cầu như bấy lâu nay => gặp khó khăn trong kinh doanh sẽ LA LÀNG => các cơ quan thuộc chính phủ và ngành ngân hàng phải giải quyết vấn đề này. doanh nghiệp nào chỉ LA LÀNG mà không có nhiều tiền vốn (bù lỗ KD: bị đối tác nước ngoài phạt thanh toán trễ, tiền "âm" do bù vào hay bị phạt, bị "tạm giữ tiền bị phát hiện giao dịch chờ xử lý" khi mua dollas "lén lút") để cầm cự trong lúc LA LÀNG CHỜ CHÍNH PHỦ GIẢI QUYẾT SẼ ... TÈO trong ngắn hạn
+ Chính phủ và ngành ngân hàng do không phải "nhà giàu USD"như tiệm vàng NÊN sẽ không giải quyết được . mà tiền USD không dễ dàng in thêm như VND => doanh nghiệp có nhu cầu USD (cả giàu và nghèo) không thể mua dollas được => hoặc phải đi mua dollas "lén lút" hoặc phải chuyển ngành KD nào không dùng USD hay là TÈO nốt => nền kinh tế thị trường có định hướng xxx TÈO luôn => Chính phủ đã nghèo nay lại càng nghèo hơn do không thu được thuế như kế hoạch đề ra & còn phải tốn thêm tiền nuôi "quá trời" cán bộ các ban ngành ngồi tranh luận tìm cách giải quyết 1 loạt các vấn đề liên quan USD không thể giải quyết !!! => Chính phủ từ trạng thái "nghèo" sang trạng thái "đói" => đói thì MẮT sẽ bị "hoa" và "mờ" dẫn đến tình trạng " mắt nhắm mắt mở " trong việc quản lý các tiệm vàng mua bán "lén lút" dollas => Các cửa hàng vàng thấy quản lý "lỏng lẻo" lại làm ăn ngày một công khai và thoải mái dần lên => các cửa hàng phải cạnh tranh với nhau mới có được kh mua và bán dollas => các doanh nghiệp thấy dễ thở hơn và bớt LA LÀNG, tập trung làm ăn với Ngoại quốc, mở mang phát triển cv làm ăn và đóng thuế nhiều hơn => Chính phủ nhờ vậy bớt nghèo, đói, mờ mắt =>CHÍNH PHỦ KHỎE LÊN NHIỀU và lại .... siết chặt quản lý thị trường tiền tệ .... và rồi mọi chuyện lại y như bây giờ ... bà con ta OS lại có dịp để 888...
thôi em xin kiếu. e zọt ... về bán báo phụ bà chị trước cửa nhà bác dungtc đây...
Chính xác là béo Nhân viên thôivankhanhktpn nói:Dẹp chợ đen thì càng làm béo các ngân hàng thương mại
Vậy thì trong trường hợp ngân hàng mua USD giá thấp hơn niêm yết thì sao , có bù lỗ cho khách hàng không ?Sonokal nói:Một NH cho biết với trường hợp du học, NH bán ngoại tệ chuyển khoản và chuyển thẳng ra nước ngoài cho người đi học. Qua đó, NH thu thêm phí để bù đắp trong trường hợp phải mua USD giá cao hơn niêm yết. Riêng với người đi du lịch, công tác, chủ yếu là mua USD tiền mặt NH không bán vì hai lý do.
Đi du lịch mà ngân hàng không chịu bán USD ; ra tiệm vàng hay thị trường chợ đen để mu thì xxx cấm , vậy thì cấm du lịch quách cho rồi
- Status
- Không mở trả lời sau này.