Đồng ý với các thánh!
solo không phải ngành xây dựng nên đang cho rằng các chủ đầu tư đang ăn dầy, nếu không muốn nói là quá dầy.
nay nhờ thớt này mới biết các cđt các Cc cao cấp lẫn thấp cấp nói chung là rất khổ tâm phải lo toan nhiều thứ. Và quan trọng hơn nữa giá bán Cc hiện nay có thể coi như là đáy rồi (dĩ nhiên tuỳ loại Cc với các mức giá khác nhau) do sau bao nhiêu năm triển khai lãi suất ngân hàng, ...
vậy các anh cho hỏi:
1) giá Cc thời điểm này đúng là đáy chưa?
2) rất nhiều người không có nhà và văn hoá vn an cư lạc nghiệp ai cũng muốn mua nhà; bên cạnh đó nguồn lực trong dân vẫn còn rất lớn. Cc làm ra thì ế (nhìn vào số lượng tin nhắn rác rao bán cc mỗi ngày em đoán thế), vậy làm sao để cung-cầu gặp nhau được?
1. Giá chung cư chả bao giờ có đáy bác ạ. Chỉ là hợp lý hay chưa hợp lý. Chung cư ko phải là cái bánh hay cục kẹo mà CĐT phải bán bằng mọi giá vì nó ko hết hạn sử dụng và còn liên quan tới ngân hàng. Khi CĐT vay NH thì NH còn can thiệp cả vào giá bán. Khi bác đi mua chung cư nếu nó có đầu đủ tiện ích như Ống Rác, Gas Trung tâm, gym, hồ bơi, cafe, công viên,.... thì giá 10 đồng ko phải là mắc. Thế nhưng bác đi mua một chung cư khác chả có cái gì ngoài cái thang máy và 4 bức tường thì giá 5 đồng không phải là rẻ.
Có một dạng có thể bác mua rẻ là mua lại của những chủ hộ đang bị ngân hàng bán phát mãi nhà. Thế nhưng nếu nó ngon thì nhân viên ngân hàng lụm hết rồi ạ.
2.Về BDS, cầu là rất lớn. Cung sẽ không bao giờ đủ. Nếu bác dư tiền thì bác sẽ muốn có 2 căn. Có 2 căn bác lại muốn có 4 căn, rồi lại 8 căn , 16 căn để cho thuê. Ai cũng vậy. Đất nước ta lại đông dân .
BDS cho thuê là 1 hình thức cực kỳ ăn chắc mặc bền. E ví dụ bác bỏ ra 3,6tỷ mua căn hộ trung tâm gần dinh độc lập e đang chuẩn bị tung ra. Khi đem cho thuê sẽ được ít nhất 1500usd tức 32-33tr /1 tháng mà ko tốn 1 giọt mồ hôi nào hết. Nhưng nếu bác lấy 3,6t đó đi mở tiệm tóc hay quán nhậu hay bất cứ thứ gì thì sẽ ko đảm bảo lợi nhuận mà còn có khả năng mất vốn.